Tin tức giáo dục 24h: Nam sinh tử vong khi đi ngoại khoá, thêm tin nóng vụ giáo viên quỳ gối

TH |

Nam sinh lớp 6 tại Hà Nội tử vong khi đi ngoại khoá; Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của ông Võ Hòa Thuận; Cần giải cứu môi trường giáo dục... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1. Nam sinh lớp 6 tử vong khi đi ngoại khoá

Hiệu trưởng Trường THCS Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã thông tin chính thức về sự việc học sinh N.V.S - lớp 6C tử vong trong khi đi ngoại khóa vừa qua.

Theo đó, ngày 5.4 vừa qua, nhà trường đã tổ chức buổi ngoại khoá tại thuỷ điện Hoà Bình. Đến khoảng 13h cùng ngày, khi đoàn tới thác Thăng Thiên không lâu, học sinh N.V.S đột ngột ngã quỵ và tử vong. Chi tiết xem tại đây.

2. Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của ông Võ Hòa Thuận

Liên quan đến vụ việc một số phụ huynh ép cô giáo ở Long An phải quỳ xin lỗi gây bức xúc trong dư luận, bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết: Nếu có kết luận của cơ quan điều tra và trong trường hợp ông Võ Hoà Thuận – phụ huynh gây sức ép bắt giáo viên quỳ gối 40 phút - có đủ cơ sở bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật thì sẽ đề xuất thu hồi chứng chỉ theo quy định. Chi tiết xem tại đây.

3. Đuổi việc cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng là quá nhẹ

Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng đã trả giá bằng việc bị loại ra khỏi ngành giáo dục vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. Theo Luật sư Bùi Đình Ứng, án phạt này với cô giáo là xứng đáng, thậm chí còn quá nhẹ. Chi tiết xem tại đây.

Từ vụ việc này, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, trường sư phạm "bỏ quên" dạy đạo đức cho giáo viên? Không biết những trường sư phạm dạy giáo viên tương lai những gì mà khi các cô vào nghề lại không có kỹ năng ứng xử với học sinh và xử lý các tình huống sư phạm cơ bản? Chi tiết xem tại đây.

Sau 2 vụ cô giáo “quyền lực”, PGS.TS Trần Thu Hương cho rằng cần dạy trẻ kỹ năng ứng phó tình huống bạo lực học đường. Chi tiết xem tại đây.

Hàng loạt những vụ việc trong ngành giáo dục đang khiến dư luận dấy lên nhiều mối âu lo. Từ chuyện phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối ở Long An, cô giáo mang bầu bị đánh ở Nghệ An, học trò bóp cổ cô giáo tiếng Anh ở Sóc Trăng, cô giáo câm nín ở TPHCM và mới nhất là chuyện học sinh đâm thủng gan thầy giáo tại Quảng Bình, cô giáo bắt học sinh “súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng” ở Hải Phòng… Rõ ràng môi trường giáo dục đang rất cần phải giải cứu. Chi tiết xem tại đây.

4. Hiệu trưởng bị tố bắt 42 học sinh lớp 6 đứng nhiều giờ

Nhiều phụ huynh ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) tỏ ra không hài lòng khi con, cháu của họ bị thầy, cô trường THCS và THPT Trần Đề bắt phạt đứng nhiều giờ liền trước hành lang lớp học. Vụ việc xảy ra tại lớp 6A3 sáng 3.4. Chi tiết xem tại đây.

TH
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.