Tiết học đong đầy cảm xúc của học sinh Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết gần 30 ngày

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 và nghỉ phòng dịch COVID-19, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những tiết học đầu tiên tràn ngập niềm vui.

Ngày 2.3, học sinh các cấp trên địa bàn TP. Hà Nội chính thức đến trường học tập và vui chơi cùng bạn bè thầy cô sau chuỗi ngày học online để phòng chống dịch COVID-19.

Tại Trường Tiểu học Dịch Vọng B, tiết học đầu tiên trong ngày trở lại trường bắt đầu vào lúc 7h45 . Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu học sinh đến trước khoảng 30 phút để được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh tại trường, lớp.

Năm mới, tiết học mới, cô và trò lớp 1A4 (Trường Tiểu học Dịch Vọng B) hào hứng ôn bài cũ, học bài mới trong không khí sôi nổi. Đa số các em học sinh đều ôn tập và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Tiết học đong đầy cảm xúc của học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B trong ngày đầu trở lại trường.

Cô Lê Thùy Linh (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A4, Trường Tiểu học Dịch Vọng B) cho biết, học sinh trong lớp đi học đầy đủ, sức khỏe ổn và có thái độ học tập tốt.

"Nhiệt độ của học sinh cả lớp dao động từ 36 đến 36.5 độ C, đây là mức nhiệt độ bình thường, không có học sinh nào xuất hiện triệu chứng ho, sốt.

Các con có thái độ học tập tốt, không bị quên kiến thức do đã học online trước đó. Hơn nữa, các con còn rất hăng hái và tự tin khi tương tác trực tiếp với giáo viên" - cô Thùy Linh chia sẻ.

Thiều Trang - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường: Chia ca lúc tan học để giãn cách

Trang Thiều - Đức Mạnh |

Sau gần 1 tháng nghỉ Tết và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm nay 2.3, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT tại Hà Nội quay trở lại trường. Các biện pháp phòng tránh dịch được triển khai hết sức nghiêm túc ngay từ cổng vào. Người lạ phải khai báo y tế rõ ràng mới được cho phép vào trường làm việc.

Học sinh Hà Nội: Đến trường rất vui, nhưng nghỉ lâu "lỡ" quên tên vài bạn

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Ngày đầu tiên đến lớp sau ''kỳ nghỉ Tết dài gần 30 ngày'' của học sinh Hà Nội, tất cả thầy và trò đều tỏ ra hào hứng khi gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.

Ngày đầu học sinh trở lại lớp: Trường Xuân Phương phòng dịch nghiêm ngặt

Vương Thắng - Phương Hải |

Sáng nay, 2.3, thầy và trò Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng dịch COVID-19. Đây là ngôi trường từng có 1 học sinh lớp 3 dương tính với virus SARS-CoV-2. Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đón các em trở lại lớp nhiều ngày trước đó nhà Trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường: Chia ca lúc tan học để giãn cách

Trang Thiều - Đức Mạnh |

Sau gần 1 tháng nghỉ Tết và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm nay 2.3, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT tại Hà Nội quay trở lại trường. Các biện pháp phòng tránh dịch được triển khai hết sức nghiêm túc ngay từ cổng vào. Người lạ phải khai báo y tế rõ ràng mới được cho phép vào trường làm việc.

Học sinh Hà Nội: Đến trường rất vui, nhưng nghỉ lâu "lỡ" quên tên vài bạn

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Ngày đầu tiên đến lớp sau ''kỳ nghỉ Tết dài gần 30 ngày'' của học sinh Hà Nội, tất cả thầy và trò đều tỏ ra hào hứng khi gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.

Ngày đầu học sinh trở lại lớp: Trường Xuân Phương phòng dịch nghiêm ngặt

Vương Thắng - Phương Hải |

Sáng nay, 2.3, thầy và trò Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng dịch COVID-19. Đây là ngôi trường từng có 1 học sinh lớp 3 dương tính với virus SARS-CoV-2. Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đón các em trở lại lớp nhiều ngày trước đó nhà Trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường.