Tin tức giáo dục 24h: Máy siêu tốc in sao đề thi; giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương

Thế Anh |

GS Nguyễn Đức Tồn sẽ tự bỏ phiếu xem xét mình có đạo văn học trò hay không; Hà Nội huy động máy siêu tốc in sao đề thi THPT quốc gia 2018, Thực hư giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương ở Hà Nội… là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

GS Nguyễn Đức Tồn sẽ tự bỏ phiếu xem xét mình có đạo văn học trò hay không?

 

Hôm nay (13.6), Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học sẽ họp, kiểm tra nghi vấn đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn.

Dự kiến sẽ có 11 thành viên của Hội đồng tham gia buổi họp này. Với tư cách là thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành ngôn ngữ học, GS Nguyễn Đức Tồn sẽ tự bỏ phiếu, thẩm tra xem mình có đạo văn của học trò hay không. Xem chi tiết tại đây.

"Nhạy cảm" đến mức phải ra tòa phân xử?

Sáng 13.6, Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học đã tiến hành họp kiểm tra nghi vấn đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Việt Nam.

Sau 3 tiếng họp bàn, thảo luận căng thẳng, theo thông tin từ một thành viên trong Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học, mọi việc vẫn chưa ngã ngũ.

Trong cuộc họp có đề xuất biểu quyết, nhưng cuối cùng chưa có kết luận GS Nguyễn Đức Tồn đạo văn hay không. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội huy động máy siêu tốc in sao đề thi THPT quốc gia 2018

 

Ngày 14.6, Đại học Bách khoa Hà Nội bắt đầu in sao đề thi THPT quốc gia 2018 cho toàn cụm thi của Sở GDĐT Hà Nội.

Chia sẻ với Lao Động, PGS-TS Trần Văn Tớp (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: “Năm ngoái, chúng tôi in hơn 570.000 đề cho 9 môn của 5 bài thi, nhưng năm nay là hơn 700.000 đề.

Nhà trường phải sử dụng 9 máy in siêu tốc với tốc độ 120 trang/phút và tăng giờ làm đêm để muộn nhất 1-2 ngày trước thời điểm thí sinh làm thủ tục, công tác in sao sẽ hoàn tất". Xem chi tiết tại đây.

Thực hư giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương ở Hà Nội?

 

Hơn 30 giáo viên tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) nhiều năm qua kiên trì đi gõ cửa các cơ quan chức năng, vì quá bức xúc khi cho rằng, tiền mồ hôi, công sức của họ bị ăn bớt?

Để có câu trả lời cho giáo viên, chúng tôi đã liên hệ để xác nhận thông tin từ lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Tuy nhiên, bà Bùi Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng nhà trường - từ chối gặp mà chỉ trao đổi qua điện thoại. Bà Thúy nói: "Muốn biết sự thật thì lên quận mà hỏi!”. Xem chi tiết tại đây.

Công bố điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM

15 giờ ngày 13.6, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM công bố điểm thi của các thí sinh. Sau đó 60 phút, sở tiếp tục công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên. Xem chi tiết tại đây.
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Nhiều trường THPT chuyên công bố điểm chuẩn

Thế Anh |

2 trường THPT chuyên công bố điểm chuẩn; Đáp án môn Toán, Ngữ văn kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội; Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2018... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xuất hiện nhiều điểm 0 trong kỳ thi lên lớp 10 tại TP.HCM

Thế Anh |

Xuất hiện nhiều điểm 0 trong kỳ thi lên lớp 10 tại TP.HCM; Trường học tổ chức lễ bế giảng vào ban đêm; Cụ ông 85 tuổi nhận bằng thạc sĩ với thành tích thủ khoa… là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Lần đầu tiên, "Đường lên đỉnh Olympia" có 2 thí sinh cùng lập kỷ lục

Thế Anh |

2 thí sinh cùng xác lập kỷ lục trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia"; Kỷ luật thầy giáo làm lọt đề thi... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tin tức giáo dục 24h: Nhiều trường THPT chuyên công bố điểm chuẩn

Thế Anh |

2 trường THPT chuyên công bố điểm chuẩn; Đáp án môn Toán, Ngữ văn kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội; Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2018... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xuất hiện nhiều điểm 0 trong kỳ thi lên lớp 10 tại TP.HCM

Thế Anh |

Xuất hiện nhiều điểm 0 trong kỳ thi lên lớp 10 tại TP.HCM; Trường học tổ chức lễ bế giảng vào ban đêm; Cụ ông 85 tuổi nhận bằng thạc sĩ với thành tích thủ khoa… là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Lần đầu tiên, "Đường lên đỉnh Olympia" có 2 thí sinh cùng lập kỷ lục

Thế Anh |

2 thí sinh cùng xác lập kỷ lục trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia"; Kỷ luật thầy giáo làm lọt đề thi... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.