Tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục TPHCM

Huyên Nguyễn |

Toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục TPHCM sẽ được tiêm vaccine COVID-19, bao gồm cả các đơn vị giáo dục công lập và ngoài công lập.

Trong ngày 19.6, Sở GDĐT TPHCM triển khai lấy danh sách đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Thành phố.

Đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 lần này là tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trường cao đẳng - trung cấp trực thuộc; bao gồm cả các đơn vị giáo dục công lập và ngoài công lập có nhu cầu.

Sau khi lên danh sách những người đồng ý tiêm vaccine, dự kiến việc tiêm sẽ được thực hiện trong tuần sau.

Được biết, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục TPHCM hiện khoảng 100.000 người.

Quyết định phân bổ đợt 5 vaccine COVID-19 của AstraZeneca, Bộ Y tế đã cấp 786.000 liều vaccine cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC). Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã cấp 30.000 liều cho lực lượng Quân đội, 20.000 liều cho lực lượng Công an trên địa bàn Thành phố. Ở lần phân bổ này, Viện Pasteur TPHCM được phân bổ 7.000 liều.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh đầu tiên trong chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất của TPHCM

Chân Phúc - Anh Tú |

Sáng nay 19.6, TPHCM khởi động chiến dịch tiêm chủng 836.000 liều vaccine COVID-19, dự kiến chiến dịch tiêm chủng này sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần và ưu tiên đối tượng công nhân, người lao động.

TPHCM khởi động chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất: Đảm bảo thần tốc, an toàn

Thanh Chân |

Sáng 19.6, 500 nhân viên, NLĐ Công ty FPT Software tại Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TPHCM được tiêm vaccine COVID-19, khởi động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất. Chiến dịch lần này được đảm bảo thực hiện thần tốc và an toàn.

Về nguy cơ bị lừa đảo trong lĩnh vực vaccine COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo sớm nhất

Nhóm Phóng viên |

"Chúng tôi hết sức ghi nhận Báo Lao Động đã nêu ra đúng "điểm nóng" của tình hình hiện nay. Nếu không có các bài báo của Báo Lao Động thì sẽ có rất nhiều người vẫn còn mơ hồ, cho rằng ai cũng có thể mua được vaccine COVID-19. Báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo sớm nhất về nguy cơ lừa đảo và bị lừa đảo trong lĩnh vực vaccine COVID-19"- Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hình ảnh đầu tiên trong chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất của TPHCM

Chân Phúc - Anh Tú |

Sáng nay 19.6, TPHCM khởi động chiến dịch tiêm chủng 836.000 liều vaccine COVID-19, dự kiến chiến dịch tiêm chủng này sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần và ưu tiên đối tượng công nhân, người lao động.

TPHCM khởi động chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất: Đảm bảo thần tốc, an toàn

Thanh Chân |

Sáng 19.6, 500 nhân viên, NLĐ Công ty FPT Software tại Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TPHCM được tiêm vaccine COVID-19, khởi động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất. Chiến dịch lần này được đảm bảo thực hiện thần tốc và an toàn.

Về nguy cơ bị lừa đảo trong lĩnh vực vaccine COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo sớm nhất

Nhóm Phóng viên |

"Chúng tôi hết sức ghi nhận Báo Lao Động đã nêu ra đúng "điểm nóng" của tình hình hiện nay. Nếu không có các bài báo của Báo Lao Động thì sẽ có rất nhiều người vẫn còn mơ hồ, cho rằng ai cũng có thể mua được vaccine COVID-19. Báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo sớm nhất về nguy cơ lừa đảo và bị lừa đảo trong lĩnh vực vaccine COVID-19"- Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói.