Tin tức giáo dục 24h: Học sinh bóp cổ cô giáo; Thầy giáo sờ vùng nhạy cảm nữ sinh

PV |

Trách nhiệm hiệu trưởng trong vụ để cô giáo quỳ gối; Học sinh lớp 8 văng tục bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học; Buộc thôi việc thầy giáo sờ vào vùng nhạy cảm của nữ sinh… là những tin tức giáo dục nóng nhất trên mặt báo những giờ qua.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Thầy hiệu trưởng đã "sai chết người" khi bỏ đi

Vụ việc “cô giáo quỳ xin lỗi” xảy ra tại Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt là những nhà giáo. Tất cả những nhà quản lý giáo dục (hiệu trưởng, hiệu phó) ở Long An đều cho rằng, để xảy ra chuyện nghiêm trọng ấy, có một phần lỗi của thầy Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh.

Thầy Nguyễn Thành Nam – nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Mộc Hóa (huyện Mộc Hóa, Long An) cho rằng, cái sai “chết người” của thầy hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh là bỏ đi dự giờ, để cô giáo Nhung ở lại một mình với các CMHS đang lúc bức xúc. Xem chi tiết tại đây

Bến Tre: Học sinh lớp 8 văng tục, bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học

Mới đây, tại Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Cụ thể, vào giờ tiếng Anh ở lớp 8.8 do cô C.T.N đứng lớp, khi phát hiện một HS nữ không tập trung giờ học, cô N đã nhắc nhở HS phải tập trung vào môn học. Sau nhiều lần nhắc nhở mà HS này không nghe, cô N đã thu vở môn học khác mà HS đang xem bài.

Một HS nam tên N.V.M.T ngồi phía sau văng tục với cô N. Vì vậy, cô N mời 2 giáo viên khác đang dạy ở lớp bên cạnh sang chứng kiến vụ việc. Bất ngờ, HS tên T nhào đến bóp cổ cô N trước sự chứng kiến của 2 giáo viên khác và cả lớp học. Xem chi tiết tại đây

Buộc thôi việc thầy giáo sờ vào vùng nhạy cảm của nữ sinh

Ngày 7.3, UBND huyện Kế Sách (Sóc Trăng) triển khai quyết định kỷ luật ông Nguyễn Thành Trang (giáo viên Trường Tiểu học Kế Sách 2, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách) bằng hình thức buộc thôi việc.

Theo quyết định, ông Trang bị buộc thôi việc vì: "Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng", được quy định tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định 27 của Chính phủ.

Hai tháng trước, bà ngoại của một nữ sinh lớp 5B Trường Tiểu học Kế Sách 2 phát hiện cháu gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi thì bé gái nói bị thầy chủ nhiệm là ông Trang sờ vào các vùng nhạy cảm. Xem chi tiết tại đây

Học sinh THCS cầm dao phi trúng đầu bạn nữ cùng lớp

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 6.3, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hà (lớp 7A, Trường THCS Hợp Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam), trong tình trạng chấn thương vùng đầu do dao cắm vào trán.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, mũi dao vẫn còn nguyên trên trán. Xem chi tiết tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Nhiều quan chức là ứng viên GS, PGS bị rà soát; Hàng loạt học sinh có biểu hiện bất thường

TH |

Lộ diện nhiều quan chức là ứng viên GS, PGS tiếp tục bị rà soát; Hàng trăm học sinh có biểu hiện đau đầu, nôn ói, tiêu chảy; Bộ GDĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo; Học sinh viết tâm thư tố thầy giáo quấy rối tình dục... là những thông tin giáo dục gây chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Vẫn chưa “hạ nhiệt” vụ hồ sơ GS, PGS; Xác minh vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi

PV |

Tiếp tục phát hiện thêm 1 trường hợp không đạt chuẩn GS-PGS do bị tố đạo văn; Cô giáo phải quỳ gối xin lỗi các vị phụ huynh ở Long An; Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhận bằng khen của Bộ trưởng… là những thông tin giáo dục nổi bật nhất trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Robot có thay thế con người? Đừng vì “sét đánh” mà chọn nghề

TH |

Nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra về vấn đề rà soát chất lượng GS, PGS; thành lập hội đồng kỉ luật lãnh đạo, nhân viên trường học đi lễ giờ hành chính; chọn nghề cần kĩ càng như chọn người yêu... là những thông tin gây chú ý trong 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tin tức giáo dục 24h: Nhiều quan chức là ứng viên GS, PGS bị rà soát; Hàng loạt học sinh có biểu hiện bất thường

TH |

Lộ diện nhiều quan chức là ứng viên GS, PGS tiếp tục bị rà soát; Hàng trăm học sinh có biểu hiện đau đầu, nôn ói, tiêu chảy; Bộ GDĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo; Học sinh viết tâm thư tố thầy giáo quấy rối tình dục... là những thông tin giáo dục gây chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Vẫn chưa “hạ nhiệt” vụ hồ sơ GS, PGS; Xác minh vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi

PV |

Tiếp tục phát hiện thêm 1 trường hợp không đạt chuẩn GS-PGS do bị tố đạo văn; Cô giáo phải quỳ gối xin lỗi các vị phụ huynh ở Long An; Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhận bằng khen của Bộ trưởng… là những thông tin giáo dục nổi bật nhất trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Robot có thay thế con người? Đừng vì “sét đánh” mà chọn nghề

TH |

Nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra về vấn đề rà soát chất lượng GS, PGS; thành lập hội đồng kỉ luật lãnh đạo, nhân viên trường học đi lễ giờ hành chính; chọn nghề cần kĩ càng như chọn người yêu... là những thông tin gây chú ý trong 24h qua.