Tin tức giáo dục 24h: Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên; Sớm “giải cứu” học sinh Bình Chánh

TH |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo UBND huyện Krông Pắk tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng lao động với hàng trăm giáo viên; Điểm ưu tiên khu vực giảm 50%, Bỏ điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2018; Cần sớm “giải cứu” học sinh trong vụ cô giáo quỳ gối... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1. Cần sớm “giải cứu” học sinh

Bằng góc nhìn từ một người con, người cha, một thầy giáo, một nhà quản lý, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng - giáo viên Trường THCS Võ Xán (Bình Định) đã viết nên những dòng tâm sự bằng thơ đầy xúc động về vụ việc cô giáo quỳ gối như lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người trong sự việc này. “Bốn mươi phút trái tim đau quặn thắt..." - lời tâm sự bằng thơ đầy xót xa trong bài thơ khiến mọi người không khỏi chạnh lòng. Chi tiết xem tại đây.

Chuyện cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) xảy ra đã gần 2 tuần. Suốt thời gian đó, hơn 500 học sinh của trường chính là những người chịu hậu quả nhiều nhất. Những đứa trẻ đang bị bỏ quên. Chi tiết xem tại đây.

Chính quyền địa phương và BGH trường không nên tạo không khí căng thẳng, nặng nề phía trước và trong trường. Hãy để mọi việc bình thường như vốn có, bởi đối với đầu óc non nớt, nhạy cảm của các em, bất cứ sự thay đổi tiêu cực nào cũng tác động xấu đến các em. Chi tiết xem tại đây.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng đã đến lúc chấm dứt đòn roi ở học đường. Chi tiết xem tại đây.

2. Tạm dừng chấm dứt hợp đồng

Liên quan tới vụ việc gần 500 giáo viên có nguy cơ mất việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo UBND huyện Krông Pắk tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng lao động với hàng trăm giáo viên. Chi tiết xem tại đây.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đang xem xét, xử lý kỷ luật người đứng đầu huyện Krông Pắk trong nhiệm kỳ 2011-2015 vì sai phạm trong quản lý, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn. Chi tiết xem tại đây.

3. Điểm ưu tiên khu vực giảm 50%, bỏ điểm sàn

Đây là nội dung được Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT nhấn mạnh tại chương trình "Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2018" tại Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra vào ngày 11.3. Nội dung này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng “trượt oan”. Chi tiết xem tại đây.

Tại chương trình, nhiều chuyên gia tư vấn chọn ngành cho thí sinh để ra trường có việc làm và lương cao. Chi tiết xem tại đây.

4. Tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích ở Gia Lai

Sáng ngày 11.3, huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đã tìm được ba học sinh mất tích trong tình trạng tử vong.

Cả ba em Tín, Lâm và Lợi (đều SN 2003, học chung lớp 9A, trường THCS Lê Quý Đôn), mất tích hai ngày trước (ngày 9.3) khi ra sông Ba tắm. Thời điểm phát hiện 3 thi thể, nhiều tiếng khóc xé lòng của người thân, khiến người dân buốt lòng, thương cảm. Chi tiết xem tại đây.

TH
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Bộ GDĐT có “giải cứu” được hơn 500 giáo viên sắp mất việc tại Đắk Lắk?

TH |

Trong 24h qua, thông tin về vụ giáo viên quỳ gối và hơn 500 giáo viên Đắk Lắk có thể mất việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức giáo dục 24h: Phạt quỳ, chuyện thường ở… Long An; Hiệu trưởng bị kỉ luật vì “rút ruột” ngân sách

TH |

Thông tin về câu chuyện “cô giáo quỳ xin lỗi”, học sinh bóp cổ cô giáo... tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức giáo dục 24h: Xác định nguyên nhân vụ lọt hồ sơ PGS "đạo văn”

TH |

Trường THCS Tân Thạch đã quyết định tạm ngừng học đối với nam sinh bóp cổ cô giáo vì bênh bạn gái; Nguyên nhân để lọt hồ sơ ứng viên PGS Đặng Công Tráng “đạo văn”; Thống nhất chính tả tiếng Việt... là những thông tin hấp dẫn trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ GDĐT có “giải cứu” được hơn 500 giáo viên sắp mất việc tại Đắk Lắk?

TH |

Trong 24h qua, thông tin về vụ giáo viên quỳ gối và hơn 500 giáo viên Đắk Lắk có thể mất việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức giáo dục 24h: Phạt quỳ, chuyện thường ở… Long An; Hiệu trưởng bị kỉ luật vì “rút ruột” ngân sách

TH |

Thông tin về câu chuyện “cô giáo quỳ xin lỗi”, học sinh bóp cổ cô giáo... tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức giáo dục 24h: Xác định nguyên nhân vụ lọt hồ sơ PGS "đạo văn”

TH |

Trường THCS Tân Thạch đã quyết định tạm ngừng học đối với nam sinh bóp cổ cô giáo vì bênh bạn gái; Nguyên nhân để lọt hồ sơ ứng viên PGS Đặng Công Tráng “đạo văn”; Thống nhất chính tả tiếng Việt... là những thông tin hấp dẫn trong 24h qua.