Tin tức giáo dục 24h: Nữ sinh Bách khoa sáng tạo máy nhận biết ký tự bằng não

Thế Anh |

Phụ huynh tố cáo trường giữ học sinh do chưa đóng tiền ăn; Hà Nội đề xuất tăng học phí năm học 2018-2019; Nữ sinh Bách khoa sáng tạo máy nhận biết ký tự bằng não... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1. Hà Nội đề xuất tăng học phí năm học 2018-2019

 

Hiện Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính đã có tờ trình báo cáo lãnh đạo thành phố về phương án tăng học phí năm học 2018 - 2019. Qua khảo sát và thống kê, mức học phí Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất không vượt quá 2% mức thu nhập người dân.

Mức đề xuất học phí được tính toán qua 3 nguyên tắc: Phải phù hợp đời sống và thu nhập của người dân trên địa bàn, đảm bảo theo Nghị quyết 01 của HĐND TP năm 2016, đảm bảo đầy đủ các chế độ miễn giảm với các đối tượng chính sách. Xem thêm tại đây.

2. Nữ sinh Bách khoa sáng tạo máy nhận biết ký tự bằng não

Sản phẩm có tên “P300 speller”, là một giao tiếp “não – máy tính” dựa trên sóng não P300, giúp người dùng viết các ký tự chữ cái lên màn hình máy tính mà không cần đến bất cứ hoạt động cơ nào. Giao tiếp này được thực hiện dựa trên việc phát hiện sự có mặt của sóng P300 trong tín hiệu điện não ghi lại từ các điện cực đặt trên da đầu.

Sản phẩm nghiên cứu khoa học của 2 nữ sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Trần Thị Thanh và Phùng Ngọc Hà là những bước đầu của một sản phẩm hoàn thiện có khả năng giúp người tàn tật giao tiếp bằng não.

3. Cô giáo có nên “khuyến học” bằng cách thưởng tiền cho học sinh làm bài đạt điểm cao?

 
 

Cô giáo H dạy thỉnh giảng tại một trường THCS thuộc quận 1, TPHCM đã áp dụng chiêu “khuyến học” bằng cách thưởng cho học sinh có bài kiểm tra điểm cao. Cụ thể, tại lớp cô làm chủ nhiệm, cô thưởng 20.000 đồng cho mỗi bài kiểm tra trên 6,5 điểm; còn tại những lớp cô không làm chủ nhiệm, cô treo thưởng 10.000 đồng.

Câu chuyện đang được dư luận quan tâm, liệu đây có phải là mọt phương pháp giáo dục chuẩn mực. Xem thêm tại đây

4. Phụ huynh tố cáo trường giam học sinh do chưa đóng tiền ăn

Quang cảnh trường
Quang cảnh trường Tiểu học Quang Hưng.

Nhiều phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Quảng Hưng (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) đã ký đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh việc nhà trường giữ học sinh sau giờ học với lý do "chưa đóng đủ tiền ăn bán trú".

Đơn nêu rõ, chiều 22.5 sau giờ tan học, hiệu trưởng trường yêu cầu thủ quỹ triệu tập hơn 20 học sinh chưa đóng hết tiền ăn bán trú vào văn phòng và giữ lại chờ đến khi nào bố mẹ đem tiền đến đóng đủ mới cho về. Ngoài tố cáo lãnh đạo nhà trường giữ học sinh, phụ huynh còn cho rằng trường Quảng Hưng ép các em ăn bán trú. Trường thông báo nếu học sinh nào không đăng ký ăn bán trú trong năm học mới sẽ phải chuyển lớp. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, không muốn cho con ăn tại trường, nhưng vẫn phải đăng ký. Xem thêm tại đây

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.