Tin tức giáo dục 24h: Suýt trượt tốt nghiệp vì tô đáp án mờ; tìm cách “chặn” gian lận thi cử

Thế Anh |

Cục Đào tạo - Bộ Công an lên tiếng về "điểm chuẩn dự kiến vào các trường công an nhân dân" trên mạng xã hội; Tìm cách “chặn đứng” gian lận kỳ thi THPT quốc gia...  là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Góp ý cho kỳ thi THPT Quốc gia: Tìm cách “chặn đứng” gian lận

 
 
Không có quy trình, máy móc nào hoàn hảo bởi đều do con người điều hành nhưng nếu quy trình chặt chẽ, khoa học, quy định rõ ràng, được giám sát và ghi nhận đầy đủ thì những ai dù có ý đồ tiêu cực cũng khó có thể can thiệp. 

Chuyên gia giáo dục, khảo thí, công nghệ đã cùng Báo Lao Động đề ra biện pháp cụ thể để “bịt lỗ hổng” và “chặn đứng” mọi gian lận cho kỳ thi THPT quốc gia. Xem chi tiết tại đây.

Cục Đào tạo - Bộ Công an lên tiếng về "điểm chuẩn dự kiến vào các trường công an nhân dân" trên mạng xã hội

Trong thời gian thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018, trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin liên quan đến điểm chuẩn của các trường công an nhân dân, gây hoang mang cho thí sinh và gia đình.

Về vấn đề này, Cục Đào tạo, Bộ Công an khẳng định, những thông tin về điểm dự kiến trên các trang mạng xã hội là không chính xác, chỉ mang tính cá nhân, nhằm gây hoang mang cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an nhân dân trong đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Xem chi tiết tại đây.

Tô đáp án mờ, một thí sinh bị giảm 6,6 điểm, suýt trượt tốt nghiệp

 
 
Một thí sinh tại Đắk Lắk bất ngờ khi điểm thi THPT quốc gia môn Toán chỉ đạt 0,6 thay vì 7,2 như em này đã tính toán. Sự cố bất ngờ xảy ra bởi lí do tô mờ.

Chia sẻ về vấn đề này, thí sinh L.T.T có số báo danh 400065xx tại cụm thi tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2018 vào ngày 11.7, thí sinh này đã vô cùng bất ngờ khi mình chỉ đạt được 0,6 điểm. Với kết quả này, L.T.T sẽ trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt. Xem chi tiết tại đây.

Rà soát lại toàn bộ quy trình thực hiện kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Nội

 
 
Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa yêu cầu rà soát lại quy trình thực hiện các khâu của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại TP.Hà Nội.

Việc rà soát thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, không để những sai phạm (nếu có) trong kỳ thi gây tâm lý hoang mang cho học sinh, phụ huynh. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).