Tin tức giáo dục 24h: Lại thêm vụ giáo viên mầm non bạo hành, chửi mắng trẻ; Học sinh lớp 2 không biết đọc

TH |

Một giáo viên Trường Mầm non 30.4 (quận 1, TPHCM) tiếp tục có hành vi bạo hành trẻ; Hiệu trưởng từ chức vì học sinh lớp 2 không biết đọc; Lí giải của Hội đồng chức danh GS nhà nước về việc không tổ chức lễ công bố ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS ở cấp nhà nước như mọi năm… là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

1. Không tổ chức lễ công bố ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS ở cấp nhà nước

GS Bùi Văn Ga - Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước - cho biết, năm nay hội đồng không tổ chức lễ công bố quyết định ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Nhà nước như mọi năm mà ủy quyền cho đơn vị có ứng viên vừa được công nhận thực hiện khâu này. Việc này đã được chủ trương từ trước chứ không phải sau khi có "sự cố" xảy ra.

Nguyên nhân cụ thể cũng được GS Ga chỉ rõ. Chi tiết xem tại đây.

2. Hiệu trưởng từ chức vì học sinh lớp 2 không biết đọc

Để xảy ra nhiều khuyết điểm, hạn chế, trong có việc học sinh lớp 2 không biết đọc, ngày 9.4, ông Huỳnh Hà Thắng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã gửi đơn xin từ chức cho Phòng GDĐT huyện. Nguyên nhân thầy Thắng từ chức là do tự cảm thấy không đảm nhận được công việc giao. Chi tiết xem tại đây.

3. Thầy cô đang dạy học sinh sự hèn nhát?

Đọc những tin tức liên quan đến việc em Phạm Song Toàn (TPHCM) phải chuyển trường sau khi dũng cảm lên tiếng “tố” cô giáo dạy Toán lên lớp không giảng bài, nhiều độc giả đặt câu hỏi: Không hiểu các thầy cô giáo đang dạy học sinh điều gì trong trường, dạy chúng sự dũng cảm hay hèn nhát khi để Song Toàn phải chuyển trường trong tức tưởi? Chi tiết xem tại đây.

Theo quan điểm của GS Đào Trọng Thi, trong mối quan hệ giữa cô giáo và học sinh, không thể cứ có vấn đề là lại chuyển trường mà nhà trường phải đứng ra xử lí cho mối quan hệ giữa hai bên tốt lên. Chi tiết xem tại đây.

4. Thêm vụ giáo viên bạo hành trẻ

Ngày 10.4, báo chí đưa tin về vụ phụ huynh và giáo viên phối hợp tố cáo hành vi bạo hành trẻ của một cô giáo ở Trường Mầm non 30.4 (quận 1, TPHCM). Theo đó, trong giờ nghỉ trưa, để ép học sinh ngủ, một cô giáo tên Ngọc của Trường Mầm non 30.4 liên tục đánh vào người các bé. Vừa đánh, cô giáo này vừa hỏi: “Là người hay là thú, là người sao không biết nghe lời cô?”. Chi tiết xem tại đây.

5. Hiệu trưởng trường bị sập phòng học xuống làm giáo viên

Liên quan tới vụ sập phòng học khiến 11 học sinh bị thương xảy ra tại Trường THCS & THPT Đống Đa, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng đã không tái bổ nhiệm Hiệu trưởng đối với ông Đoàn Khải vì đang bị kỷ luật và xuống làm giáo viên bộ môn Sinh học tại trường này. Chi tiết xem tại đây.

TH
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.