Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 của cả nước là 98,34%

Bích Hà |

Theo lãnh đạo Bộ GDĐT, điểm trung bình các môn thi năm nay tăng từ 0,2 đến 1,2 so với năm ngoái. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của cả nước là 98,34%.

Tại buổi họp của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều 27.8, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã báo cáo Thủ tướng về kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Theo đó, đợt 1 của kỳ thi có hơn 880.000 thí sinh tham dự, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của cả nước là 98,34%, cao hơn năm 2019 (năm 2019, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12 cả nước là 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018).

Những vùng điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, có truyền thống học tập tốt, tỉ lệ tốt nghiệp duy trì cao. Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tỉ lệ tốt nghiệp thấp.

 
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá, năm nay kỳ thi được tổ chức với mục tiêu xét tốt nghiệp THPT. Đề thi đánh giá chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp yêu cầu của kỳ thi.

Điểm trung bình các môn thi, vì vậy, đều tăng 0,2-1,2 so với năm ngoái.

Điểm 10 nhiều, hơn 5.500 (năm 2019 là 1.285), tập trung ở môn Giáo dục Công dân với hơn 4.000 điểm 10.

Dù điểm 10 tăng mạnh, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ vẫn cho rằng các trường đại học vẫn thuận lợi trong việc tuyển sinh vì điểm 8, 9, 10 có sự phân hóa phù hợp.

Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  sẽ diễn ra vào 3-4.9. Theo thống kê của Bộ GDĐT, đợt thi tốt nghiệp THPT thứ 2 có khoảng 26.000 thí sinh tham dự. Những thí sinh này không thể dự thi đợt 1 do chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ công an nghĩa vụ đạt điểm 10 môn Lịch sử

Thiều Trang |

Trần Phương Minh – hạ sĩ thuộc đơn vị Công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi ước mơ vào ngành công an. Thành quả xứng đáng đã đến khi Minh đạt 26,8 điểm/3 môn khối C03, với môn Lịch sử đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Điểm thi môn tiếng Anh phản ánh trung thực năng lực ngoại ngữ của học sinh

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo Đại học và Sau đại học, ĐH Quốc gia HN |

Môn tiếng Anh có sự cải thiện về kết quả, nhưng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của các môn khác. Kết quả này phản ánh trung thực năng lực ngoại ngữ của các em học sinh THPT hiện nay.

Những tỉnh đầu tiên công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020: Đều tăng cao

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT tỉnh Bình Phước, Thanh Hoá, Cà Mau, Đắk Nông, Bạc Liêu... vừa công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020. Tỉ lệ này tăng so với năm 2019.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chiến sĩ công an nghĩa vụ đạt điểm 10 môn Lịch sử

Thiều Trang |

Trần Phương Minh – hạ sĩ thuộc đơn vị Công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi ước mơ vào ngành công an. Thành quả xứng đáng đã đến khi Minh đạt 26,8 điểm/3 môn khối C03, với môn Lịch sử đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Điểm thi môn tiếng Anh phản ánh trung thực năng lực ngoại ngữ của học sinh

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo Đại học và Sau đại học, ĐH Quốc gia HN |

Môn tiếng Anh có sự cải thiện về kết quả, nhưng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của các môn khác. Kết quả này phản ánh trung thực năng lực ngoại ngữ của các em học sinh THPT hiện nay.

Những tỉnh đầu tiên công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020: Đều tăng cao

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT tỉnh Bình Phước, Thanh Hoá, Cà Mau, Đắk Nông, Bạc Liêu... vừa công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020. Tỉ lệ này tăng so với năm 2019.