Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ: Những điều phụ huynh không thể bỏ qua

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY |

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), điều tiên quyết đảm bảo an toàn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ là người giám hộ, phụ huynh phải cung cấp đầy đủ thông tin về sức khoẻ của trẻ trong quá trình nuôi trẻ từ nhỏ đến tuổi được chích ngừa.

Cẩn trọng trong khám sàng lọc

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến cho biết, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, so với người lớn thì trẻ em có tỉ lệ mắc và biến chứng, trở nặng ít hơn nhưng tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vẫn tiếp nhận những trường hợp trẻ bị biến chứng nặng, suy hô hấp, hội chứng suy đa cơ quan, hội chứng viêm đa hệ thống.

Những trường hợp này phải điều trị phương pháp nâng cao như sử dụng máy lọc máu, máy thở, EMCO. Độ tuổi 12-17 cũng là giai đoạn đang tuổi dậy thì, có nhiều trẻ bị thừa cân, béo phì, có những em mắc COVID-19 nhập viện với tình trạng nặng 100-135kg, suy hô hấp nặng, điều trị khó khăn. Nếu số này mắc càng nhiều thì sẽ dễ gây quá tải cho hệ thống y tế, thiếu nguồn lực để điều trị.

Ngoài ra, thêm một lí do cần thiết tiêm chủng cho trẻ là nếu trẻ mắc COVID-19 khi đi học sẽ lây cho các bạn trong lớp, về nhà lây cho những người trong gia đình, dù người lớn đã chích ngừa 2 mũi thì vẫn có thể bị mắc COVID-19.

Vì thế, bác sĩ Tiến nhấn mạnh nhu cầu cần thiết được tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Đối với công tác tổ chức tiêm chủng cho trẻ em, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho rằng có thể phát huy kinh nghiệm trong tiêm chủng giống như người lớn. Tuy nhiên, cần chú ý thêm như trẻ em không tự quyết định được vấn đề tiêm chủng của mình và cũng không thể diễn tả được trẻ mắc bệnh gì liên quan đến tiêm chủng. Chính vì thế, phụ huynh, người trực tiếp nuôi trẻ, người giám hộ sẽ quyết định con em mình sẽ được tiêm chủng và có trách nhiệm thông báo cho nhân viên y tế biết có bệnh lí của trẻ.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: Thanh Chân

“Tiêm chủng ở trẻ em, yếu tố an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu để xảy ra tai biến mà có những phản ứng không kịp thời thì vô tình lại gây hại cho nhóm dân số dễ bị tổn thương này. Điều tiên quyết là người giám hộ, phụ huynh phải cung cấp đầy đủ thông tin về sức khoẻ của trẻ trong quá trình nuôi trẻ từ nhỏ đến tuổi được chích ngừa. Trẻ bị bệnh gì, đã bao nhiêu lần nhập viện, có vấn đề gì liên quan tới dùng thuốc, dị ứng… Tất cả thông tin đó đều cần được cung cấp đầy đủ”, ông Tiến bày tỏ.

Phụ huynh phối hợp với nhà trường, y tế đảm bảo trật tự tại các điểm tiêm chủng, tránh việc trẻ chơi, tụ tập,… dễ lây lan dịch bệnh.

Việc tiêm chủng cho trẻ em, tất cả trang thiết bị, tiêm chủng phải tuân thủ quy trình, cần theo dõi ít nhất 30 phút, có đội ngũ y tế để cấp cứu kịp thời. Đối với nhóm tuổi có bệnh lí nền, bệnh mãn tính thì nên tiêm tại cơ sở y tế có khoa nhi.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, khâu sàng lọc rất quan trọng, thậm chí phụ huynh cần mang theo cả hồ sơ sức khoẻ của các cháu đến nơi tiêm chủng. Ngay cả các cháu khoẻ mạnh cũng cần khai thác kỹ tiền căn dị ứng, ví dụ ăn uống có nổi mề đay hoặc trước đó khi tiêm ngừa, tiêm thuốc hoặc uống thuốc trong điều trị có biểu hiện dị ứng thì rất cân nhắc để sàng lọc, có biện pháp thích hợp.

Một trong những giải pháp để tiết kiệm thời gian, giảm gánh nặng tiêm chủng là ngay khi lập danh sách từ trường học, các phụ huynh cần cố gắng cung cấp chi tiết vào mục khai thác bệnh lí để nhân viên y tế học đường có thể sàng lọc bước 1.

Chế độ chăm sóc, theo dõi sau tiêm

Trước ngày tiêm, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi, ngủ sớm, giải thích về việc tiêm vaccine COVID-19, tạo tâm lí thư giãn thoải mái.

Theo bác sĩ Tiến, triệu chứng tác dụng phụ thông thường của tiêm vaccine COVID-19 thường xảy ra 12-24 tiếng, có thể kéo dài 72 tiếng đầu sau tiêm. Tác dụng phụ như viêm cơ tim có thể kéo dài 1 tuần.

Phụ huynh cần lưu ý chăm sóc trẻ, cho trẻ nghỉ ngơi. Nếu vết tiêm bị sưng tấy thì có thể chườm lạnh, tuyệt đối không xức dầu nóng vì có thể tăng triệu chứng.

Khi trẻ sốt trên 38°C mới uống thuốc hạ sốt. Thậm chốt, nếu sốt ở 38,2-38,3°C nhưng không có biểu hiện khó chịu thì chỉ cần cho trẻ uống nhiều nước, mặc đồ cotton màu trắng giúp toả nhiệt, từ từ trẻ sẽ vượt qua. Đây là phản ứng tốt của cơ thể khi có vaccine tiêm vào, chứng tỏ hệ miễn dịch của trẻ khá tốt, phản ứng lại vaccine để tạo ra kháng thể bảo vệ cơ thể.

“Theo WHO, trong trường hợp trẻ không sốt nhưng vẫn cho uống thuốc hạ sốt để ngừa sốt trong tiêm vaccine thì vô tình sẽ làm giảm khả năng sản xuất kháng thể của cơ thể, giảm hiệu quả của vaccine, lạm dụng thuốc có thể gây tổn thương gan”, bác sĩ Tiến cho hay.

Trong trường hợp trẻ đau nhức người, bác sĩ hướng dẫn phụ huynh cần trấn an trẻ, kết hợp xoa bóp, động viên, cho trẻ uống nhiều nước, uống thêm nước cam để tăng đề kháng. Nếu tình trạng đau mỏi nhiều, có thể cho uống thuốc giảm đau, liều thấp và theo khuyến cáo của bác sĩ.

Phụ huynh cũng nên cho trẻ ăn thức ăn dễ tiêu, vận động nhẹ nhàng, tránh nằm 1 chỗ. Khi có biểu hiện bất thường như mệt, vã mồ hôi, tay chân lạnh… thì kịp thời đưa tới bệnh viện ngay.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến nói về những lưu ý sau khi tiêm vaccine cho trẻ em. Thực hiện: Nguyễn Ly - Thanh Chân
HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Các quốc gia thế giới triển khai liều thứ 3 vaccine COVID-19 ra sao?

Bảo Châu |

Nhiều quốc gia trên thế giới đang triển khai tiêm chủng liều thứ 3 vaccine COVID-19 nhằm nâng cao khả năng bảo vệ miễn dịch trong bối cảnh gia tăng lây nhiễm do biến thể Delta gây ra.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em: Cần lưu ý những gì?

NHÓM PV |

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 là lá chắn bảo vệ con trẻ trước đại dịch. Việc am hiểu những kiến thức cơ bản về quy trình tiêm chủng trước và sau tiêm đóng vai trò quan trọng, giúp con trẻ có một tâm thế tốt khi tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới.

Có nhất thiết phải tiêm đủ 2 mũi vaccine học sinh mới được trở lại trường

Nhóm PV |

Vaccine đã và đang được các nước trên thế giới coi là “chìa khóa” để giúp trường học an toàn. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng các địa phương có thể xem xét cho học sinh đi học trở lại, hoặc thí điểm cho những “vùng xanh” mở cửa trường học, đúng theo tinh thần của ngành giáo dục là tận dụng “thời gian vàng” để dạy học trực tiếp.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Các quốc gia thế giới triển khai liều thứ 3 vaccine COVID-19 ra sao?

Bảo Châu |

Nhiều quốc gia trên thế giới đang triển khai tiêm chủng liều thứ 3 vaccine COVID-19 nhằm nâng cao khả năng bảo vệ miễn dịch trong bối cảnh gia tăng lây nhiễm do biến thể Delta gây ra.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em: Cần lưu ý những gì?

NHÓM PV |

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 là lá chắn bảo vệ con trẻ trước đại dịch. Việc am hiểu những kiến thức cơ bản về quy trình tiêm chủng trước và sau tiêm đóng vai trò quan trọng, giúp con trẻ có một tâm thế tốt khi tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới.

Có nhất thiết phải tiêm đủ 2 mũi vaccine học sinh mới được trở lại trường

Nhóm PV |

Vaccine đã và đang được các nước trên thế giới coi là “chìa khóa” để giúp trường học an toàn. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng các địa phương có thể xem xét cho học sinh đi học trở lại, hoặc thí điểm cho những “vùng xanh” mở cửa trường học, đúng theo tinh thần của ngành giáo dục là tận dụng “thời gian vàng” để dạy học trực tiếp.