Tin tức giáo dục 24h: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất

Thế Anh |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất; Sinh viên phản đối, tranh cãi về nội quy “phải mặc áo có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu”; Trường Sư phạm báo cáo Đại học Huế vụ tố cáo gian lận điểm thi... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất
 

Chiều 25.10, Quốc hội công bố kết quả phiếu tín nhiệm 48 người do QH bầu hoặc phê chuẩn. Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong số 48 người được lấy phiếu tín nhiệm (137 phiếu,  28,25%).

Sau khi có kết quả, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ về vấn đề này. Xem chi tiết tại đây.

Vụ tố cáo gian lận điểm thi: Trường Sư phạm báo cáo Đại học Huế

Về vụ các sinh viên năm 4 khoa Toán của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế gửi đơn thư đến báo chí tố cáo việc sinh viên H.Q.N.S (học năm 4 khoa Toán) do có anh ruột là giảng viên trong khoa “nâng đỡ” nên kết quả học tập cao bất thường, chiều 25.10, TS.Trương Quý Tùng - Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo bước đầu về vụ việc từ lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm.

 

Theo đó, trong báo cáo gửi cho Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm đã cung cấp một số thông tin về vụ việc gian lận điểm và các bước kiểm tra, xác minh của nhà trường. Báo cáo này chưa nêu phương án xử lý của Hội đồng kỷ luật nhà trường đối với các trường hợp vi phạm.

PGS.TS Nguyễn Văn Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế cho biết, ngày 26.10, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật để xem xét kỷ luật đối với những cá nhân sai phạm.

Sinh viên phản đối, tranh cãi về nội quy “phải mặc áo có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu” ?

Sinh viên Đại học Tài chính – Marketing mặc đồng phục thể dục của trường trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh minh họa: BTC chương trình Trường tôi là số 1.
Sinh viên Đại học Tài chính – Marketing mặc đồng phục thể dục của trường trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh minh họa: BTC chương trình Trường tôi là số 1.

Sinh viên của Trường Đại học Tài chính - Marketing lên tiếng phản đối nội quy yêu cầu sinh viên phải mặc áo có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu của trường.

Một số khác lại cho rằng nội quy này là cần thiết, để tránh việc sinh viên ăn mặc phản cảm lên giảng đường. Xem chi tiết tại đây.

Tôn vinh 200 thủ lĩnh xuất sắc về hoạt động tình nguyện

Chiều 25.10 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Hãng hàng không Vietjet tổ chức họp báo giới thiệu về Ngày hội tình nguyện quốc gia "Việc tốt mỗi ngày", giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2018 và Liên hoan các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ nhất.

Họp báo về Ngày hội tình nguyện quốc gia
Họp báo về Ngày hội tình nguyện quốc gia.

Đây là lần đầu tiên ở quy mô toàn quốc, một sự kiện đặc biệt dành cho các CLB, đội, nhóm tình nguyện cộng đồng sẽ diễn ra từ ngày 1-3.12, với sự tham gia của 200 CLB, đội, nhóm tình nguyện.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.