Tin tức giáo dục 24h: Chấm dứt ngay việc lấy lời khai vụ 231 cái tát

Thế Anh |

Trường lấy lời khai học sinh vụ 231 cái tát là sai trái, "lạm quyền"; Tiếc nuối ngôi trường xây tốn 16 tỉ đồng rồi bỏ hoang; Công bố thông tin chính thức về phương án thi THPT quốc gia 2019... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời phỏng vấn báo chí.

Liên quan đến đề xuất đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, việc xã hội hoá trong dạy và học cũng như kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ nói chung, trong đó có tiếng Anh, nâng cao chất chất lượng giáo dục, gắn với hội nhập quốc tế là một trong những ưu tiên được Bộ đẩy mạnh trong năm 2019.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) sẽ tiếp tục đẩy mạnh dạy ngoại ngữ trong trường phổ thông, tăng cường khảo thí cũng như đánh giá chất lượng, sao cho chất lượng phải được quốc tế công nhận. Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin chính thức về phương án thi THPT quốc gia 2019

 

Trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức thi các năm trước, nhất là năm 2018, Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ chức như các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh.

Theo đó, phương án thi THPT quốc gia 2019 có một số điểm chính, như: Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; Các trường ĐH chủ trì chấm thi trắc nghiệm, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ; Thay đổi tỉ lệ điểm công nhận tốt nghiệp...  Xem chi tiết tại đây.

Trường lấy lời khai học sinh vụ 231 cái tát là sai trái, "lạm quyền"

 
Cô Nguyễn Thị Phương Thủy - giáo viên Trường THCS Duy Ninh.

Phòng GDĐT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản khẳng định việc lãnh đạo Trường THCS Duy Ninh yêu cầu học sinh phải viết phiếu điều tra khi một bạn bị phạt bằng 231 cái tát là việc làm sai trái, không đúng thẩm quyền.

Đồng thời, Phòng GDĐT huyện Quảng Ninh yêu cầu Trường THCS Duy Ninh phải thu hồi những bản khai của học sinh đã viết, kiểm điểm nghiêm túc về việc làm sai trái, không đúng thẩm quyền của nhà trường trong sự việc trên. Xem chi tiết tại đây.

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã hoàn tất

 
Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được công bố vào tháng 12.2018.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa, đến thời điểm này đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời gian tới.

Tháng 12 này, Bộ GDĐT sẽ có cuộc họp báo thông báo chương trình phổ thông mới và sẽ thông tin chi tiết chương trình. Xem chi tiết tại đây.

Những dự án "đẻ non": Trường xây tốn 16 tỉ đồng rồi bỏ hoang ở Hà Tĩnh

 

Năm 2011, dự án Trường THCS Hương Quang tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) được cấp kinh phí đầu tư xây dựng với số tiền 16,2 tỉ đồng. Dự án phục vụ học tập cho con em của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang lên khu tái định cư Hói Trung sinh sống.

Nhưng đến nay đã 5 năm trôi qua, ngôi trường này chưa một lần đón học sinh nên đành nằm phơi mưa nắng, thậm chí bỏ hoang, ngày càng xuống cấp. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Bức xúc bản "hỏi cung" học sinh vụ 231 cái tát

Thế Anh |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cảm thấy buồn về vụ việc học sinh bị tát 231 cái!; Choáng váng cảnh sinh viên xếp hàng từ 3h sáng để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh; Học sinh Mỹ bắt đầu ngày mới bằng cách không thể chất hơn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Đừng phê phán cô giáo cột trẻ tự kỷ vào cửa sổ

Thế Anh |

Tiến sĩ bị tố “lừa tình” xin làm giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM; Những thay đổi cơ bản trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; Thông cảm hay kỷ luật giáo viên dùng dây cột trẻ tự kỷ vào cửa sổ... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xét đặc cách tốt nghiệp cho sinh viên qua đời

Thế Anh |

Đề nghị không thi hành kỷ luật cô giáo buộc dây vào áo trẻ; Đóng cửa toàn bộ khu nhà trong vụ 3 học sinh bị vữa trần nhà rơi trúng đầu; Xét đặc cách và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên qua đời... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tin tức giáo dục 24h: Bức xúc bản "hỏi cung" học sinh vụ 231 cái tát

Thế Anh |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cảm thấy buồn về vụ việc học sinh bị tát 231 cái!; Choáng váng cảnh sinh viên xếp hàng từ 3h sáng để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh; Học sinh Mỹ bắt đầu ngày mới bằng cách không thể chất hơn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Đừng phê phán cô giáo cột trẻ tự kỷ vào cửa sổ

Thế Anh |

Tiến sĩ bị tố “lừa tình” xin làm giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM; Những thay đổi cơ bản trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; Thông cảm hay kỷ luật giáo viên dùng dây cột trẻ tự kỷ vào cửa sổ... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xét đặc cách tốt nghiệp cho sinh viên qua đời

Thế Anh |

Đề nghị không thi hành kỷ luật cô giáo buộc dây vào áo trẻ; Đóng cửa toàn bộ khu nhà trong vụ 3 học sinh bị vữa trần nhà rơi trúng đầu; Xét đặc cách và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên qua đời... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.