Tin tức giáo dục 24h: Bức xúc bản "hỏi cung" học sinh vụ 231 cái tát

Thế Anh |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cảm thấy buồn về vụ việc học sinh bị tát 231 cái!; Choáng váng cảnh sinh viên xếp hàng từ 3h sáng để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh; Học sinh Mỹ bắt đầu ngày mới bằng cách không thể chất hơn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Choáng váng cảnh sinh viên xếp hàng từ 3h sáng để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt hình ảnh về việc sinh viên ở TPHCM xếp hàng từ nửa đêm để lấy số thứ tự đăng ký thi chứng chỉ đầu ra môn tiếng Anh.

 

Theo Nguyễn Đức – một giáo viên dạy tiếng Anh ở TPHCM, từ đêm 30.11 và 1.12, nhiều học sinh của anh đã than phiền về việc vừa trải nghiệm cảnh tượng chưa từng có khi đi đăng ký thi lấy chứng chỉ chuẩn đầu ra môn tiếng Anh tại một trung tâm ở TPHCM. Sinh viên rồng rắn xếp hàng, có người đi từ 4 sáng mà đến 11h trưa mới đăng ký được. Xem chi tiết tại đây.

231 cái tát của dối trá và lấp liếm?

Để tìm lý do biện hộ cho hành động bắt học sinh tát bạn 230 cái của cô giáo, hiệu trưởng đã tổ chức “điều tra” học sinh bằng 19 câu hỏi như bản cung.

Tờ khai của một học sinh.
Tờ khai của một học sinh.

Theo đó, 23 học sinh lớp 6/2 của bạn bị tát 231 cái đến nỗi phải nhập viên buộc phải trả lời những câu hỏi cực kì khó chấp nhận với lứa tuổi các em. Chẳng hạn: “Khi tát bạn, cô có mặt ở lớp không? Em tát vào mặt bạn bao nhiêu cái? Em tát vào mặt bạn mạnh hay nhẹ? Sau khi bị tát, bạn có bị chảy máu không?”…

Nhiều người cho rằng những câu hỏi trên mang tính "mớm cung" và nhà trường chưa thực sự nhận thức đúng vấn đề.

Học sinh Mỹ bắt đầu ngày mới bằng cách không thể chất hơn

Ôm, đập tay, bắt tay, nói xin chào vẫy tay hay cụng nắm đấm... là cách mà các em học sinh mẫu giáo ở bang Wisconsin (Mỹ) chọn để chào đón nhau tới lớp mỗi ngày.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cảm thấy buồn về vụ việc học sinh bị tát 231 cái!

Mới đây trong buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã lên tiếng về việc cô giáo dùng hình phạt cho học sinh tát bạn 230 cái tại Quảng Bình và cho rằng đây là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Cụ thể, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: "Việc cô giáo dùng hình phạt cho học sinh tát học sinh 231 cái tại Quảng Bình là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. Bản thân tôi rất buồn khi trong ngành xảy ra hiện tượng như thế.

Quan điểm của Bộ là không thể chấp nhận trong đội ngũ những giáo viên này. Cụ thể, ngay sau khi biết sự việc, đồng chí Thứ trưởng phụ trách đã thay mặt lãnh đạo Bộ bày tỏ quan điểm trên báo chí và chỉ đạo Sở GDĐT địa phương kiểm tra, xử ký và có báo cáo về Bộ".

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Đừng phê phán cô giáo cột trẻ tự kỷ vào cửa sổ

Thế Anh |

Tiến sĩ bị tố “lừa tình” xin làm giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM; Những thay đổi cơ bản trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; Thông cảm hay kỷ luật giáo viên dùng dây cột trẻ tự kỷ vào cửa sổ... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xét đặc cách tốt nghiệp cho sinh viên qua đời

Thế Anh |

Đề nghị không thi hành kỷ luật cô giáo buộc dây vào áo trẻ; Đóng cửa toàn bộ khu nhà trong vụ 3 học sinh bị vữa trần nhà rơi trúng đầu; Xét đặc cách và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên qua đời... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Cô giáo thú nhận dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ

Thế Anh |

Phạt tù hiệu trưởng phạt trẻ ăn mù tạt; Thông tin chính thức vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ; TP.HCM giảm học phí: Phụ phí mới là điều phụ huynh quan tâm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tin tức giáo dục 24h: Đừng phê phán cô giáo cột trẻ tự kỷ vào cửa sổ

Thế Anh |

Tiến sĩ bị tố “lừa tình” xin làm giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM; Những thay đổi cơ bản trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; Thông cảm hay kỷ luật giáo viên dùng dây cột trẻ tự kỷ vào cửa sổ... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xét đặc cách tốt nghiệp cho sinh viên qua đời

Thế Anh |

Đề nghị không thi hành kỷ luật cô giáo buộc dây vào áo trẻ; Đóng cửa toàn bộ khu nhà trong vụ 3 học sinh bị vữa trần nhà rơi trúng đầu; Xét đặc cách và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên qua đời... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Cô giáo thú nhận dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ

Thế Anh |

Phạt tù hiệu trưởng phạt trẻ ăn mù tạt; Thông tin chính thức vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ; TP.HCM giảm học phí: Phụ phí mới là điều phụ huynh quan tâm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.