Tin tức giáo dục 24h: Choáng váng bé trai bị sư thầy đánh tím người

Thế Anh |

Học sinh lớp 5 bị sư thầy đánh với vết thương chi chít trên cơ thể; Trường Đại học Y khoa Vinh bị tố tự ý đào tạo quốc phòng sai chỗ; Ám ảnh trận đòn của cô giáo, bé trai khuyết tật ở Long An tạm nghỉ học... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Học sinh lớp 5 bị sư thầy đánh với vết thương chi chít trên cơ thể

Hình ảnh cháu D với những vết thương trên cơ thể. Ảnh: Người dân cung cấp.
Hình ảnh cháu D với những vết thương trên cơ thể. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo phản ánh của người dân xã Hà Hải, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), nhiều năm nay, em N.C. D (11 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 5B Trường Tiểu học xã Hà Hải) liên tục bị thầy trụ trì chùa Long Yên (địa chỉ tại xã Hà Hải) bạo hành, khiến thân thể em chi chít những vết thương.

Bước đầu, sư thầy thừa nhận, những vết thương trên cơ thể của cháu bé là do thầy đánh để “dạy dỗ”. Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Y khoa Vinh bị tố tự ý đào tạo quốc phòng sai chỗ

ĐH Vinh ra văn bản hủy liên kết giáo dục quốc phòng an ninh với ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: PV
ĐH Vinh ra văn bản hủy liên kết giáo dục quốc phòng an ninh với ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: PV

Báo Lao Động nhận được phản ánh một số vấn đề nổi cộm tại Trường ĐH Y khoa Vinh. Mặc dù Thông tư liên tịch đã quy định rõ Trường Đại học (ĐH) Y khoa Vinh đào tạo quân sự cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường ĐH Vinh, nhưng trường này đã tự ý đưa sinh viên đi đào tạo nơi khác.

Khi PV hỏi có phải nhà trường đã đưa SV đi nơi khác đào tạo, ông Nguyễn Cảnh Phú phủ nhận thông tin đó và cho biết sẽ đưa SV đào tạo theo địa chỉ mà Thông tư 123 quy định. Xem chi tiết tại đây.

6 học sinh Việt Nam đều giành huy chương tại kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế

Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) được tổ chức tại Botswana từ ngày 2 đến 10.12. Trong 6 học sinh tham gia cuộc thi thì có 4 em giành huy chương Vàng và 2 học sinh giành huy chương Bạc. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi này từ trước đến nay.

 

Thành tích giúp đội tuyển IJSO Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 sau Đài Loan và Thái Lan trên tổng số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn đoạt 1 huy chương Bạc giải cá nhân xuất sắc nhất trong phần thi lý thuyết và 1 huy chương Vàng giải Nhóm thực hành xuất sắc nhất. Xem chi tiết tại đây.

Tiến tới sẽ cho toàn bộ trường đại học tự chủ về tài chính, nhân sự

 

Ngày 11.12, Văn phòng Chủ tịch Nước đã công bố Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (GDĐH). Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) - đã có trao đổi với Lao Động về một số nội dung đáng chú ý của Luật trước khi có hiệu lực vào năm 2019.

Theo bà Phụng, luật GDĐH vừa được Quốc hội thông qua có 4 nhóm chính sách mới. Chính sách lớn nhất, bao trùm lên toàn bộ các vấn đề được sửa đổi bổ sung là mở rộng tự chủ và nâng cao tự chủ của toàn hệ thống. Cùng với nâng cao tự chủ là những chính sách đi kèm theo là đổi mới quản trị ĐH, kiện toàn hội đồng trường. Xem chi tiết tại đây.

Ám ảnh trận đòn của cô giáo, bé trai khuyết tật ở Long An tạm nghỉ học

Liên quan vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật bầm tím ở Long An, hiện học sinh này vẫn chưa thể đến lớp vì quá ám ảnh những trận đòn của cô giáo.

Nguồn: VTC News
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Đừng lấy danh nghĩa kỷ luật để đánh học sinh

Thế Anh |

Choáng váng cảnh giáo viên dán băng dính vào miệng hai bé 4 tuổi; Cô giáo bị tố đánh học sinh gãy răng ở Hà Nội: Có đánh nhưng không gãy răng; Học sinh TPHCM nhuộm đỏ sân trường tiếp lửa tuyển Việt Nam... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bé trai bị bầm tím vì... mẹ nhờ cô giáo đánh

Thế anh |

Cô giáo đánh học sinh khuyết tật bầm tím: Mẹ bé trai tiết lộ điều không ngờ; Cảnh cáo giáo viên ở Hà Nội tát, xúc phạm học sinh; Đề tham khảo THPT quốc gia 2019 giảm độ khó, giáo viên vẫn băn khoăn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Gia đình học sinh khuyết tật bị đánh lên tiếng

Thế Anh |

5 thay đổi cơ bản trong phương án thi THPT Quốc gia 2019; Yêu cầu kỷ luật cô giáo bị "tố" để học sinh tát bạn 50 cái trước ngày 15.12; Học sinh khuyết tật bị đánh thâm tím, giám đốc sở đến tận nhà xin lỗi... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Đừng lấy danh nghĩa kỷ luật để đánh học sinh

Thế Anh |

Choáng váng cảnh giáo viên dán băng dính vào miệng hai bé 4 tuổi; Cô giáo bị tố đánh học sinh gãy răng ở Hà Nội: Có đánh nhưng không gãy răng; Học sinh TPHCM nhuộm đỏ sân trường tiếp lửa tuyển Việt Nam... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bé trai bị bầm tím vì... mẹ nhờ cô giáo đánh

Thế anh |

Cô giáo đánh học sinh khuyết tật bầm tím: Mẹ bé trai tiết lộ điều không ngờ; Cảnh cáo giáo viên ở Hà Nội tát, xúc phạm học sinh; Đề tham khảo THPT quốc gia 2019 giảm độ khó, giáo viên vẫn băn khoăn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Gia đình học sinh khuyết tật bị đánh lên tiếng

Thế Anh |

5 thay đổi cơ bản trong phương án thi THPT Quốc gia 2019; Yêu cầu kỷ luật cô giáo bị "tố" để học sinh tát bạn 50 cái trước ngày 15.12; Học sinh khuyết tật bị đánh thâm tím, giám đốc sở đến tận nhà xin lỗi... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.