Tin tức giáo dục 24h: Bộ GDĐT lên tiếng về việc “lọt” đề thi; Đáp án các môn thi THPT Quốc gia 2018

Thế Anh |

Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia 2018 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Bộ GDĐT lên tiếng về việc “lọt” đề thi THPT quốc gia 2018; Thí sinh “dị nhất” là nghệ nhân quốc gia... là những thông tin giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Bộ GDĐT: đáp án chính thức tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

 
 
Chiều 27.6, Bộ GDĐT công bố đáp án tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Báo Lao Động xin đăng tải đáp án chính thức cho tất cả các môn thi, để thí sinh và phụ huynh theo dõi.

Đáp án chính thức môn Ngữ Văn. Xem chi tiết tại đây. 

Đáp án chính thức 24 mã đề môn Toán. Xem chi tiết tại đây. 

Đáp án chính thức 24 mã đề môn Vật lí. Xem chi tiết tại đây. 

Đáp án chính thức 24 mã đề môn Hóa học. Xem chi tiết tại đây. 

Đáp án chính thức 24 mã đề môn Sinh học. Xem chi tiết tại đây.

Đáp án chính thức 24 mã đề môn Ngoại ngữ. Xem chi tiết tại đây. 

Đáp án chính thức 24 mã đề môn Lịch sử. Xem chi tiết tại đây. 

Đáp án chính thức 24 mã đề môn Địa lí. Xem chi tiết tại đây. 

Đáp án chính thức 24 mã đề môn Giáo dục công dân. Xem chi tiết tại đây. 

Bộ GDĐT chính thức lên tiếng về việc “lọt” đề thi Lịch sử và Vật lý THPT quốc gia 2018

 
 
Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT), việc lọt đề thi 2 môn Vật lý và Lịch sử không ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi.

Cũng theo đại diện Bộ GDĐT, nguyên nhân lọt đề có thể là do thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, tham dự thi THPT quốc gia để lấy kết quả xét tuyển đại học mang thiết bị ghi hình vào phòng thi chụp lại, sau đó phát tán trên mạng. Xem chi tiết tại đây.

Kỳ thi THPT 2018: Thí sinh “dị nhất” là nghệ nhân quốc gia 

 
 
Từng học qua 5 trường Đại học (ĐH), tốt nghiệp với tấm bằng loại khá Đại học Kiến trúc Hà Nội, năm 2017 được công nhận là Nghệ nhân Quốc gia trẻ tuổi nhất Việt Nam, nhưng nghệ nhân "Mão mèo" vẫn quyết định tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Lý do khiến anh Mão liên tục tham gia dự thi rất đặc biệt. Xem chi tiết tại đây. 

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh không thể dự thi THPT quốc gia do mưa lũ 

 
 
TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp cho những thí sinh không thể tham dự đủ các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 do ảnh hưởng của bão lũ.

Cụ thể, thông tin từ UBND tỉnh Lai Châu cho biết, trong buổi thi sáng 25.6, toàn tỉnh vắng 47 thí sinh. 9 học sinh bị kẹt ở vùng lũ sáng dù được lực lượng quân sự đưa ra điểm thi, song chậm 1 giờ đồng hồ. Tại Hà Giang cũng có thí sinh không thể đến dự thi do mưa bão. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.