Tin giáo dục 24h: Thêm một thầy giáo xúc phạm U23 Việt Nam nhận kết đắng; Cả nước phải bỏ khoản thu tự nguyện

T.N |

Những thông tin giáo dục liên quan tới 2 thầy giáo Tây xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, U23 Việt Nam; Bộ GDĐT khẳng định việc bãi bỏ quy định thu các khoản đóng góp tự nguyện được áp dụng trên toàn quốc... là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

1. Thầy giáo Tây không xứng đáng ở lại Việt Nam

Bên cạnh những chỉ trích dành cho Daniel Hauer, thêm một thầy giáo dạy tiếng Anh nữa nhận búa rìu dư luận – đó là Marty Phillip Hoare, giáo viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại trung tâm danh tiếng E.E. Ông Hoare đã dùng lời lẽ thô tục mạt sát đội tuyển U23 Việt Nam và việc người dân Việt ăn mừng sau chiến thắng. Chi tiết xem tại đây.

Không chỉ có vậy, nhiều sao Việt cũng đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng những thầy giáo Tây này không xứng đáng ở lại Việt Nam. Chi tiết xem tại đây.

Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt người xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp như thế nào? - Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra sau khi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi giấy mời ông Daniel Hauer lên xác minh sự việc. Chi tiết xem tại đây.

2. Lá đơn dài 2 trang xin đổi lịch học cổ vũ U23 Việt Nam

Thêm một tập thể học sinh tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã viết 1 lá đơn dài 2 trang giấy xin phép cô giáo chủ nhiệm chuyển lịch học bù để xem trận chung kết, cổ vũ cho U23 Việt Nam. Lá đơn được các thầy cô đánh giá là vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Chi tiết xem tại đây.

3. Không khí cổ vũ bóng đá nóng các trường học

Không khí cổ vũ bóng đá tiếp tục nóng lên tại các trường học trên toàn quốc. Nhiều trường đã tổ chức tường thuật trực tiếp cho học sinh, sinh viên tham gia. Chi tiết xem tại đây.

Cùng với đó, việc thầy trò HLV Park Hang-Seo xuất hiện xuyên suốt đề thi môn Ngữ văn của Trường THPT Nhân Việt, quận Tân Phú, TP.HCM vào sáng 27.1 cũng khiến các em vô cùng thích thú.

4. Bãi bỏ quy định về khoản thu “tự nguyện” trong toàn quốc

Đây là khẳng định của ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GDĐT. Theo ông Khánh, qua thực tế kiểm tra công tác thu, chi tại các trường, Bộ GDĐT phát hiện nhiều đơn vị áp dụng sai về văn bản thu các khoản đóng góp tự nguyện. Chi tiết xem tại đây.

Trước đó, Hà Nội đã đi đầu cả nước khi ra UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định bãi bỏ khoản thu này theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chi tiết xem tại đây.

5. Hơn 1.000 học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2018

Ngày 27.1, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, hơn 1.000 học sinh trên địa bàn tỉnh đã tham dự Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2018. Được biết, tuyển sinh năm 2018 sẽ không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, trước đó đã có những đề xuất phương án đổi mới tuyển sinh vào các trường công an nhân dân. Chi tiết xem tại đây.

T.N
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh cả nước không còn lo “thu tự nguyện”

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 26.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GDĐT - cho biết: Qua thực tế kiểm tra công tác thu, chi tại các trường, Bộ GDĐT phát hiện nhiều đơn vị áp dụng sai về văn bản thu các khoản đóng góp tự nguyện nên ngay lập tức đã có văn bản bãi bỏ quy định để tránh gây hiểu lầm. Theo đó, phụ huynh cả nước sẽ không phải lo ngại về các khoản thu tự nguyện mà không... tự nguyện.

Tin tức giáo dục 24h: Thầy giáo Daniel Hauer bị “trả giá”, Bộ GDĐT ra công văn hỏa tốc về cổ vũ bóng đá

TN |

Hai thầy giáo dạy tiếng Anh ở Hà Nội là Daniel Hauer và Marty Phillip Hoare đã bị cộng đồng mạng tẩy chay, bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trước những phát ngôn không đúng trên mạng facebook; 90% người Việt đang đọc sai tên HLV Park Hang-seo… là những thông tin liên quan tới giáo dục nóng nhất trong 24h qua.

Nhiều trường Đại học dời lịch thi, cho sinh viên nghỉ học cổ vũ U23 Việt Nam

Cường Ngô |

Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), ĐH Giao thông Vận tải đã thông báo dời lịch thi một số môn học diễn ra chiều ngày 27.1 vì trùng với thời gian đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phụ huynh cả nước không còn lo “thu tự nguyện”

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 26.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GDĐT - cho biết: Qua thực tế kiểm tra công tác thu, chi tại các trường, Bộ GDĐT phát hiện nhiều đơn vị áp dụng sai về văn bản thu các khoản đóng góp tự nguyện nên ngay lập tức đã có văn bản bãi bỏ quy định để tránh gây hiểu lầm. Theo đó, phụ huynh cả nước sẽ không phải lo ngại về các khoản thu tự nguyện mà không... tự nguyện.

Tin tức giáo dục 24h: Thầy giáo Daniel Hauer bị “trả giá”, Bộ GDĐT ra công văn hỏa tốc về cổ vũ bóng đá

TN |

Hai thầy giáo dạy tiếng Anh ở Hà Nội là Daniel Hauer và Marty Phillip Hoare đã bị cộng đồng mạng tẩy chay, bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trước những phát ngôn không đúng trên mạng facebook; 90% người Việt đang đọc sai tên HLV Park Hang-seo… là những thông tin liên quan tới giáo dục nóng nhất trong 24h qua.

Nhiều trường Đại học dời lịch thi, cho sinh viên nghỉ học cổ vũ U23 Việt Nam

Cường Ngô |

Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), ĐH Giao thông Vận tải đã thông báo dời lịch thi một số môn học diễn ra chiều ngày 27.1 vì trùng với thời gian đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết.