Tin tức giáo dục 24h: Không bao che vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang

Thế Anh |

Hà Giang tuyên bố không bao che trong xử lý vụ điểm thi bất thường; Những điều thí sinh cần chú ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học trực tuyến 2018; Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học trực tuyến 2018: Những điều thí sinh cần chú ý

 

Nhiều thí sinh và phụ huynh thắc mắc, nếu muốn thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018 online, cần lưu ý những gì? Dưới đây là chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2018 online và những lời khuyên của chuyên gia giáo dục về vấn đề này.

Xem chi tiết tại đây. 

Hà Giang tuyên bố không bao che trong xử lý vụ điểm thi bất thường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, quan điểm của tỉnh là sai đến đâu xử lý nghiêm đến đấy, kể cả vấn đề hình sự. Sẽ không có vùng cấm, không có chuyện bao che, mục tiêu là điểm phải trở về điểm thực với năng lực của học sinh.

Xem chi tiết tại đây.

Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách 62 thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2018.

Hồ sơ nhập học gồm có: Học bạ THPT (bản chính); Bản sao giấy khai sinh (có công chứng); Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (2 bản); Bản chính giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên chính sách xã hội (nếu có), do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sau thời hạn trên nếu thí sinh không nộp đủ các giấy tờ theo quy định, nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng học tại trường và sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. Xem chi tiết tại đây.

Trường THPT chuyên Hà Giang nói gì về lực học của 3 học sinh có kết quả cao nhất cả nước?

 

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 16.7, bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Giang cho biết: Theo kết quả ban đầu, nhà trường có 3 thí sinh được điểm cao nhất cả nước, đó là T.K.T.T, H.H.L và N.V.A.

Trong đó, T.K.T.T và H.H.L đều là những học sinh giỏi “có tiếng” tại trường. T.K.T.T còn tham gia đội tuyển Sinh học do chính Phó Hiệu trưởng này phụ trách giảng dạy. T.T từng giành thành tích giải Nhì học sinh giỏi môn Sinh cấp tỉnh, được chọn tham gia thi tuyển đội thi Quốc gia.

Xem chi tiết tại đây.

Đại học Y-Dược Hải Phòng, Thái Bình công bố điểm sàn xét tuyển

 

Ngày 16.7, Đại học Y-Dược Thái Bình công bố điểm sàn xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2018.

Mức điểm sàn xét tuyển năm 2018 của Đại học Y-Dược Thái Bình dao động từ 15-20 điểm, mức điểm này đã bao gồm cả điểm thi THPT và điểm ưu tiên của thí sinh.

Trong đó, ngành có điểm sàn xét tuyển cao nhất là Y khoa với 20 điểm, chỉ tiêu xét tuyển là 480.

Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Điểm chuẩn nhiều trường Đại học giảm mạnh, thí sinh phải chọn nghề trước khi chọn trường

Thế Anh - Tô Thế |

Nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018: Thí sinh phải chọn nghề trước khi chọn trường; Thông tin mới nhất về điểm chuẩn 2018 của các trường công an, quân đội; Điểm chuẩn năm 2018 của Đại học Y Hà Nội dự kiến giảm mạnh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ Giáo dục Đào tạo lập đoàn công tác lên Hà Giang kiểm tra điểm thi

Thế Anh |

Bộ GDĐT lập đoàn công tác lên Hà Giang làm rõ vấn đề điểm thi cao bất thường; Điểm chuẩn năm 2018 của Học viện Ngân hàng dự kiến sẽ giảm; Đại học Bách khoa Hà Nội công bố danh sách điểm chuẩn dự kiến năm 2018... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Phát hiện bất thường trong kết quả điểm thi của tỉnh Hà Giang

Thế Anh |

Có ít nhất 5 điểm bất thường trong kết quả điểm thi THPT 2018 của tỉnh Hà Giang; Trường Lương Thế Vinh chưa trả tiền "giữ chỗ" vì... chờ họp hội đồng quản trị;... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Tin tức giáo dục 24h: Điểm chuẩn nhiều trường Đại học giảm mạnh, thí sinh phải chọn nghề trước khi chọn trường

Thế Anh - Tô Thế |

Nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018: Thí sinh phải chọn nghề trước khi chọn trường; Thông tin mới nhất về điểm chuẩn 2018 của các trường công an, quân đội; Điểm chuẩn năm 2018 của Đại học Y Hà Nội dự kiến giảm mạnh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ Giáo dục Đào tạo lập đoàn công tác lên Hà Giang kiểm tra điểm thi

Thế Anh |

Bộ GDĐT lập đoàn công tác lên Hà Giang làm rõ vấn đề điểm thi cao bất thường; Điểm chuẩn năm 2018 của Học viện Ngân hàng dự kiến sẽ giảm; Đại học Bách khoa Hà Nội công bố danh sách điểm chuẩn dự kiến năm 2018... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Phát hiện bất thường trong kết quả điểm thi của tỉnh Hà Giang

Thế Anh |

Có ít nhất 5 điểm bất thường trong kết quả điểm thi THPT 2018 của tỉnh Hà Giang; Trường Lương Thế Vinh chưa trả tiền "giữ chỗ" vì... chờ họp hội đồng quản trị;... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua