Tin tức giáo dục 24h: Thông tin đầy đủ nhất về điểm thi THPT quốc gia 2018

Thế Anh |

Công bố điểm thi THPT quốc gia 2018; Đà Nẵng có điểm môn Lịch sử dưới 5 điểm trong thi THPT quốc gia 2018; 508 thí sinh trúng tuyển Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Đúng 9h sáng 11.7 sẽ chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018

Sáng 11.7, sẽ chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Sơn Tùng
Sáng 11.7, sẽ chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Sơn Tùng

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, dự kiến từ 9h ngày 11.7 đến ngày 12.7, Trung tâm Truyền thông Giáo dục - Văn phòng Bộ GDĐT sẽ cung cấp dữ liệu điểm thi.

Dữ liệu điểm thi này sẽ được cung cấp cho báo chí, gồm số báo danh và điểm của các môn thi, bài thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 trên cả nước. Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Báo Lao Động TẠI ĐÂY.

Gần 90% thí sinh Đà Nẵng có điểm môn Lịch sử dưới 5 điểm trong thi THPT quốc gia 2018

 

Theo kết quả chấm thi, tại Đà Nẵng có tổng cộng 7 bài thi được điểm 10, trong đó 4 bài thi môn Hóa, 2 bài thi môn tiếng Anh, 1 bài thi môn Giáo dục công dân.

Môn Toán không có bài thi nào được điểm 10 môn Toán, điểm cao nhất là 9,6 (1 thí sinh). Môn Văn điểm cao nhất là 9,5 (1 thí sinh).

Khiến nhiều người giật mình nhất là môn Lịch sử, tỉ lệ thí sinh có điểm trên trung bình của Đà Nẵng còn thấp hơn cả TPHCM và Đồng Nai. Xem chi tiết tại đây.

Mời giáo viên giỏi tỉnh ngoài về dạy trường chuyên với mức hỗ trợ 300 triệu đồng/người

TP Hải Phòng đang xem xét ban hành nghị quyết về chính sách bồi dưỡng học sinh giỏi và ưu đãi giáo viên có HS đạt giải
TP Hải Phòng đang xem xét ban hành nghị quyết về chính sách bồi dưỡng học sinh giỏi và ưu đãi giáo viên có học sinh đạt giải

Một loạt các chính sách ưu đãi mang tính đột phá được Hải Phòng đề xuất nhằm đào học sinh chuyên để thi quốc gia, quốc tế, như thưởng từ 300 - 500 triệu đồng cho giáo viên cho HS đạt giải và hàng loạt các ưu đãi khác... Xem chi tiết tại đây.

508 thí sinh trúng tuyển Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

 

Ngày 10.7, thông tin từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, trường này vừa công bố danh sách 508 thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển.

Theo đó, 508 thí sinh đầu tiên trúng tuyển là học sinh giỏi thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong 3 năm gần nhất, theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: TP.HCM có hơn 80% bài thi Sử dưới 5 điểm; Điểm chuẩn ĐH dự kiến giảm sâu

Thế Anh |

Hơn 80% bài thi Sử dưới 5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TPHCM; Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu; Vụ hàng trăm tỉ đồng ngân sách cho hoạt động giáo dục ở Thái Nguyên: Có dấu hiệu bao che... là những tin tức giáo dục 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Trường Lương Thế Vinh quyết không trả lại tiền cho phụ huynh, mặc chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội

Thế Anh |

Trường Lương Thế Vinh quyết không trả lại tiền cho phụ huynh, mặc chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội; Đã xuất hiện thí sinh đạt điểm 10 môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2018; Tranh cãi “nảy lửa” về đề thi THPT quốc gia: Học trò lứa 2001 “lĩnh đủ”... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Trường ngoài công lập đặt luật chơi riêng, Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng

Thế Anh |

Trường Nguyễn Siêu không trả phí giữ chỗ 10 triệu: Sở không có quy định cấm thì trường cứ thu; Các trường dân lập thu phí giữ chỗ là trái luật, phải trả lại cho phụ huynh; Trường đại học ở TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển... là những tin tức giáo dục 24h qua.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tin tức giáo dục 24h: TP.HCM có hơn 80% bài thi Sử dưới 5 điểm; Điểm chuẩn ĐH dự kiến giảm sâu

Thế Anh |

Hơn 80% bài thi Sử dưới 5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TPHCM; Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu; Vụ hàng trăm tỉ đồng ngân sách cho hoạt động giáo dục ở Thái Nguyên: Có dấu hiệu bao che... là những tin tức giáo dục 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Trường Lương Thế Vinh quyết không trả lại tiền cho phụ huynh, mặc chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội

Thế Anh |

Trường Lương Thế Vinh quyết không trả lại tiền cho phụ huynh, mặc chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội; Đã xuất hiện thí sinh đạt điểm 10 môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2018; Tranh cãi “nảy lửa” về đề thi THPT quốc gia: Học trò lứa 2001 “lĩnh đủ”... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Trường ngoài công lập đặt luật chơi riêng, Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng

Thế Anh |

Trường Nguyễn Siêu không trả phí giữ chỗ 10 triệu: Sở không có quy định cấm thì trường cứ thu; Các trường dân lập thu phí giữ chỗ là trái luật, phải trả lại cho phụ huynh; Trường đại học ở TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển... là những tin tức giáo dục 24h qua.