Tỉ lệ "chọi" lớp 10 tại TPHCM: Cao nhất 4,4, nên điều chỉnh hồ sơ hợp lí

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường THPT tốp đầu tại TPHCM đều có tỉ lệ “chọi” tuyển sinh vào lớp 10 tăng so với năm 2019. Cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (4,4), tăng 1,83 lần.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố số liệu ban đầu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) vào lớp 10.

Là nhà giáo có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển sinh, thầy  giáo Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) đã lập bảng so sáng tỉ lệ “chọi” của các trường để học sinh tham khảo.

Theo đó, các trường hằng năm có điểm chuẩn cao vẫn có tỉ lệ "chọi" cao và tăng so với mùa tuyển sinh cho năm học 2019-2020. Dẫn đầu là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (4,4), THPT Gia Định (3,18), Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (2,79), THPT Mạc Đĩnh Chi (2,55), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (2,32), Trung học thực hành Sài Gòn (2,25).

Trường có tỉ lệ "chọi" tăng đột biến là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền từ 2,61 lên 4,44.

Đáng chú, trong số các trường có điểm chuẩn cao những năm trước, Trường THPT Nam Sài Gòn bất ngờ có tỉ lệ chọi giảm mạnh từ 2,33 xuống 1,25. Đây cũng là trường có tỉ lệ chọi giảm mạnh nhất. Nguyên nhân của việc giảm được cho là do chỉ tiêu tuyển sinh của trường tăng gấp đôi so với năm học trước.

Bên cạnh đó, có nhiều trường tỉ lệ chọi khá thấp, số lượng thí sinh đăng ký không đủ chỉ tiêu, chủ yếu là các trường ngoại thành, có điểm chuẩn rất thấp.

Bảng so sánh tỉ lệ “chọi” NV1 giữa các năm do thầy giáo Trần Mậu Minh thực hiện.
Bảng so sánh tỉ lệ “chọi” NV1 giữa các năm do thầy giáo Trần Mậu Minh thực hiện.
Bảng so sánh tỉ lệ “chọi” NV1 giữa các năm do thầy giáo Trần Mậu Minh thực hiện.
Bảng so sánh tỉ lệ “chọi” NV1 giữa các năm do thầy giáo Trần Mậu Minh thực hiện.

Thầy giáo Minh nhận định: Nhìn chung năm nay số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 82.015 tăng so với năm rồi là 80.616. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lại giảm (62.465/63.685) nên tỉ lệ chọi có tăng không nhiều. Năm nay, một số địa bàn do áp lực dân số tăng nên tỉ lệ "chọi" các trường này cũng có tăng như khu vực Quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân.

Sau khi đã so sánh được tỉ lệ chọi của trường, học sinh có thể dự đoán điểm chuẩn để quyết định điều chỉnh nguyện vọng.

"Nếu đã đánh giá tương đối chính xác được khả năng của mình tương ứng với điểm chuẩn trường nào rồi và tỉ lệ "chọi" trường đó không thay đổi nhiều thì các em không cần phải điều chỉnh nguyện vọng. Học sinh sẽ chỉ thay đổi nguyện vọng khi trường đó tỉ lệ "chọi" đã cao mà còn thay đổi tăng thêm quá nhiều", ông Minh chia sẻ.

Ngoài ra, để chắc suất vào lớp 10 công lập với 3 nguyện vọng vào lớp 10, thầy Minh khuyên học sinh nên chọn nguyện vọng 2 phải thấp hơn nguyện vọng 1 từ 3 điểm trở lên. Tương tự, nguyện vọng 3 phải thấp hơn nguyện vọng 2 từ 3-4 điểm để an toàn được đậu vào 1 trường công lập.

Học sinh có thể ước lượng năng lực của mình bằng cách lấy điểm kỳ thi học kỳ II, lớp 9, sau đó "trừ hao" 10-15% vì đề thi tuyển sinh lớp 10 sẽ có phân loại nên khó hơn.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TP HCM: Công bố số nguyện vọng ban đầu đã đăng ký vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 4.6, Sở GDĐT TPHCM công bố thống kê chỉ tiêu đăng ký nguyện vọng ban đầu vào lớp 10 thường và lớp 10 chuyên, lớp tích hợp năm học 2020-2021

Cách đăng ký để chắc suất vào công lập với 3 nguyện vọng thi lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Trúng tuyển lớp 10 vào trường THPT công lập không phải do điểm thi cao hay thấp mà do tổng điểm tuyển sinh của mình có đáp ứng được điểm chuẩn của 1 trong các trường mà mình chọn lựa nguyện vọng, nhà giáo Trần Mậu Minh nhấn mạnh.

Biến động chỉ tiêu, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Thi vào lớp 10 luôn là một cuộc đua căng thẳng, vì thế, học sinh cần nắm chắc về biến động chỉ tiêu, tỉ lệ chọi và điểm chuẩn những năm trước để có những lựa chọn đăng ký nguyện vọng chuẩn xác.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

TP HCM: Công bố số nguyện vọng ban đầu đã đăng ký vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 4.6, Sở GDĐT TPHCM công bố thống kê chỉ tiêu đăng ký nguyện vọng ban đầu vào lớp 10 thường và lớp 10 chuyên, lớp tích hợp năm học 2020-2021

Cách đăng ký để chắc suất vào công lập với 3 nguyện vọng thi lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Trúng tuyển lớp 10 vào trường THPT công lập không phải do điểm thi cao hay thấp mà do tổng điểm tuyển sinh của mình có đáp ứng được điểm chuẩn của 1 trong các trường mà mình chọn lựa nguyện vọng, nhà giáo Trần Mậu Minh nhấn mạnh.

Biến động chỉ tiêu, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Thi vào lớp 10 luôn là một cuộc đua căng thẳng, vì thế, học sinh cần nắm chắc về biến động chỉ tiêu, tỉ lệ chọi và điểm chuẩn những năm trước để có những lựa chọn đăng ký nguyện vọng chuẩn xác.