Tin tức giáo dục 24h: Chuyên gia ngôn ngữ nói về hiện tượng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ

Thế Anh |

Chuyên gia ngôn ngữ nói về hiện tượng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ; Những điểm khác biệt cần nhớ trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019; Chàng sinh viên Ngoại thương đi bộ xuyên Việt rèn ý chí... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Chuyên gia ngôn ngữ nói về hiện tượng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ

 
Nhiều chuyên gia ngôn ngữ cho rằng, hiện tượng trẻ bị rối loạn ngôn ngữ đã xuất hiện từ lâu và đang ngày càng gia tăng.

Theo PGS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nhiều phụ huynh hiện không chú ý đến vấn đề phát triển tâm lý của trẻ mà chỉ muốn con thật giỏi giang, thật thần đồng ngay từ nhỏ nên cho con tiếp xúc với ngôn ngữ thứ 2 quá sớm. Đó là sai lầm của cha mẹ.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển tiềm năng con người, có tình trạng trẻ bị sang chấn tâm lý nếu ép buộc trẻ học ngoại ngữ không đúng cách. Việc học ngoại ngữ phải bằng cách kết hợp giữa ngôn ngữ tiếng và ngôn ngữ cơ thể, trẻ sẽ “chụp hình” lại để “xử lý”.

Xem chi tiết tại đây.

Những điểm khác biệt cần nhớ trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

 
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội có nhiều điểm khác so với các năm trước đó. Chính vì vậy, học sinh và phụ huynh cần tìm hiểu kỹ để có một kỳ thi thành công.

Theo đó, có một số điểm khác biệt, như: Số lượng môn thi tăng lên gấp đôi, gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4 sẽ được công bố trong tháng 3.2019; Kết hợp cả thi trắc nghiệm và tự luận; Cách tính điểm xét tuyển thay đổi...

Xem chi tiết các điểm khác biệt tại đây. 

Chàng sinh viên Ngoại thương đi bộ xuyên Việt rèn ý chí

 
Trần Mạnh Cường, sinh viên K53 ĐH Ngoại thương Hà Nội 
Cách đây gần 30 ngày, Trần Mạnh Cường (quê Nam Định, sinh viên K53 ĐH Ngoại thương Hà Nội) đã quyết định thực hiện một chuyến đi bộ xuyên Việt.

Điểm xuất phát của Cường là Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và dự định kết thúc tại Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Hiện tại, trải qua nhiều khó khăn, chàng sinh viên này vừa rời Đà Nẵng để tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cường chia sẻ, mục đích của chuyến đi này là mong muốn ý chí của bản thân được rèn giũa trên những dặm đường đất nước.

Xem chi tiết tại đây.

Ước mơ giản dị của 'Cô gái vàng' Olympic Sinh học quốc tế

Nguyễn Phương Thảo - sinh viên năm thứ nhất, hệ cử nhân tài năng sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nữ sinh này đã giành huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2017, cũng là thí sinh giành điểm cao nhất cuộc thi năm 2018.

Từ những kết quả đã đạt được, Phương Thảo đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng ba.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Thảo chỉ mong muốn những gì mình nghiên cứu có thể cứu chữa được cho nhiều bệnh nhân. Trong tương lai, dù có học tập ở trong nước hay đến một đất nước nào khác học tập, nghiên cứu thì sau này vẫn hướng về quê hương và sẽ đóng góp tích cực cho đất nước.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Trẻ học tiếng Anh sớm, làm sao để không bị rối loạn ngôn ngữ?

TUỆ NHI |

PGS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng nếu cho trẻ học tiếng Anh quá sớm, phương pháp không phù hợp sẽ trái với quy luật phát triển tâm lý của trẻ.

Infographic: Những điểm khác biệt cần nhớ trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Đặng Chung |

Thi 4 bài độc lập, giảm gần 3000 chỉ tiêu so với năm học trước, 40.000 học sinh không có “vé” vào lớp 10 công lập, bỏ cộng điểm khuyến khích… là những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội so với các năm trước đó.

Tin tức giáo dục 24h: Bi kịch tình yêu sinh viên từ vụ ném con ở chung cư Linh Đàm

Thế Anh |

Bi kịch tình yêu sinh viên từ vụ ném con ở chung cư Linh Đàm; Choáng váng bảng thành tích của 2 học sinh vừa được tặng Huân chương Lao động; ngỡ con “thần đồng” nói tiếng Anh siêu đẳng, phụ huynh sốc phát hiện con mắc bệnh lý... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trẻ học tiếng Anh sớm, làm sao để không bị rối loạn ngôn ngữ?

TUỆ NHI |

PGS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng nếu cho trẻ học tiếng Anh quá sớm, phương pháp không phù hợp sẽ trái với quy luật phát triển tâm lý của trẻ.

Infographic: Những điểm khác biệt cần nhớ trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Đặng Chung |

Thi 4 bài độc lập, giảm gần 3000 chỉ tiêu so với năm học trước, 40.000 học sinh không có “vé” vào lớp 10 công lập, bỏ cộng điểm khuyến khích… là những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội so với các năm trước đó.

Tin tức giáo dục 24h: Bi kịch tình yêu sinh viên từ vụ ném con ở chung cư Linh Đàm

Thế Anh |

Bi kịch tình yêu sinh viên từ vụ ném con ở chung cư Linh Đàm; Choáng váng bảng thành tích của 2 học sinh vừa được tặng Huân chương Lao động; ngỡ con “thần đồng” nói tiếng Anh siêu đẳng, phụ huynh sốc phát hiện con mắc bệnh lý... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.