Tin tức giáo dục 24h: Sau Hà Giang, tỉnh nào sẽ bị "sờ gáy" về gian lận thi cử?

Thế Anh |

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói gì chuyện con gái được nâng điểm; Nghi vấn điểm thi bất thường ở Sơn La; Thí sinh đã nhập học vẫn bị xử lý nếu phát hiện sai phạm... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thí sinh đã nhập học vẫn bị xử lý nếu phát hiện sai phạm

 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chấm thẩm định bài thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

Bộ trưởng nhấn mạnh, phải quyết tâm làm nghiêm túc để trả lại công bằng cho học sinh, niềm tin cho nhân dân đối với một kỳ thi mà chính học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân dân đã ủng hộ và đồng hành. Sẽ không có vùng cấm. Xem chi tiết tại đây.

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Không có chuyện tôi chạy vạy xin điểm cho con

 
Xung quanh vụ lùm xùm gian lận điểm thi tại Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang hôm nay chính thức lên tiếng khẳng định không có chuyện ông chạy vạy xin điểm cho con và không hề biết chuyện con bị can thiệp nâng điểm.

Trước đó, theo kết quả chấm thẩm định của đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - ông Triệu Tài Vinh Nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang.

Bộ Giáo dục, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh đều kiên trì mục tiêu "xử lý đến cùng, đúng người đúng việc và không có vùng cấm trong sự việc này". Xem chi tiết tại đây.

Điểm thi bất thường ở Sơn La: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nói không có bất thường

 
Ông Nguyễn Tiến Đức – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, ông rất vui khi nhìn thấy học sinh của mình đạt được điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia vừa rồi.

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La khẳng định, lực lượng cán bộ địa phương đã làm đúng các quy trình, quy định của Bộ GDĐT, không có điều gì bất thường.

Hiện, đoàn công tác của Bộ GDĐT đang lên làm việc với tỉnh Sơn La về những nghi vấn này. Xem chi tiết tại đây. 

Nghi vấn điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Đoàn công tác Bộ GDĐT làm việc xuyên trưa

 

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn, cho biết, đã nắm được danh sách 35 thí sinh mà dư luận đặt nghi vấn có điểm số cao bất thường ở Hội đồng thi của tỉnh. Đây là những thí sinh tự do của các lực lượng công an, quân đội và các thí sinh khác.

Sở GDĐT Lạng Sơn không chỉ rà soát lại 35 thí sinh có điểm số cao bất thường mà sẽ rà soát lại toàn bộ, bao gồm cả quy trình, quá trình thi. Xem chi tiết tại đây.

Gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018: Có nên hoãn ngày công nhận tốt nghiệp?

 
Nguyên phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) Lê Viết Khuyến cho rằng, không cần thiết phải hoãn ngày cấp giấy chứng nhận kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia cho các thí sinh. Bởi vì, sau khi thanh tra kết quả thẩm định thì bao giờ cũng có bước xử lí tiếp theo chứ không phải cứ vào được trường đại học rồi thì coi như không ra được.

Đừng để việc này ảnh hưởng đến công việc chung, đừng vì "con sâu làm rầu nồi canh" mà làm ảnh hưởng đến cả hệ thống chung. Xem chi tiết tại đây.

Cần đọc: Thí sinh nên đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo “nguyên tắc nước chảy”

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Vén màn những góc khuất vụ hô biến điểm thi ở Hà Giang

Thế Anh |

Sở GDĐT Lạng Sơn lên tiếng về bảng điểm thi THPT bất thường; Sửa điểm thi ở Hà Giang: Cần sớm khởi tố để tránh phi tang chứng cứ và chạy tội; Sóc Trăng có tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn TP. Cần Thơ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Hô biến điểm thi ở Hà Giang; Rà soát lại điểm thi cả nước?

Thế Anh |

Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng “thao túng” kết quả kỳ thi ở Hà Giang; Công an chỉ rõ thủ đoạn sửa 330 bài thi trắc nghiệm ở Hà Giang; Rà soát điểm thi năm 2017: Chờ Bộ trưởng quyết định... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Không bao che vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang

Thế Anh |

Hà Giang tuyên bố không bao che trong xử lý vụ điểm thi bất thường; Những điều thí sinh cần chú ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học trực tuyến 2018; Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Tin tức giáo dục 24h: Vén màn những góc khuất vụ hô biến điểm thi ở Hà Giang

Thế Anh |

Sở GDĐT Lạng Sơn lên tiếng về bảng điểm thi THPT bất thường; Sửa điểm thi ở Hà Giang: Cần sớm khởi tố để tránh phi tang chứng cứ và chạy tội; Sóc Trăng có tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn TP. Cần Thơ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Hô biến điểm thi ở Hà Giang; Rà soát lại điểm thi cả nước?

Thế Anh |

Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng “thao túng” kết quả kỳ thi ở Hà Giang; Công an chỉ rõ thủ đoạn sửa 330 bài thi trắc nghiệm ở Hà Giang; Rà soát điểm thi năm 2017: Chờ Bộ trưởng quyết định... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Không bao che vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang

Thế Anh |

Hà Giang tuyên bố không bao che trong xử lý vụ điểm thi bất thường; Những điều thí sinh cần chú ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học trực tuyến 2018; Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.