Tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo

Bích Hà |

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ khẳng định trong buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 183 nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Ngày 15.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp gỡ 183 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Báo cáo tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết: Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, xác định chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố quyết định thành công của đổi mới giáo dục, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ GDĐT đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Các chế độ, chính sách đối với nhà giáo ngày càng tốt hơn.

Theo đó, chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi có bảng lương mới.

“Mới đây, Bộ GDĐT đã thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý và giao cho Chính phủ triển khai thực hiện”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thông tin.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, ngành Giáo dục xác định sẽ phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, trước hết là phải đổi mới trong suy nghĩ và hành động của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn ngành.

“Bộ GDĐT kính mong Quốc hội tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; động viên, chia sẻ với những khó khăn của ngành Giáo dục nói chung, của đội ngũ nhà giáo nói riêng" – Bộ trưởng bày tỏ mong mỏi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đón thầy giáo Thái Thành Thuận, Trường THCS Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang lên sân khấu nhận Bằng khen của Bộ trưởng. Ảnh: Thế Đại

Cũng trong ngày 15.11, tại Hà Nội, Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh nhà giáo tiêu biểu năm 2020. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Chương trình năm nay tôn vinh 183 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền đất nước. Đây là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu cho sự tận tụy, tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục; đã được lựa chọn, giới thiệu từ 63 tỉnh, thành phố và các đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GDĐT.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt 183 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

Vương Trần |

Ngày 15.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 183 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trong toàn ngành giáo dục.

Nữ cán bộ CĐCS ngành giáo dục về nguồn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lục Tùng |

LĐLĐ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) tổ chức cho nữ cán bộ CĐCS ngành giáo dục về nguồn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hà Nội: Tôn vinh các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2020

Phạm Đông |

Ngày 10.11, nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD&ĐT Thủ đô năm 2020.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt 183 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

Vương Trần |

Ngày 15.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 183 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trong toàn ngành giáo dục.

Nữ cán bộ CĐCS ngành giáo dục về nguồn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lục Tùng |

LĐLĐ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) tổ chức cho nữ cán bộ CĐCS ngành giáo dục về nguồn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hà Nội: Tôn vinh các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2020

Phạm Đông |

Ngày 10.11, nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD&ĐT Thủ đô năm 2020.