Tin tức giáo dục 24h: Bộ trưởng GDĐT chính thức lên tiếng về việc "học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa"

Thế Anh |

Sở GDĐT Thanh Hóa ra chỉ đạo nóng vụ 7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook; Đáp án tất cả môn trong đề thi tham khảo vào lớp 10 tại Hà Nội; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về việc "học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa"... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Đuổi học hàng loạt học sinh vì nói xấu thầy cô trên Facebook: "Sự thất bại của nhà trường?"

Quyết định kỷ luật học sinh. Ảnh: Tô Thế
Quyết định kỷ luật học sinh. Ảnh: Tô Thế

Sau khi biết con bị đuổi học vì nói xấu thầy cô trên Facebook, với tư cách một phụ huynh, anh Lê Bảo (tại Hà Nội) cho rằng, biện pháp đuổi học là không khả thi, chỉ là cách đẩy trách nhiệm từ nhà trường sang xã hội.

Đồng quan điểm này, TS Trần Thành Nam – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội – cho rằng, việc “loại bỏ” những học sinh này ra khỏi môi trường nhân văn, an toàn như giáo dục nhà trường là không nên. Xem chi tiết tại đây.

Sở GDĐT Thanh Hóa ra chỉ đạo nóng vụ 7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook

Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa trao đổi với PV
Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa trao đổi với PV

Liên quan đến vụ 7 học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học, Sở GDĐT đã có chỉ đạo nhà trường thu hồi quyết định kỷ luật của 7 học sinh vì cho rằng trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ra quyết định quá nóng vội.  Xem chi tiết tại đây.

Đáp án tất cả môn trong đề thi tham khảo vào lớp 10 tại Hà Nội

 

Sở GDĐT Hà Nội công bố đề thi tham khảo kỳ thi vào lớp 10 của các môn thi: Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân.

Để học sinh, phụ huynh có thêm thông tin tham khảo, Báo Lao Động xin đăng tải gợi ý đáp án tất cả các môn trong bộ đề thi tham khảo vào lớp 10 vừa được Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nội công bố. Xem chi tiết tại đây.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về việc "học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa"

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí SGK.
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về lãng phí SGK.

Trả lời chất vấn của đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh (Bình Thuận) về lãng phí sách giáo khoa, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay Bộ đã có báo cáo tổng thể về nội dung này gửi các đại biểu Quốc hội. "Với thực trạng sách giáo khoa như vừa qua, việc lãng phí là có thật" - Bộ trưởng Nhạ thừa nhận.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, việc học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa các nước khác cũng làm nhiều, tuy nhiên trong tình hình đất nước ta còn nghèo nên việc thiết kế sách giáo khoa để học sinh viết, vẽ vào là lãng phí.  Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Nhìn lại những ồn ào từ quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học

Thế Anh |

Quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" đã có từ nhiều năm trước; Xúc phạm giáo viên trên Facebook, 7 học sinh lớp 10 bị đuổi học; Cảnh báo việc giả mạo trường ĐH Bách Khoa TPHCM để lừa đảo trăm triệu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin chính thức của Bộ GDĐT về quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học

Thế Anh |

Thông tin chính thức của Bộ GDĐT về quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học; Đại học Kinh tế Đà Nẵng lên tiếng về việc tăng học phí; Sinh viên được nghỉ Tết âm lịch 2019 gần một tháng... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất

Thế Anh |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất; Sinh viên phản đối, tranh cãi về nội quy “phải mặc áo có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu”; Trường Sư phạm báo cáo Đại học Huế vụ tố cáo gian lận điểm thi... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Nhìn lại những ồn ào từ quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học

Thế Anh |

Quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" đã có từ nhiều năm trước; Xúc phạm giáo viên trên Facebook, 7 học sinh lớp 10 bị đuổi học; Cảnh báo việc giả mạo trường ĐH Bách Khoa TPHCM để lừa đảo trăm triệu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin chính thức của Bộ GDĐT về quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học

Thế Anh |

Thông tin chính thức của Bộ GDĐT về quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 bị đuổi học; Đại học Kinh tế Đà Nẵng lên tiếng về việc tăng học phí; Sinh viên được nghỉ Tết âm lịch 2019 gần một tháng... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất

Thế Anh |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất; Sinh viên phản đối, tranh cãi về nội quy “phải mặc áo có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu”; Trường Sư phạm báo cáo Đại học Huế vụ tố cáo gian lận điểm thi... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.