Tin tức giáo dục 24h: Tiết lộ hình thức đề thi vào lớp 10 tại Hà Nội; Hãy để học sinh có quyền chọn môn thi thứ tư

Thế Anh |

Sở GDĐT Hà Nội tiết lộ trước hình thức đề thi vào lớp 10; Hãy để học sinh có quyền chọn môn thi vào lớp 10; Chốt thi 4 môn, điểm thi Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2 trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Sở GDĐT Hà Nội tiết lộ trước hình thức đề thi vào lớp 10

 
Ông Phạm Quốc Toản - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GDĐT Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ.  
Theo ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GDĐT Hà Nội), Sở định hướng về hình thức đề thi vào lớp 10 như sau: Môn Toán và Ngữ văn sẽ là tự luận, Ngoại ngữ kết hợp tự luận với trắc nghiệm. Môn còn lại sẽ thi 100% trắc nghiệm.

Đối với nội dung đề thi, sẽ đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GDĐT, nội dung theo chuẩn chương trình sách giáo khoa. Học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa là có thể làm tốt được bài.

Xem chi tiết tại đây.

Hãy để học sinh có quyền chọn môn thi vào lớp 10

 
Nhiều phụ huynh cho rằng, nên để học sinh được lựa chọn môn thi thứ tư trong kỳ thi vào lớp 10, thay vì Sở GDĐT Hà Nội giữ bí mật và nắm quyền lựa chọn môn thi.

Lý giải về điều này, nhiều phụ huynh đồng tình quan điểm, mỗi học sinh có sở thích, sở trường và năng lực khác nhau. Mục tiêu giáo dục là phải tôn trọng sự khác biệt đó. Không thể ép học sinh không thích môn Hóa nhưng phải học và thi môn Hóa, trong khi em đam mê Lịch sử…Việc này sẽ giúp giảm áp lực thi cử.

Xem chi tiết tại đây.

Chốt thi 4 môn, điểm thi Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2 trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

 
Theo đó, đối với lớp 10 THPT không chuyên, sẽ thực hiện thi tuyển 4 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ 4.

Trong đó, bài thi thứ 4 được chọn ngẫu nhiên trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí và công bố vào tháng 3.2019.

Nguyên tắc tuyển sinh được tính theo: Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + (Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn thứ tư ) + Điểm cộng thêm. Bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.

Xem chi tiết tại đây.

Dừng phát hành cuốn sách “Lịch sử Việt Nam phổ thông” để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã dừng phát hành bộ sách Lịch sử Việt Nam phổ thông, để phối hợp với Viện Sử học và nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện toàn bộ nội dung của cả 9 tập sách theo nguyên tắc đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu lịch sử.

Trước đó, trong tập 3, Bộ sách Lịch sử Việt Nam phổ thông viết về giai đoạn lịch sử từ thế kỉ X đến năm 1593, do PGS Nguyễn Minh Tường chủ biên có nhắc đến nhân vật Trần Hoằng Nghị.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam thì nhân vật này mới xuất hiện trong mấy năm gần đây trong một số hội thảo, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được ghi trong bất cứ tài liệu lịch sử nào liên quan đến triều đại nhà Trần.
Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Chốt thi 4 môn, điểm thi Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2

HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2019-2020, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ thi 4 môn, trong đó điểm môn Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2.  

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh sẽ thi tổng cộng 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Trong đó, môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3.2019.

Các trường quân đội tuyển sinh bổ sung hàng loạt chỉ tiêu

Bích Hà |

Bộ Quốc phòng vừa thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đào tạo đại học Quân sự vào các trường Quân đội năm 2018.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Chốt thi 4 môn, điểm thi Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2

HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2019-2020, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ thi 4 môn, trong đó điểm môn Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2.  

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh sẽ thi tổng cộng 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Trong đó, môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3.2019.

Các trường quân đội tuyển sinh bổ sung hàng loạt chỉ tiêu

Bích Hà |

Bộ Quốc phòng vừa thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đào tạo đại học Quân sự vào các trường Quân đội năm 2018.