Tin tức giáo dục 24h: Công an khẳng định cô giáo bị buộc quỳ gối; Ứng viên GS, PGS nộp đơn xin rút

TH |

Tiếp tục diễn biến vụ việc cô giáo thực tập tại Nghệ An bị phụ huynh đánh doạ sẩy thai, công an xác định cô giáo còn bị phụ huynh ép quỳ gối;  Đã có ứng viên trong danh sách GS, PGS bị rà soát nộp đơn xin rút...

1. Cô giáo ở Nghệ An bị phụ huynh ép quỳ gối

Diễn biến vụ cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt - Lào (TP.Vinh, Nghệ An) bị phụ huynh đánh, nguồn tin từ cơ quan chức năng khẳng định: Việc cô giáo bị ép buộc phải quỳ gối là có thật. Chi tiết xem tại đây.

Tuy nhiên, trước đó trong báo cáo của nhà trường gửi các cơ quan quản lý lại không đề cập nội dung này. Chi tiết xem tại đây.

Sở GDĐT tỉnh Nghệ An nhận định, không thể hành hung cô giáo như kiểu “xã hội đen” thế được. Chi tiết xem tại đây.

Nhiều người cho rằng, vị phụ huynh trong vụ này là “phiên bản” của ông Võ Hoà Thuận, nhưng là một “phiên bản” hoàn toàn “lỗi”. Lý do bởi cô giáo không hề đánh học sinh. Chị này cũng không cần xác minh, nói chuyện, làm việc với lãnh đạo nhà trường, đã xông vào hành hung dữ dằn. Chi tiết xem tại đây.

2. Điều quan trọng nhìn từ vụ giáo viên quỳ gối ở Long An

Trong vụ việc phụ huynh ép giáo viên quỳ gối 40 phút, vấn đề quan trọng nhất, cần quan tâm nhất là làm sao để toàn ngành giáo dục nhận ra thiếu sót và cùng khắc phục, đồng thời không để chuyện phiền phức này ảnh hưởng đến chuyện học của học sinh. Còn lại chuyện kiểm điểm, kỷ luật chỉ là phụ, không thật quan trọng. Chi tiết xem tại đây.

3. Học sinh lớp 11 xin từng mẫu nước tiểu để nghiên cứu

Hai học sinh Lê Hà Khoa và Nguyễn Phương Nam (lớp 11 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) đã cất công đi xin từng mẫu nước tiểu của những người nghiện game, tập trung làm sáng tỏ cơ chế nghiện game và những rối loạn phân tử bằng một phương pháp mới qua việc phân tích nước tiểu. Đôi bạn trẻ này đã xuất sắc giành giải nhất ở cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018. Chi tiết xem tại đây.

4. Học sinh sáng tạo mô hình nhà thông minh giúp thoát nạn khi gặp cháy nổ

Nhóm học sinh Trường Phổ thông liên cấp Olympia đã lên ý tưởng xây dựng mô hình nhà thông minh, với hệ thống cảm biến nhiệt độ chống cháy. Trong trường hợp nếu nhà bị cháy, nhiệt độ tăng đột biến, chuông báo động sẽ kêu, hệ thống phun nước lấy từ bể bơi khởi động các cửa của tòa nhà sẽ tự mở để người phía trong có thể thoát ra ngoài. Chi tiết xem tại đây.

5. Đã có ứng viên trong danh sách GS, PGS bị rà soát nộp đơn xin rút

Công tác rà soát 94 GS, PGS đủ tiêu chuẩn công nhận nhưng có đơn thư tố cáo và phản ánh hồ sơ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang được thực hiện khẩn trương. Được biết, hiện nay đã có ứng viên nộp đơn xin rút. Chi tiết xem tại đây.
TH
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Lại thêm một giáo viên bị buộc quỳ gối xin lỗi; Trẻ 2 tuổi chết bất thường

TH |

Thêm những giáo viên bị phụ huynh đánh, hành hung và buộc quỳ gối xin lỗi; Trẻ chết bất thường tại lớp học không phép; Tuyển sinh ngược đời... là những thông tin giáo dục gây chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Công an tạm giữ phụ huynh đánh cô giáo thực tập dọa sảy thai; Thống nhất khai trừ Đảng ông Võ Hoà Thuận

TH |

Tạm giữ phụ huynh hành hung giáo viên phải nhập viện cấp cứu; Thống nhất hình thức kỉ luật đối với các cá nhân trong vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ gối; Bộ GDĐT lên tiếng về tổ hợp tuyển sinh “lạ”... là những thông tin giáo dục hấp dẫn trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Hiệu trưởng bị tố viết “giấy mượn tiền” lừa chạy việc; Giáo viên dùng chân hất trẻ ngã

TH |

Một giáo viên tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã lên tiếng tố cáo hiệu trưởng viết “giấy mượn tiền” để “làm luật” nhận người vào dạy hợp đồng; Giáo viên mầm non dùng chân hất trẻ ngã; Lạ lùng tuyển sinh 2018... là những thông tin hấp dẫn 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Lại thêm một giáo viên bị buộc quỳ gối xin lỗi; Trẻ 2 tuổi chết bất thường

TH |

Thêm những giáo viên bị phụ huynh đánh, hành hung và buộc quỳ gối xin lỗi; Trẻ chết bất thường tại lớp học không phép; Tuyển sinh ngược đời... là những thông tin giáo dục gây chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Công an tạm giữ phụ huynh đánh cô giáo thực tập dọa sảy thai; Thống nhất khai trừ Đảng ông Võ Hoà Thuận

TH |

Tạm giữ phụ huynh hành hung giáo viên phải nhập viện cấp cứu; Thống nhất hình thức kỉ luật đối với các cá nhân trong vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ gối; Bộ GDĐT lên tiếng về tổ hợp tuyển sinh “lạ”... là những thông tin giáo dục hấp dẫn trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Hiệu trưởng bị tố viết “giấy mượn tiền” lừa chạy việc; Giáo viên dùng chân hất trẻ ngã

TH |

Một giáo viên tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã lên tiếng tố cáo hiệu trưởng viết “giấy mượn tiền” để “làm luật” nhận người vào dạy hợp đồng; Giáo viên mầm non dùng chân hất trẻ ngã; Lạ lùng tuyển sinh 2018... là những thông tin hấp dẫn 24h qua.