Tin tức giáo dục 24h: Sở chỉ đạo, phụ huynh vẫn kêu "khó" khi lấy lại tiền từ trường Lương Thế Vinh

Thế Anh |

Phụ huynh vật vã đi lấy lại tiền đã nộp vào Trường Lương Thế Vinh; Phụ huynh Hà Nội quay cuồng trong cuộc đua rút-nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con; Hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển THPT công lập tại TPHCM sẽ đi đâu... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Phụ huynh vật vã đi lấy lại tiền đã nộp vào Trường Lương Thế Vinh

 
Dù Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có văn bản đề nghị Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh trả toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ, nhưng theo phản ánh của nhiều phụ huynh, họ không được trả lại đủ số tiền đã đóng góp khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Phải chăng, trường ngoài công lập, được tự chủ là có quyền thích làm gì thì làm, kể cả trái chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội?

Xem chi tiết tại đây. 

Phụ huynh Hà Nội quay cuồng trong cuộc đua rút-nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con

 
Sáng nay 5.7, rất nhiều phụ huynh ở Hà Nội tất tả kéo đến các trường để làm thủ tục rút nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 sau khi hạ điểm chuẩn.

Do số lượng sinh vào năm “Dê vàng” (2003) tăng đột biến, nên mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, Hà Nội có đến 32 nghìn em không có chỗ trong các trường công lập. Giữa trời nắng nóng như nung, nộp hồ sơ, mong tìm một suất học cho con.

Xem chi tiết tại đây. 

Hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển THPT công lập tại TPHCM sẽ đi đâu

 
Trong khi trường công lập luôn trong tình trạng quá tải khiến các lãnh đạo địa phương luôn phải “đau đầu” tìm phương án tuyển sinh thì các trường ngoài công lập lại trong tình trạng “đói” học sinh.

Theo đó, với hơn 30.000 chỉ tiêu vào các trường ngoài công lập là đủ để đáp ứng tuyển sinh cho hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại TPHCM. Tuy nhiên, với một số phụ huynh thì việc học phí ở các trường này không quan trọng mà quan tâm nhất là chất lượng đào tạo cho con…

Xem chi tiết tại đây. 

Nhiều phụ huynh vẫn "lắc đầu" với việc đăng ký trực tuyến vào lớp 10

 
Liên quan đến ý kiến cho rằng "Tại sao ở thời đại 4.0 mà phụ huynh lại phải vất vả quay cuồng trong việc nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con".

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại "lắc đầu" đối với giải pháp này. Họ cho rằng, công nghệ phát triển, đẩy mạnh ứng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyển sinh sẽ tốt, nhưng có dấu đỏ mực đen, nộp trực tiếp sẽ yên tâm hơn. Dù sao cũng phải đến trường nộp giấy tờ, làm thủ tục, nộp tiền, mua quần áo đồng phục… cho con, thà đến một lần cho xong chứ lằng nhằng trên mạng có khi lại mệt hơn.

Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.