Tin tức giáo dục 24h: Thay đổi lớn trong tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội; Khởi kiện cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

TH |

Những thông tin chính thức về tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 tại Hà Nội với nhiều điểm mới; gia đình học sinh khởi kiện cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng; tâm sự của thầy hiệu trưởng bị cách chức trong vụ việc giáo viên quỳ gối... tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

1. Thay đổi lớn trong công tác tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội

Sở GDĐT Hà Nội thông tin chính thức về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2018 – 2019. Điểm mới của tuyển sinh lớp 6 năm nay là việc Sở GDĐT cho phép 16 trường THCS có thể được thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 có thể thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực.

Với tuyển sinh lớp 10, từ năm 2019 trở đi, Sở GDĐT Hà Nội sẽ tổ chức thi 3 bài tuyển sinh vào lớp 10 thay vì 2 bài thi như hiện nay. Trong đó, có 1 bài thi tổ hợp (Ngoại ngữ, Vật lí, Lịch sử và Giáo dục công dân) hoặc tổ hợp (Ngoại ngữ, Địa lí, Hóa học và Sinh học) cùng 1 bài thi môn Toán, 1 bài thi môn Ngữ văn. Chi tiết xem tại đây.

2. Khởi kiện cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau

Cho rằng việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương bắt cháu gái phải uống thứ nước bẩn là không thể chấp nhận, quá nhẫn tâm, gia đình học sinh P.P.A (lớp 3A5, trường Tiểu học An Đồng, Hải Phòng) đã quyết định làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi của cô giáo theo quy định của pháp luật. Chi tiết xem tại đây.

3. Tâm sự của Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh

Câu chuyện "cô giáo quỳ gối" xin lỗi cha mẹ học sinh tại Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đang đi dần tới hồi kết khi mới đây Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức đã biểu quyết thống nhất kỷ luật Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh - thầy Huỳnh Công Sơn - với hình thức "cách chức".

Trái với lo lắng của PV, thầy Huỳnh Công Sơn không suy sụp, mà tỏ ra khá điềm tĩnh, tuy thầy cho biết trong hơn 1 tháng qua, kể từ khi xảy ra chuyện "cô giáo quỳ", thầy đã bị mất mấy kg vì mất ăn, mất ngủ. Chi tiết xem tại đây.

4. Thêm ý kiến trái chiều vụ cô giáo “quyền lực”

Sau gần một tháng câu chuyện “cô giáo quyền lực không giải bài cho học sinh” đã có cái kết bất ngờ: Học sinh dũng cảm lên tiếng phải ra đi trước làn sóng tẩy chay, áp lực từ bạn bè, nhà trường; còn cô giáo không giảng bài vẫn chưa có quyết định xử lý.

Ngay trong môi trường sư phạm, một việc làm đúng không được bảo vệ, một việc làm sai lại không dám đấu tranh. Điều này thể hiện sự dân chủ trong trường học chỉ là hình thức, nó đang gián tiếp đẩy mục tiêu giáo dục đi đến thất bại. Chi tiết xem tại đây.

Cũng từ việc Sở GDĐT chỉ đạo giải quyết nhanh việc cho em Toàn chuyển trường, dư luận đã có những quan điểm trái chiều về việc trên. Chi tiết xem tại đây.

TH
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.