"Tiếp sức người thầy" nơi đảo xa

Lục Tùng |

Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, đoàn công tác lãnh đạo Sở GD-ĐT và Công đoàn ngành GD-ĐT Kiên Giang đã cùng nhau ra thăm hỏi và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực cho đội ngũ giáo viên đang giảng dạy tại xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, cách trung tâm TP Rạch Giá 70km.

Sau khi ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe hơn 100 giáo viên đang giảng dạy tại đảo, lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành trân trọng trao hỗ trợ 20 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với định mức 1 triệu đồng/suất từ chương trình "Tiếp sức người thầy" do Sở và Công đoàn ngành GD-ĐT Kiên Giang phối hợp thực hiện.

Dịp này, đoàn công tác cũng trực tiếp tham quan trường, lớp cũng như lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ lãnh đạo trường và giáo viên đứng lớp để ghi nhận, xem xét, có giải pháp tạo môi trường tốt nhất cho việc dạy và học nơi đảo xa.

Lại Sơn là xã duy nhất trong 9 xã đảo ở Kiên Giang có đủ 4 cấp học từ mầm non đến THPT với trên 100 giáo viên giảng dạy. Tuy cách xa TP Rạch Giá gần 70km, nhưng nơi đây được ngành GD-ĐT quan tâm đầu tư nhiều mặt từ cơ sở trường lớp theo phương pháp giảng dạy mới đến nhà công vụ cho giáo viên... Đây cũng là địa phương có chất lượng đào tạo nổi bật trong tỉnh. Điển hình là Trường PTTH Lại Sơn nơi đây luôn có tên trong danh sách có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao của tỉnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang Nguyễn Thị Minh Giang tặng suất hỗ trợ Chương trình “Tiếp sức người thầy” cho giáo viên đang dạy tại xã đảo Lại Sơn.
Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang Nguyễn Thị Minh Giang tặng suất hỗ trợ chương trình “Tiếp sức người thầy” cho giáo viên đang dạy tại xã đảo Lại Sơn.
Xã đảo Lại Sơn thuộc huyện đảo Kiên Hải, cách TP Rạch Giá, trung tâm tỉnh Kiên Giang khoảng 70km.
Xã đảo Lại Sơn thuộc huyện đảo Kiên Hải, cách TP Rạch Giá, trung tâm tỉnh Kiên Giang khoảng 70km.
Xã đảo Lại Sơn nhìn từ biển Tây.
Xã đảo Lại Sơn nhìn từ biển Tây.
Từ Rạch Giá ra đây chỉ có mỗi phương tiện đi lại duy nhất là tàu, thuyền.
Từ Rạch Giá ra đây chỉ có mỗi phương tiện đi lại duy nhất là tàu, thuyền.
Tuy nhiên, được sự quan tâm của ngành GD-ĐT, trường lớp nơi đây rất khang trang.
Tuy nhiên, được sự quan tâm của ngành GD-ĐT, trường lớp nơi đây rất khang trang.
Bên trong, các lớp học được đầu tư đầy đủ với phòng bộ môn....
Bên trong, các lớp học được đầu tư đầy đủ với phòng bộ môn....
Giám đốc Sở GD-ĐT và Chủ tịch CĐ ngành GD-ĐT Kiên Giang (thứ 2-3 trái sang) thăm hỏi giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Giám đốc Sở GD-ĐT và Chủ tịch CĐ ngành GD-ĐT Kiên Giang (thứ 2-3 trái sang) thăm hỏi giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang Nguyễn Thị Minh Giang trao hỗ trợ từ chương trình “Tiếp sức người thầy” cho giáo viên xã Lại Sơn có hoàn cảnh khó khăn.
Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang Nguyễn Thị Minh Giang trao hỗ trợ từ chương trình “Tiếp sức người thầy” cho giáo viên xã Lại Sơn có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp này, đoàn công tác còn phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Sơn thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho Lâm Chí Thừa- học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trần Quốc Toản- bị khuyết tật bẩm sinh.
Dịp này, đoàn công tác còn phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Sơn thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho em Lâm Chí Thừa- học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trần Quốc Toản- bị khuyết tật bẩm sinh.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".