Tìm nguồn cơn điểm chuẩn đại học tăng “phi mã”

Đặng Chung |

Nhiều thí sinh đã “ngỡ ngàng”, “sốc” khi đặt đến 10 hay 20 nguyện vọng nhưng vẫn trượt ngay cả nguyện vọng được coi là chống trượt.  Nhiều em vẫn chưa thể vượt qua cú sốc đầu đời rằng mình đã trượt đại học.  Vì sao lại có hiện tượng điểm chuẩn tăng “phi mã” như vậy? Những “bi kịch điểm cao” xảy ra do đâu?

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn lý giải các nguyên nhân khiến điểm chuẩn tăng mạnh ở một số nhóm ngành. Video: Đặng Chung - Tường Vân

5 khối ngành có điểm chuẩn tăng từ 5 điểm trở lên

“18 tuổi, lần đầu tôi biết cảm giác 27 điểm trượt hết tất cả nguyện vọng”; “Điểm chuẩn làm tôi sốc đến mức đánh sập cả tương lai và ước mơ của mình”; “Lần đầu biết cảm giác thất bại trong chiến lược kinh doanh đầu đời là gì”… là bình luận, ý kiến của rất nhiều thí sinh, phụ huynh khi nhìn vào bức tranh điểm chuẩn đại học năm nay.

Mùa tuyển sinh 2021 chứng kiến hiện tượng điểm chuẩn tăng “phi mã” ở một số ngành học. Mức tăng nằm ngoài tưởng tượng, dự đoán trước đó của nhiều người, khi “tăng nhẹ” cũng lên đến 3-4 điểm, nhiều ngành tăng đến 9-10 điểm. Điều này khiến không ít thí sinh bị “sập bẫy điểm cao”, trượt cả nguyện vọng mà trước đó được coi là an toàn, để chống trượt.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, các trường tốp trên có điểm chuẩn các ngành ổn định hoặc tăng nhẹ, trong khi các trường top giữa có nhiều ngành bứt phá mạnh.

Số ngành giữ nguyên hoặc tăng/giảm tới 3 điểm chiếm 86% (trong 3.259 mã ngành). Số ngành tăng từ 9 - 11 điểm là 30 ngành, chưa tới 1%.

Số ngành tăng từ 5 điểm trở lên có 265 ngành (chiếm 8%).

5 khối ngành có điểm chuẩn tăng mạnh nhất năm 2021 là: Kỹ thuật - công nghệ (70 ngành); sư phạm (64 ngành), hai khối ngành này đã chiếm tới 50% số ngành có điểm chuẩn tăng từ 5 điểm trở lên.

Đứng ở vị trí thứ 3 là khối Kinh doanh và quản lý (42 ngành), kế tiếp là Xã hội nhân văn (32 ngành), pháp luật (10 ngành).

Bộ GDĐT đã có những lý giải về hiện tượng điểm chuẩn tăng vọt ở một số ngành trong mùa tuyển sinh 2021. Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn, lý do quan trọng nhất khiến điểm chuẩn tăng số thí sinh xét tuyển đại học tăng trong khi tổng chỉ tiêu của cả hệ thống tăng không đáng kể.

Ngoài ra, điểm chuẩn tăng còn liên quan đến xu hướng chọn ngành nghề của học sinh và điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tăng.

Khi phổ điểm thi cao, chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi giảm so với năm 2020, thì điểm chuẩn tăng là điều dễ hiểu.

Hãy sử dụng linh hoạt, đa dạng nhiều phương thức xét tuyển

Sau khi kết thúc đợt 1 của mùa tuyển sinh 2021, nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu đã lên phương án cho đợt xét tuyển bổ sung. Những thí sinh trượt đại học ở đợt 1 vẫn còn cơ hội xét tuyển ở những đợt sau. Và đại học không phải là cánh cửa duy nhất dẫn đến thành công. Các em vẫn còn nhiều cơ hội phía trước.

Và với lứa học sinh 2003, ngoài chịu nhiều thiệt thòi khi trải qua 2 năm học hành vất vả vì ảnh hưởng của dịch COVID-19,  thì các em còn luôn phải đối mặt với tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng trong các kỳ thi vượt cấp, khi số trẻ sinh năm 2003 tăng so với các năm khác.

Sau khi nếm trải những “cú sốc” về điểm chuẩn, rất nhiều học sinh đã tự rút ra cho mình bài học và dành lời khuyên cho học sinh các khóa sau: Hãy tận dụng mọi cơ hội, sử dụng linh hoạt, đa dạng nhiều phương thức xét tuyển… để đạt đến mục tiêu là đỗ vào ngành học yêu thích nhất; Không nên "đánh cược", sử dụng duy nhất kết quả kỳ thi tốt nghiệp để mở cánh cửa đại học.

Bởi trong tình thế hiện nay, chắc chắn xu hướng đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh vẫn sẽ còn được nhiều trường đại học lựa chọn, để chủ động nguồn tuyển trước các biến động.

Với kỳ tuyển sinh năm nay, theo thống kê của Bộ GDĐT, số thí sinh dự thi là 1.020.000, tăng hơn 11% so với năm 2020 (900.000). Trong đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, mầm non là 795.000, tăng 152.000 (24%) so với 2020. Trong khi đó số chỉ tiêu chỉ tăng 10.000; chỉ tiêu xét theo kết quả thi THPT giữ ổn định.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giữa “cơn bão” điểm chuẩn, 14 điểm vẫn có thể đỗ đại học

Tường Vân |

Trong khi điểm chuẩn đại học của nhiều trường tăng mạnh, có trường vượt ngưỡng 30 điểm, nhiều trường đại học khác lại có điểm chuẩn chỉ từ 14 điểm.

Bài học sau “cú sốc” điểm chuẩn tăng mạnh

Đặng Chung |

Sau khi kết thúc đợt 1 của mùa tuyển sinh 2021, nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu đã lên phương án cho đợt xét tuyển bổ sung. Những thí sinh trượt đại học vẫn còn cơ hội xét tuyển ở những đợt kế tiếp, có nhiều lựa chọn để mở cánh cửa bước vào đời. Nhưng những “cú sốc” về điểm chuẩn đại học năm nay đã để lại nhiều bài học đắt giá cho học sinh.

Nhiều trường đại học có điểm chuẩn cao kỷ lục, 30 điểm/3 môn chưa chắc đỗ

Đặng Chung |

Mùa tuyển sinh năm nay có những thực tế tưởng rằng rất vô lý. Dù đạt tới ngưỡng điểm gần tuyệt đối ở cả ba môn thi của tổ hợp xét tuyển đại học, nhưng thí sinh vẫn có thể không đỗ vào nguyện vọng một, nếu không có điểm cộng ưu tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giữa “cơn bão” điểm chuẩn, 14 điểm vẫn có thể đỗ đại học

Tường Vân |

Trong khi điểm chuẩn đại học của nhiều trường tăng mạnh, có trường vượt ngưỡng 30 điểm, nhiều trường đại học khác lại có điểm chuẩn chỉ từ 14 điểm.

Bài học sau “cú sốc” điểm chuẩn tăng mạnh

Đặng Chung |

Sau khi kết thúc đợt 1 của mùa tuyển sinh 2021, nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu đã lên phương án cho đợt xét tuyển bổ sung. Những thí sinh trượt đại học vẫn còn cơ hội xét tuyển ở những đợt kế tiếp, có nhiều lựa chọn để mở cánh cửa bước vào đời. Nhưng những “cú sốc” về điểm chuẩn đại học năm nay đã để lại nhiều bài học đắt giá cho học sinh.

Nhiều trường đại học có điểm chuẩn cao kỷ lục, 30 điểm/3 môn chưa chắc đỗ

Đặng Chung |

Mùa tuyển sinh năm nay có những thực tế tưởng rằng rất vô lý. Dù đạt tới ngưỡng điểm gần tuyệt đối ở cả ba môn thi của tổ hợp xét tuyển đại học, nhưng thí sinh vẫn có thể không đỗ vào nguyện vọng một, nếu không có điểm cộng ưu tiên.