Tin tức giáo dục 24h: Số lượng giáo sư tăng mạnh do “háo danh”; sinh viên phản đối nghỉ Tết quá dài

TN |

Những trường để xảy ra tiêu cực trong thi cử, lạm thu, dạy và học thêm không đúng quy định, bạo lực học đường sẽ không được xét hoặc bị hạ thi đua; chấm điểm hiệu trưởng, thưởng tết cho giáo viên, số lượng GS, PGS tăng nhiều do “háo danh”... là những thông tin giáo dục được chú ý trong 24h qua.

1. Để xảy ra lạm thu, bạo lực học đường bị “cắt” thi đua

Sở GDĐT Hà Nội vừa ban hành tiêu chí đánh giá thi đua các trường THPT năm học 2017 - 2018. Theo đó, những trường để xảy ra tình trạng vi phạm về hành chính, quy chế thi, tuyển sinh, lạm thu, thu chi tài chính, dạy thêm không đúng qui định, có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo, để học sinh bị tử vong hoặc đánh nhau trong trường học... sẽ không được xét khen thưởng hoặc sẽ hạ mức khen thưởng. Chi tiết xem tại đây.

2. “Dùng mọi cách” để được phong hàm GS, PGS

Hiện nay một bộ phận cán bộ, giảng viên “dùng mọi cách” để được phong hàm GS, PGS. Đó chính là bằng chứng của việc háo danh và giải quyết “khâu oai”. Nhiều chuyên gia giáo dục cũng đã lên tiếng cho rằng cần “trả” quyền tự phong GS, PGS cho các trường đại học. Bên cạnh đó, GS, PGS chỉ là chức danh dành cho những người trực tiếp giảng dạy, có biên chế cụ thể tại trường. Người làm công tác quản lý, hoạt động trong doanh nghiệp, không có công trình nghiên cứu, không tham gia giảng dạy không nên tham gia vào chức danh này. Chi tiết xem tại đây.

3. Thi thử THPT quốc gia 2018 vào giữa tháng 3

Sở GDĐT Hà Nội sẽ tổ chức kì kiểm tra, khảo sát cho học sinh lớp 12 trên toàn thành phố từ ngày 14.3 đến 17.3. Đợt khảo sát sẽ được thực hiện như thi THPT quốc gia năm 2018. Chi tiết xem tại đây.

4. “Chấm điểm” hiệu trưởng các trường phổ thông

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Theo đó, có 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí để “chấm điểm” về người nắm giữ chức danh này. Chi tiết xem tại đây.

Việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông căn cứ vào trên năng lực, quá trình và kết quả làm việc của hiệu trưởng, ý kiến của tập thể giáo viên, nhân viên trong trường; ý kiến của cha mẹ học sinh, cộng đồng và ý kiến đánh giá, kết luận của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp. Chi tiết xem tại đây.

5. Mơ về thưởng Tết cho giáo viên

Những ngành nghề khác thường quá quen thuộc với câu chuyện thưởng Tết bằng “tháng lương thứ 13”, thậm chí là tháng lương thứ 14, 15, 16. Thế nhưng, giáo dục là ngành đặc thù và xa lạ với cụm từ “lương tháng 13”. Có chăng, chỉ xuất hiện ở các trường tư thục. Tuy nhiên, với nhiều thay đổi trong quản lý, giáo viên các trường công lập đã được quan tâm nhiều hơn. Chi tiết xem tại đây.

6. Phản đối nghỉ Tết quá dài

Đây là câu chuyện lạ một sinh viên đã lên mạng xã hội kêu gọi các bạn cùng ký đơn để mong trường rút ngắn thời gian nghỉ Tết. Chi tiết xem tại đây.

TN
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.