Tin tức giáo dục 24h: Nam sinh bị Học viện Hậu cần trả về không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học hệ quân sự

Thế Anh |

Bộ Quốc phòng kết luận chính thức vụ nam sinh Hà Tĩnh bị Học viện Hậu cần trả về; Hạ mức kỷ luật với các học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook; Bộ GDĐT có thêm thứ trưởng mới là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua

 Bộ GDĐT có thêm thứ trưởng mới

 
PGS-TS Lê Hải An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1475/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất - giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GDĐT.

Ông Lê Hải An sinh năm 1971, là Kỹ sư Địa Vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; Thạc sĩ Dầu khí, Đại học Tổng hợp Brunei; Tiến sĩ Dầu khí Đại học Heriot – Watt, Vương quốc Anh.

Từ năm 2014 đến 2018, ông là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất.

Xem chi tiết tại đây.

Bộ Quốc phòng kết luận chính thức vụ nam sinh Hà Tĩnh bị Học viện Hậu cần trả về

 
Nam sinh Nguyễn Quang Huy .Ảnh: Cảnh Huệ/Tiền Phong

Bộ Quốc phòng kết luận: Việc khám sức khỏe cho thí sinh Nguyễn Quang Huy đã tuân thủ đúng quy trình.

Kết quả giám định y khoa tại Bệnh viện Quân y 103 ngày 17.9.2018 là kết luận cuối cùng. Thí sinh Nguyễn Quang Huy bị thận phải lạc chỗ bẩm sinh.

Vì vậy, thí sinh Nguyễn Quang Huy không đủ tiêu chuẩn sức khỏe vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Hậu cần năm 2018.

Xem chi tiết tại đây.

Hạ mức kỷ luật với các học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook

 
THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã thống nhất hạ mức kỷ luật đối với nhóm học sinh có hành vi xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội.

Theo đó, 3 học sinh bị đuổi học 1 năm hạ xuống còn đuổi học 1 tuần, 4 học sinh bị đuổi học 1 tuần hạ xuống còn bị cảnh cáo, và 1 học sinh bị cảnh cáo trước toàn trường hạ xuống còn bị khiển trách.

Xem chi tiết tại đây.

Vụ đuổi học vì xúc phạm thầy cô: Giáo viên không được phép tự ý mở điện thoại của học sinh?

 
Luật sư Đặng Văn Cường

Theo Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), trong bất kỳ trường hợp nào, giáo viên đều không được phép tự ý mở điện thoại của học sinh để xem, đọc các thông tin cá nhân nếu không được các em đồng ý hoặc không thuộc tình huống, trường hợp khẩn cấp (ví dụ cần liên lạc với người nhà học sinh trong trường hợp các em bị ốm, gặp nguy cấp…).

Cũng theo Luật sư Cường, việc để xảy ra tình trạng học sinh bất mãn, “nói xấu” giáo viên ở Trường THPT Nguyễn Trãi thì cần phải xem xét lại liệu việc giảng dạy đã thật sự đạt hiệu quả hay chưa.

Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Bộ trưởng GDĐT chính thức lên tiếng về việc "học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa"

Thế Anh |

Sở GDĐT Thanh Hóa ra chỉ đạo nóng vụ 7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook; Đáp án tất cả môn trong đề thi tham khảo vào lớp 10 tại Hà Nội; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về việc "học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa"... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Nhìn lại những ồn ào từ quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học

Thế Anh |

Quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" đã có từ nhiều năm trước; Xúc phạm giáo viên trên Facebook, 7 học sinh lớp 10 bị đuổi học; Cảnh báo việc giả mạo trường ĐH Bách Khoa TPHCM để lừa đảo trăm triệu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin chính thức của Bộ GDĐT về quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học

Thế Anh |

Thông tin chính thức của Bộ GDĐT về quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học; Đại học Kinh tế Đà Nẵng lên tiếng về việc tăng học phí; Sinh viên được nghỉ Tết âm lịch 2019 gần một tháng... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ trưởng GDĐT chính thức lên tiếng về việc "học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa"

Thế Anh |

Sở GDĐT Thanh Hóa ra chỉ đạo nóng vụ 7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook; Đáp án tất cả môn trong đề thi tham khảo vào lớp 10 tại Hà Nội; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về việc "học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa"... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Nhìn lại những ồn ào từ quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học

Thế Anh |

Quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" đã có từ nhiều năm trước; Xúc phạm giáo viên trên Facebook, 7 học sinh lớp 10 bị đuổi học; Cảnh báo việc giả mạo trường ĐH Bách Khoa TPHCM để lừa đảo trăm triệu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin chính thức của Bộ GDĐT về quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học

Thế Anh |

Thông tin chính thức của Bộ GDĐT về quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học; Đại học Kinh tế Đà Nẵng lên tiếng về việc tăng học phí; Sinh viên được nghỉ Tết âm lịch 2019 gần một tháng... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.