Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới vụ thầy giáo hiếp dâm học sinh

Thế Anh |

Thầy giáo bị tố vờ hỏi đường để chở học sinh đi hiếp dâm; Trẻ em nam bị dâm ô: Không dễ để phát hiện?; Sinh viên ĐH Công nghiệp đóng tiền chống trượt: Do trưởng khoa tự ý... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Thầy giáo bị tố vờ hỏi đường để chở học sinh đi hiếp dâm

 

Khoảng 18h ngày 19.12, cháu N.T.L (lớp 8, học sinh trường THCS Trần Hiền, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) ngồi chơi trước nhà thì có người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy, hỏi đường đến bệnh viện huyện Đức Cơ. Đối tượng nói không biết đường, nhờ cháu L ngồi lên xe chỉ đường.

Hơn 1 tiếng sau, khi được đưa về, thấy cháu L vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt, gia đình giữ lại đối tượng. L kể, bị người đàn ông này đưa đến bãi đất trống dùng tay tì đè xuống đất, thực hiện hành vi cưỡng bức.  Xem chi tiết tại đây.

Bộ GDĐT lên tiếng về việc thầy giáo bị tố hiếp dâm học sinh

Trưa 21.12, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có công văn "khẩn" về việc xác minh, báo cáo sự việc có hành vi vi phạm đạo đức của giáo viên ở Trường THCS tỉnh Gia Lai.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng hành vi hiếp dâm học sinh của thầy giáo là không thể chấp nhận được, cần kiên quyết xử lý nghiêm minh. Hiện cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành giám định đối với nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc. Xem chi tiết tại đây. 

Trẻ em nam bị dâm ô: Không dễ để phát hiện?

Vụ việc hiệu trưởng dâm ô nam sinh ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ khiến mọi đặt câu hỏi, vì sao những vụ trẻ em nam bị dâm ô lại khó phát hiện?

Theo VTC

Sinh viên ĐH Công nghiệp đóng tiền chống trượt: Do trưởng khoa tự ý

Thanh tra Bộ Công thương vừa có kết luận về vụ việc sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội phải đóng tiền chống trượt 1,9 triệu đồng để đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh của Báo Lao Động. Qua đó đề nghị có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

 

Theo đó, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ tại trường trong khi Đề án, chương trình học bổ sung kiến thức chưa được hiệu trưởng phê duyệt, trưởng khoa Ngoại ngữ tự quyết định thành lập lớp, sử dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của nhà trường, đưa ra mức thu không có cơ sở, thu tiền của sinh viên không có phiếu thu.

Khoản tiền đã thu được quản lý tại Khoa Ngoại ngữ chưa nộp về nhà trường theo quy định và tự quyết định một số chi phí; tổ chức kiểm tra không tuân thủ quy định của trường về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập sinh viên.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Thầy giáo xâm hại nam sinh và sự đồng lõa tội ác

Thế Anh |

Im lặng trước việc hiệu trưởng xâm hại học sinh là đồng lõa với tội ác; Đào tạo lại hiệu trưởng, tránh người không đủ tư cách làm nhà giáo; Thú vị đề Văn về sự cống hiến của các cầu thủ tại AFF Cup 2018... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Chưa rõ lý do nam sinh đánh thầy đến nhập viện

Thế Anh |

Xuất hiện thêm giáo viên đánh bầm tím mông học sinh lớp 4; Chưa rõ lý do nam sinh đánh thầy đến nhập viện; Hình ảnh ăn mừng bàn thắng của tuyển Việt Nam vào đề thi Lịch sử... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Phạt tù 10 năm hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh?

Thế Anh |

Xử lý thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô nhiều nam sinh; Phòng giáo dục nói gì trước thông tin giáo viên làm ngơ khi học sinh nam bị xâm hại; Phát hiện tình tiết lạ vụ tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện nguyên Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo (GDĐT)... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Thầy giáo xâm hại nam sinh và sự đồng lõa tội ác

Thế Anh |

Im lặng trước việc hiệu trưởng xâm hại học sinh là đồng lõa với tội ác; Đào tạo lại hiệu trưởng, tránh người không đủ tư cách làm nhà giáo; Thú vị đề Văn về sự cống hiến của các cầu thủ tại AFF Cup 2018... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Chưa rõ lý do nam sinh đánh thầy đến nhập viện

Thế Anh |

Xuất hiện thêm giáo viên đánh bầm tím mông học sinh lớp 4; Chưa rõ lý do nam sinh đánh thầy đến nhập viện; Hình ảnh ăn mừng bàn thắng của tuyển Việt Nam vào đề thi Lịch sử... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Phạt tù 10 năm hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh?

Thế Anh |

Xử lý thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô nhiều nam sinh; Phòng giáo dục nói gì trước thông tin giáo viên làm ngơ khi học sinh nam bị xâm hại; Phát hiện tình tiết lạ vụ tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện nguyên Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo (GDĐT)... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.