Tin tức giáo dục 24h: Công bố đề thi minh họa vào lớp 10 cho học sinh

Thế Anh |

Phụ huynh cho con trở lại trường sau hiểu nhầm về sách công nghệ giáo dục; Công bố đề thi minh họa vào lớp 10 cho học sinh Hà Nội... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

 "Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất"

 
 
Phát biểu tại Hội nghị giao ban tháng với các trường THPT mới đây, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội khẳng định: “Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất”

“Triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, một nhiệm vụ lớn đối với ngành. Khi được giao triển khai nhiệm vụ này, chúng tôi xác định đây là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên cần sự vào cuộc của tất cả các thầy cô, nhà trường”, ông Dũng chia sẻ thêm. Xem chi tiết tại đây.

Phụ huynh cho con trở lại trường sau hiểu nhầm về sách công nghệ giáo dục

Sau những tranh cãi về sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại, nhiều phụ huynh tại một số trường học ở huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã không cho con mình đến trường.

Cụ thể 418/610 học sinh Trường tiểu học số 1 Quảng Xuân và 320/403 học sinh Trường tiểu học Nhân Thọ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn nghỉ học. Ngày 8.10, ông Phan Thanh Xuân, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch xác nhận, 100% học sinh nghỉ học đã trở lại trường sau 10 ngày vừa qua.

Sắp công bố đề thi minh họa vào lớp 10 cho học sinh Hà Nội

 
 
Dự kiến trong tháng 10.2018, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố đề minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 để giáo viên, học sinh tham khảo và sớm có định hướng trong dạy và học.

Phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 đã Sở GDĐT Hà Nội xây dựng, trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt là tổ chức thi 4 bài độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, bài thi thứ tư sẽ được công bố vào cuối tháng 3.2019 và thuộc 1 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Xem chi tiết tại đây.

Nam sinh Học viện Cảnh sát chuẩn mực "con nhà người ta" từ ngoại hình đến thành tích học tập

Với số điểm tổng kết toàn khóa 9,44, lớp trưởng B10D40 - Nguyễn Hoàng Hải là Thủ khoa đầu ra có số điểm cao nhất Khóa D40, Học viện Cảnh sát nhân dân. 

 
 

Ngoài thành tích thủ khoa, Hải được biết đến với nhiều thành tích đáng nể như Học viên xuất sắc liên tiếp các năm học từ 2015 đến 2018; đạt giải Nhất trong cuộc thi viết chuyên đề khoa học do Học viện CSND tổ chức hai năm học liên tiếp 2016 - 2017 và 2017 - 2018…

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Mức phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục gây tranh cãi

Thế Anh |

Những quy định trong nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực giáo dục gây nhiều tranh cãi; Bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về, nam sinh Nghệ An vào rừng hái măng kiếm sống; Sửa bài, nâng điểm thi chỉ bị phạt 10 triệu...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Khó phạt tiền khi giáo viên đánh học sinh?

Thế Anh |

Đề nghị công an vào cuộc vụ nghi sửa điểm tại ĐH Sư phạm Huế; Quy định phạt tiền khi đánh học sinh khó khả thi, gây ức chế cho giáo viên; Cần thay đổi việc dạy và học ra sao khi Hà Nội công bố phương án thi vào lớp 10... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ GDĐT nói gì về quy định xử phạt hành chính trong giáo dục

Thế Anh |

Bộ GDĐT lên tiếng về quy định giáo viên đánh học sinh bị phạt 30 triệu đồng; lần đầu tiên học sinh Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng Olympic Toán và Khoa học quốc tế... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tin tức giáo dục 24h: Mức phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục gây tranh cãi

Thế Anh |

Những quy định trong nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực giáo dục gây nhiều tranh cãi; Bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về, nam sinh Nghệ An vào rừng hái măng kiếm sống; Sửa bài, nâng điểm thi chỉ bị phạt 10 triệu...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Khó phạt tiền khi giáo viên đánh học sinh?

Thế Anh |

Đề nghị công an vào cuộc vụ nghi sửa điểm tại ĐH Sư phạm Huế; Quy định phạt tiền khi đánh học sinh khó khả thi, gây ức chế cho giáo viên; Cần thay đổi việc dạy và học ra sao khi Hà Nội công bố phương án thi vào lớp 10... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ GDĐT nói gì về quy định xử phạt hành chính trong giáo dục

Thế Anh |

Bộ GDĐT lên tiếng về quy định giáo viên đánh học sinh bị phạt 30 triệu đồng; lần đầu tiên học sinh Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng Olympic Toán và Khoa học quốc tế... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.