Tin tức giáo dục 24h: Những ai từ chức sau các bê bối về gian lận điểm thi?

Thế Anh |

Gian lận thi cử nghiêm trọng ở Sơn La: Liệu có ai từ chức, nếu con cháu lãnh đạo được nâng điểm sẽ bị xử lý ra sao?; Hải Phòng khẩn trương đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2018... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Gian lận thi cử nghiêm trọng ở Sơn La: Liệu có ai từ chức?

 
 Ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết trong vụ việc vi phạm quy chế thi ở Sơn La, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Ảnh: Anh Phú 

Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 23.7, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDÐT Sơn La - người trực tiếp điều hành kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh này vắng mặt trong sự thắc mắc của nhiều phóng viên báo đài.

Rất nhiều câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu Sở GDĐT, nhưng chưa có câu trả lời vì ông Đức vắng mặt. Trong đó có câu hỏi: Ông Đức có vai trò gì trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La và ông cùng những người liên quan có nên từ chức? Xem chi tiết tại đây.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Nếu con cháu lãnh đạo được nâng điểm sẽ bị xử lý ra sao?

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nêu quan điểm về việc xử lý con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi. Ảnh: Văn Phú
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nêu quan điểm về việc xử lý con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi. Ảnh: Văn Phú

Liên quan đến nghi vấn thí sinh là con cháu lãnh đạo tỉnh Sơn La có điểm thi bất thường, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết, khi xác minh sai phạm, Bộ GDĐT không đặt vấn đề thí sinh là con ai, mà ứng xử như nhau, đúng theo quy chế.

Ngày 23.7, ông Mai Văn Trinh - dẫn đầu Tổ công tác của Bộ GDĐT lên Sơn La để rà soát bất thường trong điểm thi THPT quốc gia tại tỉnh này - đã giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí trong buổi thông tin về kết quả của đợt rà soát. Xem chi tiết tại đây.

Nữ sinh làm nên lịch sử tại Olympic Sinh học quốc tế tiết lộ bí quyết thành tài

 
Nguyễn Phương Thảo trở thành cái tên ấn tượng khi đạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế. Đặc biệt, Phương Thảo còn đạt tổng điểm cao nhất cuộc thi, trên tổng số 261 thí sinh, được tôn vinh là the first winner (người thắng cuộc cao nhất). Xem chi tiết tại đây.

Hải Phòng khẩn trương đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2018

 
UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại thành phố theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Trước đó, ngay sau khi công bố kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Bộ GDĐT đã tổ chức phân tích dữ liệu kết quả thi, trên cơ sở phát hiện các dấu hiệu bất thường về kết quả thi ở một số địa phương và tiếp nhận thông tin phản ánh trong dư luận xã hội, Bộ GDĐT đã chủ động chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Toàn cảnh gian lận điểm thi Sơn La; số phận những thí sinh được sửa điểm

Thế Anh |

Gian lận, nâng điểm bài thi ở Sơn La đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và tinh vi hơn cả Hà Giang; Nhiều thí sinh có điểm thi cao vượt trội ở Sơn La là con cháu của ai?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Gian lận tại Hà Giang, Sơn La ảnh hưởng như thế nào tới xét tuyển đại học?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những bất thường trong điểm thi ở Hà Giang, Sơn La, dư luận đặt nhiều câu hỏi về sự ảnh hưởng của việc này đến xét tuyển đại học cả nước. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng trả lời về vấn đề này.

Phó Giám đốc Sở GDĐT và 4 cán bộ đã “thao túng” kết quả thi THPT quốc gia của Sơn La như thế nào?

Đặng Chung - Anh Phú |

Kết quả xác minh, điều tra bước đầu cho thấy, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La và 4 cán bộ của Sở thông đồng với nhau, gây ra những bất thường trong điểm thi, khiến  cả xã hội bức xúc.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tin tức giáo dục 24h: Toàn cảnh gian lận điểm thi Sơn La; số phận những thí sinh được sửa điểm

Thế Anh |

Gian lận, nâng điểm bài thi ở Sơn La đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và tinh vi hơn cả Hà Giang; Nhiều thí sinh có điểm thi cao vượt trội ở Sơn La là con cháu của ai?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Gian lận tại Hà Giang, Sơn La ảnh hưởng như thế nào tới xét tuyển đại học?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những bất thường trong điểm thi ở Hà Giang, Sơn La, dư luận đặt nhiều câu hỏi về sự ảnh hưởng của việc này đến xét tuyển đại học cả nước. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng trả lời về vấn đề này.

Phó Giám đốc Sở GDĐT và 4 cán bộ đã “thao túng” kết quả thi THPT quốc gia của Sơn La như thế nào?

Đặng Chung - Anh Phú |

Kết quả xác minh, điều tra bước đầu cho thấy, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La và 4 cán bộ của Sở thông đồng với nhau, gây ra những bất thường trong điểm thi, khiến  cả xã hội bức xúc.