Tin tức giáo dục 24h: Báo cáo Chính phủ vụ 500 giáo viên mất việc; Đình chỉ giảng dạy cô giáo quyền lực

TH |

Tiếp tục thông tin vụ 500 giáo viên có nguy cơ mất việc tại Đắk Lắk; Đình chỉ giảng dạy cô giáo quyền lực... là những tin tức hấp dẫn trong 24h qua.

1. Báo cáo Chính phủ vụ 500 giáo viên có nguy cơ mất việc tại Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ về việc "thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo". Nội dung báo cáo chủ yếu xoay quanh câu chuyện 500 giáo viên  tại huyện Krông Pắk có nguy cơ mất việc. Chi tiết xem tại đây.

2. Còn xem nhẹ “dạy người” trong trường học

Nhóm nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới một số vấn đề về văn hóa ứng xử trong trường học gây bức xúc trong xã hội thời gian qua như tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, thầy cô giáo chưa được trang bị, chuẩn bị đầy đủ nhận thức, quá trình đào tạo giáo viên hiện nay vẫn còn để “trống” mảng đào tạo về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống cho sinh viên;... Chi tiết xem tại đây.

Trước báo cáo này, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh Chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ GDĐT đang triển khai sẽ theo hướng cân bằng giữa dạy “chữ” và dạy “người”. Chi tiết xem tại đây.

GS Đào Trọng Thi cho rằng việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường phải đáp ứng được yêu cầu thực tế chứ không phải chỉ mang tính hình thức. Chi tiết xem tại đây.

3. Xin gia đình học sinh súc miệng bằng nước lau bảng tha thứ

Theo ông nội cháu P.Ph.A (Trường Tiểu học An Đồng, Hải Phòng) những ngày qua, các thành viên trong gia đình cô Nguyễn Thị Minh Hương thay nhau đến nhà ông để xin lỗi và mong gia đình không kiến nghị cơ quan chức năng. Dự kiến ngày 9.4, ông sẽ đi nộp đơn, tuy nhiên gia đình vẫn đang phân vân. Chi tiết xem tại đây.

4. Cô giáo quyền lực bị đình chỉ giảng dạy

Ngày 9.4, liên quan đến vụ việc cô Trần Thị Minh Châu (giáo viên Toán, Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM) bị học sinh “tố” không giảng bài, hiệu trưởng trường này cho biết, đã ra quyết định tạm cho cô Châu nghỉ dạy và bàn giao các lớp do cô Châu đang phụ trách cho giáo viên khác. Chi tiết xem tại đây.

Chỉ vì lên tiếng để đòi một quyền lợi chính đáng cho bản thân mình và các bạn mà em Phạm Song Toàn vô tình đã phải chịu đựng những áp lực, thiệt thòi và sự nổi tiếng bất đắc dĩ. Chi tiết xem tại đây.

5. Tạm dừng các cuộc dã ngoại sau vụ học sinh tử vong

Sau sự việc một học sinh Trường THCS Xuân La (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) tử vong trong chuyến đi dã ngoại, UBND quận Tây Hồ, Phòng GDĐT quận Tây Hồ yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn tạm dừng việc tổ chức cho học sinh đi dã ngoại đến khi có kết quả rà soát công tác tổ chức của các trường. Chi tiết xem tại đây.

TH
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Thay đổi lớn trong tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội; Khởi kiện cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

TH |

Những thông tin chính thức về tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 tại Hà Nội với nhiều điểm mới; gia đình học sinh khởi kiện cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng; tâm sự của thầy hiệu trưởng bị cách chức trong vụ việc giáo viên quỳ gối... tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức giáo dục 24h: Nam sinh tử vong khi đi ngoại khoá, thêm tin nóng vụ giáo viên quỳ gối

TH |

Nam sinh lớp 6 tại Hà Nội tử vong khi đi ngoại khoá; Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của ông Võ Hòa Thuận; Cần giải cứu môi trường giáo dục... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng lên tiếng

TH |

Cô giáo Nguyễn Minh Hương - người bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng lên tiếng nhận lỗi; Cách chức hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh; “Giải cứu” em Phạm Song Toàn... là những thông tin giáo dục thu hút sự chú ý trong 24h qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin tức giáo dục 24h: Thay đổi lớn trong tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội; Khởi kiện cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

TH |

Những thông tin chính thức về tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 tại Hà Nội với nhiều điểm mới; gia đình học sinh khởi kiện cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng; tâm sự của thầy hiệu trưởng bị cách chức trong vụ việc giáo viên quỳ gối... tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức giáo dục 24h: Nam sinh tử vong khi đi ngoại khoá, thêm tin nóng vụ giáo viên quỳ gối

TH |

Nam sinh lớp 6 tại Hà Nội tử vong khi đi ngoại khoá; Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của ông Võ Hòa Thuận; Cần giải cứu môi trường giáo dục... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng lên tiếng

TH |

Cô giáo Nguyễn Minh Hương - người bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng lên tiếng nhận lỗi; Cách chức hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh; “Giải cứu” em Phạm Song Toàn... là những thông tin giáo dục thu hút sự chú ý trong 24h qua.