Tin tức giáo dục 24h: Đưa quyền của LGBT vào giảng dạy chính thức; "Bày mưu" cải thiện tình trạng nói ngọng "l, n"

Thế Anh |

"Bày mưu" cải thiện tình trạng nói ngọng "l, n"; Scotland trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa quyền của LGBT vào giảng dạy như một môn học chính thức; Thu "học phí chất lượng cao" khi chưa được công nhận, trường THCS Thanh Xuân nói gì?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội xóa nói ngọng "l, n": Sửa sao cho hiệu quả?

Ngay ở cấp tiểu học, học sinh đã được dạy để viết đúng chính tả.
Ngay ở cấp tiểu học, học sinh đã được dạy để viết đúng chính tả.

Xóa nói ngọng đã được ngành giáo dục Hà Nội đề cập cách đây nhiều năm nhưng sự việc thật sự nóng lên khi được đại biểu quốc hội đưa lên bàn nghị sự với khẳng định: “Nói ngọng ảnh hưởng đến uy tín cả nền giáo dục”.

Theo đại biểu này, hiện trong nhà trường khâu học nói hay bị bỏ qua, trong khi việc này phải làm ngay từ mẫu giáo tới phổ thông thì mới có thể sửa được những học sinh nói ngọng. Xem chi tiết tại đây.

Phụ huynh đau đầu, giáo viên tranh cãi về bài toán tìm hình vuông của học sinh lớp 1

Mới đây, một phụ huynh đã đăng tải trên diễn đàn “Chúng tôi là giáo viên tiểu học” bức ảnh chụp lại bài toán lớp 1, với mong muốn “cầu cứu” giáo viên cách làm và đáp án chính xác.

Bài toán tìm số hình vuông khiến phụ huynh và giáo viên tranh cãi.
Bài toán tìm số hình vuông khiến phụ huynh và giáo viên tranh cãi.

Cụ thể, bài toán có tiêu đề là tìm số hình vuông. Học sinh chỉ cần khoanh vào đáp án đúng đã được cho sẵn. Đặc biệt, trong bức ảnh, học sinh chọn đáp án là 3 hình vuông. Tuy nhiên, phần sửa mực đỏ được cho là của giáo viên lại có đáp án là 4 hình vuông. Xem chi tiết tại đây.

 Scotland trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa quyền của LGBT vào giảng dạy như một môn học chính thức

 
Một nghiên cứu của TIE chỉ ra rằng cứ 9 trong 10 người đồng tính/ chuyển giới tại Scotland từng phải chịu sự kỳ thị tại trường học. Ảnh minh họa. 
Theo nghiên cứu này, 27% số người sau khi bị bắt nạt, kỳ thị đã có ý định tự tử. Cùng với đó các cá nhân tại trường học còn hiểu biết rất ít về định kiến đối với giới đồng tính và lưỡng tính.

Theo tin từ Guardian, Scotland sẽ trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa việc giảng dạy về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới thành một môn học chính thức trong nhà trường. Đây là thành quả sau thời gian dài nỗ lực của tổ chức Time for Inclusive Education (TIE), chuyên đấu tranh cho việc giáo dục toàn diện về LGBT.

Thu "học phí chất lượng cao" khi chưa được công nhận, trường THCS Thanh Xuân nói gì?

Nhiều phụ huynh trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) ngỡ ngàng, bất bình khi không biết trường đã được phê duyệt theo mô hình chất lượng cao (CLC) hay chưa nhưng đã thu học phí CLC.

 
 Khoản học phí khiến nhiều phụ huynh sững sờ.

Liên quan đến phản ánh này, trao đổi với báo chí, bà Ngô Thị Diệp Lan, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân cho biết: "Cho đến thời điểm hiện tại, trường THCS Thanh Xuân vẫn chưa được phê duyệt trường CLC. Trường THCS Thanh Xuân cũng chưa thu học phí theo Đề án trường CLC".

Giải thích về số tiền 1.958.000 đồng/tháng được thông báo là “tiền học phí CLC”, bà Lan cho hay, đây không phải tiền học phí của trường CLC bởi trường chưa được phê duyệt Đề án trường CLC. 

Theo lý giải của bà Lan, đây là kinh phí của các chương trình học Nâng cao, tăng cường, Kỹ năng sống, CLB Năng khiếu mà các học sinh vẫn được học. Số kinh phí này đã được nhà trường thỏa thuận với phụ huynh học sinh từ đầu năm học. Mỗi khối, số kinh phí này khác nhau.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh đau đầu, giáo viên tranh cãi về bài toán tìm hình vuông của học sinh lớp 1

Bích Hà |

Bài toán tìm hình vuông của học sinh lớp 1 đã khiến cả giáo viên và phụ huynh tranh cãi.

Vì sao đang thiếu hơn 75.000 chỉ tiêu mà hàng nghìn giáo viên vẫn bị “đẩy ra đường”?

Đặng Chung |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính trên cả nước hiện còn thiếu 75.989 giáo viên ở các cấp học. Tuy nhiên, thời gian qua, hàng nghìn giáo viên đã phải ngậm ngùi rời bục giảng vì nằm trong diện dôi dư. Câu chuyện thừa-thiếu giáo viên đang làm đau đầu cơ quan quản lý.

Hà Nội xóa nói ngọng "l, n": Sửa sao cho hiệu quả?

Theo Duy Anh/An ninh thủ đô |

Từ năm 2010, Hà Nội đã có chương trình "Luyện phát âm, viết đúng chính tả hai phụ âm đầu l, n" cho một số huyện ngoại thành có giáo viên, học sinh nói ngọng. Tuy nhiên, làm thế nào để sửa cho hiệu quả?

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phụ huynh đau đầu, giáo viên tranh cãi về bài toán tìm hình vuông của học sinh lớp 1

Bích Hà |

Bài toán tìm hình vuông của học sinh lớp 1 đã khiến cả giáo viên và phụ huynh tranh cãi.

Vì sao đang thiếu hơn 75.000 chỉ tiêu mà hàng nghìn giáo viên vẫn bị “đẩy ra đường”?

Đặng Chung |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính trên cả nước hiện còn thiếu 75.989 giáo viên ở các cấp học. Tuy nhiên, thời gian qua, hàng nghìn giáo viên đã phải ngậm ngùi rời bục giảng vì nằm trong diện dôi dư. Câu chuyện thừa-thiếu giáo viên đang làm đau đầu cơ quan quản lý.

Hà Nội xóa nói ngọng "l, n": Sửa sao cho hiệu quả?

Theo Duy Anh/An ninh thủ đô |

Từ năm 2010, Hà Nội đã có chương trình "Luyện phát âm, viết đúng chính tả hai phụ âm đầu l, n" cho một số huyện ngoại thành có giáo viên, học sinh nói ngọng. Tuy nhiên, làm thế nào để sửa cho hiệu quả?