Tin tức giáo dục 24h: Chấm dứt hợp đồng giáo viên để trẻ đánh hội đồng bạn; Ồn ào cách đánh vần Tiếng Việt "lạ"

Phan Anh |

Giáo viên cũng tranh cãi về cách đánh vần Tiếng Việt theo sách Công nghệ giáo dục; Giáo viên mầm non để trẻ đánh hội đồng bạn trong lớp học bị chấm dứt hợp đồng; 43% số trường bậc Đại học có giảng viên chưa đạt chuẩn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo viên cũng tranh cãi về cách đánh vần Tiếng Việt theo sách Công nghệ giáo dục

 
 
Không chỉ phụ huynh, mà giáo viên - những người trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng Việt theo sách “Công nghệ giáo dục” - cũng có quan điểm trái chiều về tài liệu dạy học do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên. Nhiều người cho rằng, không nên cho phép song hành 2 cách đánh vần tiếng Việt. Xem chi tiết tại đây.

Chấm dứt hợp đồng với giáo viên mầm non để trẻ đánh hội đồng bạn trong lớp học

Đại diện Trường Mầm non Rainbow (Ninh Bình) cho biết, clip phát tán trên mạng được quay vào thời điểm gần kết thúc buổi học sáng, tại lớp học 4 tuổi vào ngày 28.8.

 
 
Hiện tại, hội đồng nhà trường đã họp và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 3 giáo viên để xảy ra sự việc hàng chục trẻ lao vào đánh một trẻ trong lớp học. Xem chi tiết tại đây.

43% số trường bậc Đại học có giảng viên chưa đạt chuẩn

Chỉ duy nhất 1 cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) đạt 56/61 tiêu chí kiểm định chất lượng (KĐCL); 43% số trường có đội ngũ giảng viên chưa đảm bảo trình độ chuẩn; 55% số trường chưa đáp ứng đủ số lượng giảng viên; 38% số trường chưa đảm bảo tài chính hợp lý, minh bạch...

 
 
Đây là những con số “giật mình” về thực tiễn kiểm định cơ sở GDĐH tại Việt Nam. Xem chi tiết tại đây.

Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Các trường học trên thế giới quy định kỉ luật thời gian như thế nào?

Câu chuyện về nội quy của Học viện Báo chí - Tuyên truyền gây chú ý với quy định sinh viên đi muộn 5 phút coi như nghỉ học không lý do.

 
 
Mặc dù hiện tại nhà trường đã cho thu hồi nhưng nội quy này được đánh giá là vô cùng cứng rắn để chấn chỉnh tình trạng sinh viên đi học muộn. Tại các nước trên thế giới, kỉ luật về thời gian cũng có những quy định khác nhau. Xem chi tiết tại đây.
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.