Tin tức giáo dục 24h: Robot có thay thế con người? Đừng vì “sét đánh” mà chọn nghề

TH |

Nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra về vấn đề rà soát chất lượng GS, PGS; thành lập hội đồng kỉ luật lãnh đạo, nhân viên trường học đi lễ giờ hành chính; chọn nghề cần kĩ càng như chọn người yêu... là những thông tin gây chú ý trong 24h qua.

1. Tiếp tục nhiều vấn đề trong rà soát chức danh GS, PGS

Việc rà soát lại sự công nhận chức danh GS, PGS năm 2017 đã xong bước đầu. Theo thông tin thì có tới 94 người bị phản ánh là chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn GS, PGS  như thiếu giờ giảng, thiếu bài báo nghiên cứu khoa học…

Nhưng đó cũng mới chỉ là phản ánh, có thể phản ánh đó không đúng, hoặc cũng có thể đúng. Nếu không đúng, thực sự cũng nên mừng. Nhưng nếu phản ánh là đúng, thì cũng có thể, con số 94 người qua rà soát bước đầu, cũng chỉ mới là một phần của những gì “chưa bị lộ” hết. Chi tiết xem tại đây.

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao hồ sơ của tân PGS vừa thừa nhận đạo văn “qua mặt” 3 cấp hội đồng chức danh? Nếu không bị phát hiện việc đạo văn, thì ông sẽ nghiêm nhiên được phong chức danh PGS. Chi tiết xem tại đây.

Tại sao lại như vậy? Âu cũng là do quy trình, tiêu chuẩn công nhận chức danh GS, PGS hiện nay “rất có vấn đề”. Chi tiết xem tại đây.

2. Xử lý lãnh đạo và giáo viên đi lễ chùa trong giờ hành chính

UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý các cán bộ, giáo viên của Trường THCS Mỹ Lương đi lễ đền trong giờ hành chính.

Trưởng phòng GDĐT huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Vững thông tin, việc các cán bộ, giáo viên Trường THCS Mỹ Lương đi lễ đền trong giờ hành chính là không đúng và cần xử lý nghiêm khắc. Việc này vi phạm Công điện số 240/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Chi tiết xem tại đây.

3. Robot có thay thế con người?

Liệu cách mạng 4.0 có thay đổi xã hội không? Câu trả lời sẽ là có. Robot sẽ hỗ trợ cho con người rất nhiều bởi những công việc làm bằng tay, chân. Gần như tất cả các ngành khoa học thì robot sẽ có thể hỗ trợ. Vậy, robot sẽ ảnh hưởng như thế nào tới việc làm của công người? Chi tiết xem tại đây.

4. Chọn nghề như chọn người yêu

Th.S Đào Lê Hoà An chia sẻ: “Chọn nghề cũng giống như chọn người yêu, chọn vợ, chọn chồng. Vì vậy, càng chọn kĩ bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu. Nhưng nhiều bạn hiện nay chọn theo kiểu tình yêu sét đánh hay theo bạn bè. Chọn nghề không khéo, như kiểu bị tình yêu sét đánh là “chết”. Vì thế, mỗi em cần tìm hiểu kĩ về ngành nghề và hướng đi tương lai”. Chi tiết xem tại đây.

TH
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.