Tin tức giáo dục 24h: Bộ Tư pháp lên tiếng vụ tăng lương cho giáo viên; Xác minh vụ vượt rào tuyển sinh trái tuyến

TH |

Vấn đề xếp lương giáo viên đã “nóng” tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã lên tiếng về vụ việc này; Nhiều trường ở Hà Nội tuyển sinh trước thời hạn... là những thông tin giáo dục gây chú ý trong 24h qua.

1. Giáo viên hưởng thang bảng lương cao nhất là phù hợp

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khi trả lời chất vấn của các đại biểu tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên ông Long xác định việc này còn có nhiều vướng mắc. Chi tiết xem tại đây.

2. Xác minh các trường tuyển sinh sai quy định

Liên quan tới phản ánh của Báo Lao Động về việc hàng loạt các trường phát hành hồ sơ, tuyển sinh trước quy định, ngang nhiên thực hiện khảo sát năng lực với lớp 1, lớp 6 mặc lệnh cấm, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, sẽ yêu cầu đơn vị phụ trách xác minh ngay thông tin này. Chi tiết xem tại đây.

3. Cần xem lại mục tiêu giáo dục

Hiện nay, nhà trường dạy rất nhiều kiến thức văn hóa cho học sinh. Các em phải học ngày, học đêm, nhưng những kỹ năng tối thiểu để bảo vệ mình, quý trọng mạng sống của mình thì lại rất thiếu. TS Nguyễn Khánh Trung cho rằng, điều này thể hiện mục tiêu giáo dục đã không đạt, nếu không muốn nói là thất bại. Chi tiết xem tại đây.

4. Đã đủ tiền để đưa thi thể nữ sinh tử vong tại Đức về nước

Những giờ qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ, kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ gia đình du học sinh Việt tử vong tại Đức một phần kinh phí để đưa thi thể em về nước. Đến chiều 19.3, gia đình đã nhận được hơn 466 triệu đồng và 2.356 EUR ủng hộ từ người dân khắp mọi miền đất nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Chi tiết xem tại đây.

5. Tiếp vụ việc cô giáo quỳ gối xin lỗi

Thông tin Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh – nơi xảy ra vụ việc phụ huynh ép giáo viên quỳ gối xin lỗi – xin từ chức đã gây xôn xao sư luận. Theo Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, thời điểm này hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh không nên từ chức. "Với thái độ chân thành, nghiêm túc, anh ta nên ở lại trường để củng cố bộ máy nhà trường tốt hơn", ông Quốc nói. Chi tiết xem tại đây.

Cũng trong vụ việc này, khi tìm về trường cũ nơi cô giáo bị buộc quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận dạy học trước đó, nhiều câu chuyện bất ngờ về cô giáo này. Chi tiết xem tại đây.

6. Trúng tuyển, nữ sinh Việt không vội nhập học Harvard

Tháng 4.2017, Nguyễn Đình Tôn Nữ trở thành "hiện tượng" thu hút truyền thông khi xuất sắc nhận học bổng trị giá 7 tỷ đồng từ ngôi trường danh giá nhất bậc thế giới Harvard. Không lâu sau, cựu nữ sinh trường Amsterdam gây bất ngờ với chia sẻ sẽ tạm hoãn việc học 1 năm. Chi tiết xem tại đây.

TH
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Lương 1 triệu đồng/ tháng, vào biên chế làm gì?; Bất ngờ về đánh giá giáo dục Việt Nam

TH |

Dư luận không khỏi xót xa khi một số giáo viên tại huyện Krông Pắk, Đắk Lắk sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để được đứng trên bục giảng với mức lương 1 triệu đồng/tháng để rồi lại có nguy cơ mất việc; Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là quốc gia tiên phong trong đổi mới giáo dục... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Kiện trang mạng tung clip hôn nhau; Công an mời phụ huynh ép quỳ gối lên làm việc

TH |

Gia đình nữ sinh tử vong nghi do tự tử sau khi clip “khoá môi” bị tung lên mạng cho biết sẽ viết đơn kiến nghị và tố cáo trang thông tin đưa clip; Công an mời ông Võ Hoà Thuận - phụ huynh ép cô giáo quỳ gối lên làm việc... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên; Sớm “giải cứu” học sinh Bình Chánh

TH |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo UBND huyện Krông Pắk tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng lao động với hàng trăm giáo viên; Điểm ưu tiên khu vực giảm 50%, Bỏ điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2018; Cần sớm “giải cứu” học sinh trong vụ cô giáo quỳ gối... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Tin tức giáo dục 24h: Lương 1 triệu đồng/ tháng, vào biên chế làm gì?; Bất ngờ về đánh giá giáo dục Việt Nam

TH |

Dư luận không khỏi xót xa khi một số giáo viên tại huyện Krông Pắk, Đắk Lắk sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để được đứng trên bục giảng với mức lương 1 triệu đồng/tháng để rồi lại có nguy cơ mất việc; Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là quốc gia tiên phong trong đổi mới giáo dục... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Kiện trang mạng tung clip hôn nhau; Công an mời phụ huynh ép quỳ gối lên làm việc

TH |

Gia đình nữ sinh tử vong nghi do tự tử sau khi clip “khoá môi” bị tung lên mạng cho biết sẽ viết đơn kiến nghị và tố cáo trang thông tin đưa clip; Công an mời ông Võ Hoà Thuận - phụ huynh ép cô giáo quỳ gối lên làm việc... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên; Sớm “giải cứu” học sinh Bình Chánh

TH |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo UBND huyện Krông Pắk tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng lao động với hàng trăm giáo viên; Điểm ưu tiên khu vực giảm 50%, Bỏ điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2018; Cần sớm “giải cứu” học sinh trong vụ cô giáo quỳ gối... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.