Tin tức giáo dục 24h: Nghịch lý thừa - thiếu giáo viên

Thế Anh |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề “nóng”, “gai góc"; 3 trường đại học đầu tiên “thoát” Bộ GDĐT; Cả nước thiếu 40.000 giáo viên, nhưng vẫn thừa 16.000 nhà giáo... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1. Cả nước thiếu 40.000 giáo viên...

 
 
Theo thống kê mới nhất của Bộ GDĐT, hiện cả nước thừa 12.165 giáo viên trung học cơ sở và 4.260 giáo viên trung học phổ thông. Tuy nhiên, thống kê cho thấy đang thiếu 5.315 giáo viên tiểu học, đối với bậc mầm non thiếu 34.641 giáo viên do nhu cầu gửi trẻ tăng cao, trong khi tổng biên chế giáo viên của các tỉnh/thành phố có xu hướng giảm (do thực hiện tinh giản biên chế). Xem chi tiết tại đây.

2. Ba trường đại học đầu tiên sẽ “thoát”cơ quan chủ quản

 
 
Bộ GDĐT đã chủ động yêu cầu 3 trường đại học, bao gồm Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TPHCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhanh chóng xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản Bộ GDĐT, trình Bộ để báo cáo Chính phủ phê duyệt.

Bộ GDĐT cho biết, kể từ khi thực hiện Nghị quyết 77 của Chính phủ ngày 24.10.2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập, đến nay đã có 23 trường đại học tự chủ. 

3. Những vấn đề “nóng” đang chờ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải đáp

 
 
Từ ngày 4.6 - 6.6 tới, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ cùng với các Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh-Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, lần lượt trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông vẫn còn bị bỏ xa so với nhiều nước trong khu vực và thế giới; công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập, tình trạng xuống cấp về chuẩn mực đạo đức... là những vấn đề cấp thiết đang cần có giải pháp quyết liệt. Xem chi tiết tại đây

4. Phụ huynh bất ngờ khi biết tin phải chuyển trường cho con, dù nhà sát trường?

 
 
Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại 2 tổ dân phố Hoàng Văn Thụ và Thống Nhất (phường Dương Nội), con họ đang học tập tại trường Tiểu học Dương Nội B sẽ là đối tượng thuộc diện sẽ chuyển sang trường mới (Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Dương Nội).

Điều đáng nói, hai tổ dân phố Hoàng Văn Thụ và Thống Nhất – hai tổ dân phố nằm sát vách với trường Tiểu học Dương Nội B lại thuộc diện chuyển trường khiến các bậc phụ huynh bức xúc. Trong khi đó, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đang xây dựng, chưa hoàn thiện, cách trường cũ khoảng 1-2km. Xem chi tiết tại đây.

2. Lịch thi vào lớp 10 ở Hà Nội và những lưu ý học sinh cần nhớ

 
 

Còn ít ngày nữa thì 94.499 học sinh lớp 9 của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi lớp 10. Dù đã trải qua cả năm ôn luyện vất vả, nhưng thí sinh cần đặc biệt ghi nhớ lịch thi cũng như những lưu ý sau, để tránh những sự cố đáng tiếc. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.