Tiết lộ về “hotboy” lập kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia 2019

Bích Hà |

Trong cuộc thi tuần 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia 2019 phát sóng vào ngày 24.2, Nguyễn Xuân Phương (học sinh lớp 11A3, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) đã khiến nhiều người trầm trồ, thán phục khi giành được số điểm tuyệt đối trong phần thi khởi động.

Cuộc thi tuần 3 có sự tham dự của 4 thí sinh: Phùng Quang Huy (THPT Hoàng Văn Thụ, Quảng Ninh), Ngô Phạm Huỳnh Đạt (THPT Dương Minh Châu, Tây Ninh), Nguyễn Minh Quy (THPT Ứng Hòa A, Hà Nội), Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An).

Trong đó, cái tên Nguyễn Xuân Phương để lại ấn tượng đặc biệt. Ở phần giao lưu với khán giả, Xuân Phương tiết lộ mình có khả năng xoay rubik trong 15 giây. Khi được yêu cầu, nam sinh đã khiến khán giả trầm trồ khi chỉ mất đúng 13 giây để giải xong khối lập phương.

Phần thi khởi động xuất sắc của thí sinh đến từ Nghệ An. Nguồn clip VTV

Tiếp tục, khi bước vào phần thi khởi động, chàng trai quê Nghệ An này đã tạo nên bất ngờ lớn. Tự tin trả lời trọn vẹn 12 câu hỏi trong phần thi và giành số điểm tuyệt đối – 120 điểm, Xuân Phương đã chính thức ghi tên mình vào những kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia.

Với điểm số này, Phương đã trở thành thí sinh đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 đạt được kỷ lục này.

Sau đó, 10X đến từ Nghệ An tiếp tục là người đưa ra nhiều đáp án đúng để vươn lên dẫn đầu sau phần thi Tăng tốc với 240 điểm.

Ở phần thi Về đích, Xuân Phương là thí sinh gây được sự chú ý khi liên tục giành điểm ở gói câu hỏi của 3 thí sinh khác. Đến lượt thi của mình, Phương chọn gói 40 điểm và ngôi sao hy vọng câu hỏi cuối.

Với tổng số 330 điểm, Phương đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 tháng 3 quý 2 Đường lên đỉnh Olympia và ghi tên mình vào cuộc thi tháng.

Ngoài thành tích đáng ngưỡng mộ này, phong cách chơi đầy bình tĩnh, lạnh lùng, gương mặt điển trai của Phương cũngthu hút khán giả. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, những bức ảnh và clip về phần thi của Xuân Phương được cộng đồng mạng chia sẻ. Những thông tin về thí sinh này cũng được săn lùng. "Hotboy Nghệ An" cũng là biệt danh mọi người đặt cho chàng trai này.

Xuân Phương cho biết, theo bạn bè đánh giá thì tính cách của cậu có phần bất ổn, nên được đặt cho biệt danh “Chiến tranh và hòa bình”. “Khi mà em nóng tính thì các bạn gọi là Chiến tranh, còn khi vui tính, hòa đồng thì sẽ gọi là Hòa bình”- 10X nói.

Cậu hài lòng với kết quả của mình đã đạt được trong cuộc thi tuần và sẽ nỗ lực để tiếp tục đạt kết quả tốt trong cuộc thi tháng.

Sau cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 đã xác định được các thí sinh góp mặt trong cuộc thi tháng 3 quý 2 gồm: Nguyễn Huỳnh Sang (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Lê Trung Sơn (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An), Vũ Như Hoàng Phú (THPT Quỳnh Côi, Thái Bình) - người có điểm về Nhì cao nhất 260 điểm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh gây bão khi múa quạt tại Đường lên đỉnh Olympia

THEO VTV |

Tại cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý II của Đường lên đỉnh Olympia, thí sinh Lại Kinh Châu (THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) đã khiến cả trường quay thích thú khi thực hiện màn múa quạt vui nhộn. Clip ngay sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Nguyễn Hoàng Cường xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018

Đặng Chung |

Sáng 2.9 đã diễn ra trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 18 đầy kịch tính, nghẹt thở. Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế danh giá.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018: Đây là quán quân trong lòng khán giả

Đặng Chung |

Theo kết quả cuộc bình chọn thí sinh có khả năng trở thành nhà vô địch thứ 18 tại fanpage Đường lên đỉnh Olympia, Lê Thanh Tân Nhật (Quảng Trị) nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thí sinh gây bão khi múa quạt tại Đường lên đỉnh Olympia

THEO VTV |

Tại cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý II của Đường lên đỉnh Olympia, thí sinh Lại Kinh Châu (THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) đã khiến cả trường quay thích thú khi thực hiện màn múa quạt vui nhộn. Clip ngay sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Nguyễn Hoàng Cường xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018

Đặng Chung |

Sáng 2.9 đã diễn ra trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 18 đầy kịch tính, nghẹt thở. Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế danh giá.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018: Đây là quán quân trong lòng khán giả

Đặng Chung |

Theo kết quả cuộc bình chọn thí sinh có khả năng trở thành nhà vô địch thứ 18 tại fanpage Đường lên đỉnh Olympia, Lê Thanh Tân Nhật (Quảng Trị) nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất.