Tỉ lệ "chọi" cao nhất đến 100/1, cơ hội đỗ các trường quân đội vẫn tăng cao

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Đại tá Vũ Xuân Tiến – Trưởng ban Thư ký Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, nhiều trường quân đội có tỉ lệ "chọi" giảm vì thế thí sinh nên kiên định với nguyện vọng của mình.

Số lượng hồ sơ giảm

Ngày 21.7, Bộ GDĐT, Báo Tuổi trẻ phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2019. Tại chương trình, khối ngành quân đội tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, phụ huynh.

Em Trần Huy Khang (Thái Bình) hỏi về điểm chuẩn của Trường Sĩ quan Chính trị có mức điểm chuẩn biến động như thế nào.

Đại tá Vũ Xuân Tiến – Trưởng ban Thư ký Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết, năm nay, tỉ lệ xét tuyển vào khối A00 của miền Bắc khoảng 5/1, như vậy không cao so với năm ngoái.

Với mức điểm 24,9, tổ hợp khối A00, Huy Khang hoàn toàn có nhiều cơ hội để trúng tuyển. Đại tá Tiến cho biết, tỉ lệ "chọi" khối C của Trường Sĩ quan Chính trị khoảng 8-9/1.

Em Trần Huy Khang (Thái Bình) đặt câu hỏi cho các chuyên gia. Ảnh: HN
Em Trần Huy Khang (Thái Bình) đặt câu hỏi cho các chuyên gia. Ảnh: HN

Thông tin thêm về tỉ lệ chọi, Sĩ quan Lục quân 1 khoảng hơn 3 hồ sơ sơ tuyển trên 1 chỉ tiêu; số lượng hồ sơ giảm so với năm 2018. Trường Sĩ quan Thông tin có tỉ lệ "chọi" hơn 2/1, nếu đạt được ngưỡng thí sinh hoàn toàn có cơ hội.

Với các trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Sĩ quan thông tin, Sĩ quan phòng hoá, Sĩ quan đặc công, Sĩ quan công binh, Chỉ huy tham mưu của Học viện Phòng không Không quân, tỉ lệ hồ sơ đăng ký sơ tuyển không cao, dưới 3 hồ sơ/1 chỉ tiêu. Học sinh đạt điểm sàn nên chú ý, hạn chế điều chỉnh vì có nhiều cơ hội hơn.

"Thang điểm năm nay cao, nhưng số lượng hồ sơ ít hơn nên điểm chuẩn dao động ít", đại tá Vũ Xuân Tiến nhận định.

Tỉ lệ "chọi" với nữ lên tới 100/1 

Thượng tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng lưu ý tới các thí sinh nữ khi đăng ký vào các trường quân đội.

Cụ thể, tại Học viện Khoa học quân sự với 5 ngành đào tạo tỉ lệ hồ sơ khác nhau. Trong đó, 2 ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quan hệ quốc tế khoảng 10 hồ sơ lấy 1 thí sinh. Đặc biệt, với thí sinh nữ ngành Ngôn ngữ Anh, trên 100 hồ sơ lấy 1 thí sinh, ngành Quan hệ quốc tế trên 50 hồ sơ lấy 1 thí sinh. Với các ngành khác tỉ lệ trung bình khoảng 3 hồ sơ lấy 1 thí sinh.

Với Học viện Kỹ thuật Khoa học quân sự, tỉ lệ hồ sơ với thí sinh nam là 3 hồ sơ lấy 1 thí sinh, nữ 60 hồ sơ lấy 1 thí sinh.

Điểm sàn các trường quân đội năm 2019
Điểm sàn các trường quân đội năm 2019

Đại diện Ban Tuyển sinh quân sự cũng lưu ý có tình trạng thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển nhưng không đăng ký nguyện vọng, hoặc không đăng ký nguyện vọng 1 vào trường quân đội cần điều chỉnh lại.

Các thí sinh đã sơ tuyển thì không được chuyển nguyện vọng 1 sang các trường khác, được quyền đổi tổ hợp xét truyển trong 1 trường. Thí sinh chỉ được phép chuyển nguyện vọng nếu chuyển sang dân sự.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tăng từ 0,5 đến 2 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

PGS-TS Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã chia sẻ những thông tin liên quan tới điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2019.

Để điều chỉnh nguyện vọng thông minh, chắc cơ hội đỗ đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Dù được đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển nguyện vọng xếp trước, vì vậy, sắp xếp nguyện vọng sao cho phù hợp sẽ giúp thí sinh nắm chắc cơ hội đỗ đại học một cách "ưng ý" nhất.

Bật mí tỉ lệ “chọi” 45,13 để vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết tỉ lệ “chọi” cao nhất vào ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tăng từ 0,5 đến 2 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

PGS-TS Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã chia sẻ những thông tin liên quan tới điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2019.

Để điều chỉnh nguyện vọng thông minh, chắc cơ hội đỗ đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Dù được đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển nguyện vọng xếp trước, vì vậy, sắp xếp nguyện vọng sao cho phù hợp sẽ giúp thí sinh nắm chắc cơ hội đỗ đại học một cách "ưng ý" nhất.

Bật mí tỉ lệ “chọi” 45,13 để vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết tỉ lệ “chọi” cao nhất vào ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.