Tiết lộ lý do cô giáo ở Hà Nội đánh học sinh lớp 1 tím người

Bích Hà |

Trong bản tường trình, cô Nguyễn Thu H. (giáo viên Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) thừa nhận hành vi dùng thước đánh vào vai và tay học sinh. Cô làm như vậy vì học sinh chậm tiếp thu bài trong khi kỳ thi đang đến gần.

Liên quan đến vụ việc gia đình học sinh Vũ Thế T (lớp 1G Trường Tiểu học Kiêu Kỵ) "tố" cô giáo Nguyễn Thu H (chủ nhiệm lớp 1G) có hành vi đánh đập, khiến vùng vai và tay của con bị bầm tím, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô giáo viết bản tường trình về sự việc.

Bà Nguyễn Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiêu Kỵ cho hay, trong bản tường trình, giáo viên này có nói sau kỳ nghỉ lễ, em T. có biểu hiện lười học, học không tập trung, trong khi kỳ thi cuối năm đang đến gần. Vào chiều 2.5, trong lúc nóng giận, cô H. đã dùng thước đánh học sinh.

Bà Duyên cũng khẳng định việc giáo viên đánh học sinh là không đúng. Khi nắm bắt được sự việc, ngay tối 3.5, nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, xin lỗi gia đình học sinh. Hiện tâm lý của cháu T. ổn định.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Kiêu Kỵ cho biết, trường sẽ họp hội đồng kỷ luật và đưa ra hình thức kỷ luật với giáo viên này; đồng thời, trường sẽ báo cáo sự việc lên cấp trên để có hướng xử lý tiếp theo.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Gia đình học sinh bị bắt uống nước giặt giẻ lau: “Chúng tôi không cần bồi thường, sẽ khiếu kiện”

Bích Hà |

Theo ông Phạm Khắc Thảo (ông nội cháu P.Ph.A, lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, Hải Phòng - học sinh bị cô giáo bắt súc miệng bằng nước giặt giẻ lau), hiện gia đình vẫn chưa hết bức xúc về việc cô giáo có hành vi hành hạ cháu gái của mình.

Gia Lâm: Nhà trường khẳng định có việc giáo viên đánh học sinh lớp 1 thâm tím người

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xác nhận có sự việc giáo viên đánh học sinh lớp 1.

Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh tố đánh học sinh lớp 1 thâm tím người

Bích Hà |

Một giáo viên của Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị phụ huynh lên tiếng tố dùng thước đánh khiến học sinh thâm tím người.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Gia đình học sinh bị bắt uống nước giặt giẻ lau: “Chúng tôi không cần bồi thường, sẽ khiếu kiện”

Bích Hà |

Theo ông Phạm Khắc Thảo (ông nội cháu P.Ph.A, lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, Hải Phòng - học sinh bị cô giáo bắt súc miệng bằng nước giặt giẻ lau), hiện gia đình vẫn chưa hết bức xúc về việc cô giáo có hành vi hành hạ cháu gái của mình.

Gia Lâm: Nhà trường khẳng định có việc giáo viên đánh học sinh lớp 1 thâm tím người

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xác nhận có sự việc giáo viên đánh học sinh lớp 1.

Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh tố đánh học sinh lớp 1 thâm tím người

Bích Hà |

Một giáo viên của Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị phụ huynh lên tiếng tố dùng thước đánh khiến học sinh thâm tím người.