Tin tức giáo dục 24h: Không phát hiện sai sót hồ sơ ứng viên giáo sư, nhọc nhằn “đi lấy” học sinh

TN |

Thủ tướng biểu dương học sinh trả lại 40 triệu đồng; Nhọc nhằn “đi lấy” học sinh “quên” đường đến lớp; Học sinh “sợ” nhà vệ sinh ở trường; Không phát hiện sai sót hồ sơ ứng viên giáo sư... là những thông tin hấp dẫn trong 24h qua.

1. Xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ

Ngày 24.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương, khen ngợi tinh thần trung thực của các em Trần Thanh Mới, Lê Nhĩ Khang, Đỗ Thanh Bằng (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) đã nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 40 triệu đồng trả lại người mất. Qua thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Qua hành động cao đẹp này, mặc dù còn nhỏ tuổi, gia đình còn nhiều khó khăn, các cháu đã thể hiện được phẩm chất đạo đức tốt đẹp, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”.

2. Học sinh “sợ” nhà vệ sinh ở trường, nhịn tới lúc về nhà

Hôm nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ với thiếu nhi nhân dịp xuân Mậu Tuất - năm 2018. Tại đây, ông  Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh việc học trước hết là học làm người, học để là trò ngoan, là người con hiếu thảo. Nhiều học sinh đã thẳng thắn chia sẻ những vấn đề mong muốn với lãnh đạo thành phố. Trong đó, có nêu những bức xúc khi khu vực nhà vệ sinh trong các trường học lâu năm, cũ kỹ, không sạch sẽ, nạn bạo hành học đường...

3. Nhọc nhằn “đi lấy” học sinh... “quên” đường đến lớp

Sau gần 10 ngày nghỉ tết, phần lớn các cháu học sinh mầm non, tiểu học người đồng bào thiểu số ở miền núi tỉnh Quảng Trị “quên” đường đến lớp. Để đảm bảo sĩ số, ở các trường học - từ hiệu trưởng đến giáo viên đứng lớp phải bỏ công đến nhà vận động để phụ huynh đưa học sinh đến trường. Chi tiết xem tại đây.

4. Vì sao Việt Nam không có trường đại học nào lọt top 300 Châu Á?

Trước những vấn đề nóng bỏng của giáo dục nước nhà, đặc biệt là chất lượng giáo dục bậc đại học, TS Hồ Bất Khuất - người có 6 năm làm ở Bộ GDĐT và giảng dạy ở nhiều trường đại học – cho rằng nguyên nhân bao trùm khiến nền giáo dục Việt Nam còn yếu kém là trong khoảng 30 năm trở lại đây, mặc dù chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục đại học là đúng đắn, nhất quán, nhưng khâu triển khai, thực hiện lại không được như mong muốn. Thậm chí có lúc, có nơi còn nhận thức lệch chuẩn, chưa trúng và đúng về giáo dục đại học. Chính việc này đã làm cho nền giáo dục đại học Việt Nam không thể đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, TS Hồ Bất Khuất cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân khác. Chi tiết xem tại đây.

5. Không phát hiện sai sót hồ sơ ứng viên giáo sư

Hội đồng ngành Toán, Kinh tế, Ngôn ngữ… đã hoàn thành rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư, bảo lưu kết quả đánh giá lần đầu. Theo đó, nhiều hội đồng ngành không phát hiện sai sót hồ sơ ứng viên giáo sư. Chi tiết xem tại đây.

TN
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Nói xấu lãnh đạo trên mạng, cho học sinh nghỉ thêm 2 ngày, nhiều giáo viên bị kỉ luật

TN |

Đầu năm mới, nhiều lãnh đạo các nhà trường, giáo viên đã bị đề nghị kỉ luật; Hà Nội yêu cần chấn chỉnh, rà soát giáo dục mầm non.

Tin tức giáo dục 24h: Học sinh “đối mặt” với nạn đạo văn; Cô giáo “lắm chiêu” lại “bày trò”

TN |

Học sinh phải đối mặt với nhiều kỳ thi, kiểm tra sau nghỉ Tết; Cô giáo “lắm chiêu” lại “bày trò” cho học sinh kiểm tra 15 phút khi đến chúc tết cô; Đầu năm bàn việc dùng người hiền tài... là những tin tức về giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xin lùi thời hạn báo cáo chất lượng giáo sư; lớp học vắng sau nghỉ Tết

TN |

Bộ GDĐT xin lùi thời hạn báo cáo rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư để đảm bảo sự khách quan, công bằng; học sinh uể oải không muốn đến lớp sau kì nghỉ Tết dài... là những thông tin giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tin tức giáo dục 24h: Nói xấu lãnh đạo trên mạng, cho học sinh nghỉ thêm 2 ngày, nhiều giáo viên bị kỉ luật

TN |

Đầu năm mới, nhiều lãnh đạo các nhà trường, giáo viên đã bị đề nghị kỉ luật; Hà Nội yêu cần chấn chỉnh, rà soát giáo dục mầm non.

Tin tức giáo dục 24h: Học sinh “đối mặt” với nạn đạo văn; Cô giáo “lắm chiêu” lại “bày trò”

TN |

Học sinh phải đối mặt với nhiều kỳ thi, kiểm tra sau nghỉ Tết; Cô giáo “lắm chiêu” lại “bày trò” cho học sinh kiểm tra 15 phút khi đến chúc tết cô; Đầu năm bàn việc dùng người hiền tài... là những tin tức về giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xin lùi thời hạn báo cáo chất lượng giáo sư; lớp học vắng sau nghỉ Tết

TN |

Bộ GDĐT xin lùi thời hạn báo cáo rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư để đảm bảo sự khách quan, công bằng; học sinh uể oải không muốn đến lớp sau kì nghỉ Tết dài... là những thông tin giáo dục nổi bật trong 24h qua.