Tin tức giáo dục 24h: Làm lọt đề thi có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm

Thế Anh |

Liên tiếp xảy ra sự cố tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (Hà Nội); 13 văn bản thành lập đại học bị hủy bỏ; Vĩnh Phúc tuyển sinh lớp 10 bằng bài thi tổ hợp... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Làm lọt đề thi có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm

 
 
Vụ việc một giáo viên tại Hà Nội để lọt đề thi ra ngoài trong kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa qua đã ảnh hưởng lớn tâm lý của phụ huynh và học sinh, gây ra sự nghi ngờ trong dư luận về việc tổ chức của kỳ thi chưa thực sự tốt, việc bảo mật của kỳ thi cũng chưa thật tốt.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), nếu được xác định có lỗi trong việc để lọt thông tin có độ mật chưa được phép công bố, thầy giáo Nông Hoàng Phúc (người làm lọt đề thi ra ngoài) có thể bị xem xét xử lý hình sự, hành vi làm lộ bí mật nhà nước. Mức phạt có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Xem chi tiết tại đây.

13 văn bản thành lập đại học bị hủy bỏ

 
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công văn đồng ý hủy bỏ 13 văn bản phê duyệt chủ trương thành lập, cho phép thành lập các đại học. 

13 văn bản bao gồm của 7 trường đại học được cấp phép thành lập từ trước năm 2010, nhưng chưa triển khai: Dân lập Quốc tế Mekong (cho phép thành lập từ tháng 12.2004), Tư thục Á Châu (7.2005); Dân lập Trần Hưng Đạo (7.2005); Tư thục Phương Nam (3.2007); Mekong tại Long An (11.2008); Sơn Hà (8.2009) và Đại học Nam Việt tại Sóc Trăng (12.2009).

6 trường đại học khác được cấp phép từ năm 2010 đến 2013: Kinh tế Kỹ thuật Hàng hải (12.2010); Đồng bằng sông Cửu Long (12.2010); Xây dựng và Kiến trúc Hồng Hà (1.2011); Y khoa Hoàn Mỹ (8.2011); Phan Xi Păng nâng cấp từ Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai (7.2013); Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM (8.2013).

Căng thẳng tuyển sinh đầu cấp: Con thi, cha mẹ "ngồi trên lửa"

 
 
Những ngày đầu tháng 6, là thời điểm các bậc cha mẹ có con thi chuyển cấp miệt mài với những cuộc “chạy đua”. Áp lực mùa thi vốn là chuyện muôn thủa, năm nào cũng lặp lại. Tâm lý các bậc phụ huynh là muốn con được học tập trong môi trường tốt nhất, hay những trường danh tiếng. Điều này vô hình chung ảnh hưởng đến tâm lý của con cái, khiến áp lực thi cử càng trở nên nặng nề.

Tuy nhiên, mỗi bậc phụ huynh lại đưa ra những lý do khác nhau để giải thích về vấn đề này. Xem chi tiết tại đây.

Vĩnh Phúc tuyển sinh lớp 10 bằng bài thi tổ hợp

 
 
Theo đó, trong 2 ngày 8-9.6, hàng nghìn thí sinh của tỉnh Vĩnh Phúc đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây là năm đầu tiên Vĩnh Phúc áp dụng đưa bài thi tổ hợp vào kỳ tuyển sinh này. 

Được biết, đến năm 2019, hình thức thi bằng bài thi tổ hợp này mới được áp dụng ở Hà Nội.

Đề thi chi tiết môn tổ hợp của tỉnh Vĩnh Phúc. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Sốc trước lời khai của thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh

Thế Anh |

Xét xử thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh; Thầy giáo làm lọt đề thi lớp 10 ở Hà Nội bị tạm giữ để điều tra; Quá  tải, quá oải và nhiều sự cố trong kỳ thi THPT tại Hà Nội… là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong ngày.

Tin tức giáo dục 24h: Tìm ra thủ phạm làm "lọt" đề thi; Gợi ý đáp án môn Văn và môn Toán

Thế Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phân trần về việc thi chính thức môn Ngữ văn, Toán lớp 10 ở Hà Nội nghi bị lộ, người lạ ra vào điểm thi Phan Đình Giót, gợi ý đáp án môn Ngữ Văn và môn Toán, tìm ra thủ phạm làm "lọt" đề thi Văn và Toán… là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Giáo viên không đủ năng lực thì phải đưa ra khỏi ngành

Thế Anh |

Những vấn đề "nóng" được Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời trong phiên chất vấn ngày 6.6; Cách chức hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân (Quảng Trị);... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tin tức giáo dục 24h: Sốc trước lời khai của thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh

Thế Anh |

Xét xử thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh; Thầy giáo làm lọt đề thi lớp 10 ở Hà Nội bị tạm giữ để điều tra; Quá  tải, quá oải và nhiều sự cố trong kỳ thi THPT tại Hà Nội… là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong ngày.

Tin tức giáo dục 24h: Tìm ra thủ phạm làm "lọt" đề thi; Gợi ý đáp án môn Văn và môn Toán

Thế Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phân trần về việc thi chính thức môn Ngữ văn, Toán lớp 10 ở Hà Nội nghi bị lộ, người lạ ra vào điểm thi Phan Đình Giót, gợi ý đáp án môn Ngữ Văn và môn Toán, tìm ra thủ phạm làm "lọt" đề thi Văn và Toán… là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Giáo viên không đủ năng lực thì phải đưa ra khỏi ngành

Thế Anh |

Những vấn đề "nóng" được Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời trong phiên chất vấn ngày 6.6; Cách chức hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân (Quảng Trị);... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.