Tiếp vụ sai phạm trong xây dựng trường học: Chia nhỏ để chỉ định thầu

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi thanh tra, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong mua sắm trang thiết bị giáo dục và đầu tư xây dựng tại nhiều trường học ở địa phương này.

Theo đó, ngoài việc thay đổi phụ lục, mua sai chủng loại và nâng khống giá thiết bị giáo dục cao gấp nhiều lần, một số thiết bị mới sử dụng đã lạc hậu mà Lao Động đã thông tin thì còn xảy ra tình trạng chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, nghiệm thu, quyết toán dự án còn sai sót.

Ngày 22.9, ông Phan Quang Tấn - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng (thị trấn Thạc Hà, huyện Thạch Hà) xác nhận, liên quan đến việc đầu tư xây dựng dãy trường học mới 4 tầng của nhà trường đã xảy ra sai sót khi nghiệm thu, quyết toán công trình.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thu hồi gần 99 triệu đồng từ nhà thầu thi công dự án do thanh toán sai khối lượng thực tế.

Quá trình thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu sổ, vùng khó khăn theo Quyết định số 775 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Tĩnh đã bố trí hơn 14 tỉ đồng để thực hiện.

Chương trình đã triển khai sửa chữa, cải tạo 20 công trình bếp ăn bán trú (Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư 4 công trình, phân cấp về địa phương 16 công trình), mua sắm thiết bị dạy học, đồ dùng nhà bếp cho 18 trường bán trú (phân bổ về địa phương thực hiện).

Qua kiểm tra đã phát hiện gói thầu tại Trường tiểu học xã Sơn Quang (nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) thực hiện không đúng mục tiêu. Cấp nguồn để sửa chữa bếp nhưng đã cải tạo sân vườn, sửa chữa phòng học.

Một số nhà bếp sau khi được đầu tư cải tạo, sửa chữa sử dụng được một thời gian ngắn thì đã tháo dỡ để xây dựng công trình khác, lãng phí vốn đầu tư như Trường Tiểu học Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) và Trường Tiểu học Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh).

Việc mua sắm thiết bị y tế, đầu tư cơ sở vật chất thuộc đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2020 theo đề án 1436 đối với thiết bị do nhà trường THPT mua sắm xảy ra tồn tại là  thiếu các trình tự thủ tục như: quyết định mua sắm, lập, thẩm định, phê duyệt kế họạch lựa chọn nhà thầu và biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ yêu cầu.

Một số gói thầu mua sắm vượt thẩm quyền, chưa xin ý kiến của Sở GD&ĐT theo phân cấp.

“Áp dụng chỉ định thầu với các gói mua sắm thường xuyên vượt hạn mức quy định (trên 100 triệu đồng). Chia dự toán thành các gói thầu nhỏ hơn 100 triệu để phù hợp với hình thức mua sắm và chỉ định thầu” - kết luận nêu.

Công ty Vạn Xuân trúng thầu mua sắm 214 máy chiếu đa năng HPEC HC - 388EXI nhưng sau đó đã tráo đổi phụ lục sang mua 214 máy chiếu đa năng NEC NP - MC382 WG đồng thời nâng khống mỗi chiếc từ hơn 9 triệu đồng lên hơn 34 triệu đồng. Ảnh: TT.
Công ty Vạn Xuân trúng thầu mua sắm 214 máy chiếu đa năng HPEC HC - 388EXI nhưng sau đó đã tráo đổi phụ lục sang mua 214 máy chiếu đa năng NEC NP - MC382 WG đồng thời nâng khống mỗi chiếc từ hơn 9 triệu đồng lên hơn 34 triệu đồng. Ảnh: TT.
Về dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư 7 công trình với tổng dự toán hơn 31 tỉ đồng; các trường THPT làm chủ đầu tư xây dựng 5 công trình với tổng vốn dự toán hơn 33 tỉ đồng.

Kết quả kiểm tra khối lượng dự toán, kiểm tra thực tế phát hiện sai sót giá trị hơn 304 triệu đồng. Trong đó, công trình do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư sai sót gần 96 triệu đồng, các công trình do các trường THPT làm chủ đầu tư sai sót hơn 208 triệu đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thu hồi số tiền sai sót nói trên. Trong đó, sai sót tại Trường THPT Lý Tự Trọng (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) là lớn nhất với gần 99 triệu đồng phải thu hồi từ Công ty CP Tập đoàn Nam Việt; Trường THPT Lê Hữu Trác thu hồi từ Công ty TNHH Hoài Nhật hơn 40,8 triệu đồng; Trường THPT Nghèn thu hồi từ Công ty TNHH Thắng Lợi hơn 34 triệu đồng...

Ngày 13.9, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành kết luận thanh tra số 320 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khǎn (Chương trình 775) và các gói thầu mua sắm, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất do Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường THPT làm chủ đầu tư thuộc Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mẫm non và giáo dục phố thông (Đề án 1436) giai đoạn 2017 - 2020 tại địa bàn Hà Tĩnh.

Kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm trong mua sắm thiết bị giáo dục, trong đó có việc nâng khống giá cao gấp nhiều lần. Chẳng hạn như một chiếc máy chiếu đa năng nhập khẩu có giá từ 6,8 đến 8 triệu đồng nhưng lại nâng lên thành 30,4 đến hơn 34,8 triệu đồng/chiếc khi hợp đồng mua sắm...

Trong khi giai đoạn 2017-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng là hơn 250,5 tỉ đồng. Trong đó, mua sắm tập trung 15 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng là hơn 240,7 tỉ đồng thành ra số tiền nâng khống rất lớn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nâng khống thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Yêu cầu kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân

TRẦN TUẤN |

Vụ việc thay đổi phụ lục, nâng khống giá thiết bị giáo dục cao gấp nhiều lần ở Hà Tĩnh không những gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước mà sản phẩm mua sắm sử dụng kém hiệu quả. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Mua thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Thay đổi phụ lục, nâng khống giá thiết bị

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận thanh tra. Theo đó, đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong mua sắm thiết bị giáo dục ở địa phương này. Trong đó, có vi phạm nâng giá thiết bị lên gấp nhiều lần.

Không vì xử lý, kỷ luật mà để ảnh hưởng tới việc mua sắm thuốc, vật tư y tế

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bằng được, sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là cho phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho trường hợp dịch diễn biến phức tạp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng khống thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Yêu cầu kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân

TRẦN TUẤN |

Vụ việc thay đổi phụ lục, nâng khống giá thiết bị giáo dục cao gấp nhiều lần ở Hà Tĩnh không những gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước mà sản phẩm mua sắm sử dụng kém hiệu quả. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Mua thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Thay đổi phụ lục, nâng khống giá thiết bị

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận thanh tra. Theo đó, đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong mua sắm thiết bị giáo dục ở địa phương này. Trong đó, có vi phạm nâng giá thiết bị lên gấp nhiều lần.

Không vì xử lý, kỷ luật mà để ảnh hưởng tới việc mua sắm thuốc, vật tư y tế

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bằng được, sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là cho phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho trường hợp dịch diễn biến phức tạp.