Thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của giáo viên ra sao?

Đặng Chung |

Đến hẹn lại lên, thời điểm giáp tết, như các ngành nghề khác, ngành GDĐT lại xôn xao chuyện thưởng tết của giáo viên, với không ít vui - buồn.

Công đoàn Giáo dục Hà Nội, TPHCM vừa ra kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục.

Về hoạt động chăm lo tết, Công đoàn Giáo dục TPHCM cùng với công đoàn cơ sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho nhà giáo, người lao động. Trong đó, quan tâm đến chế độ tiền lương, tiền thưởng thi đua, tiền tiết kiệm tăng thu nhập (đơn vị công lập); tiền lương, tiền thưởng thi đua, thưởng tết (đơn vị ngoài công lập).

Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổng hợp báo cáo tình hình chi trả lương, thưởng tết cho nhà giáo, NLĐ trong đơn vị mình về Công đoàn Giáo dục TPHCM trước ngày 19.1.2018. Theo kế hoạch này, mức chăm lo cho nhà giáo thấp nhất là 500.000 đồng.

Tương tự, tại Hà Nội, công đoàn cơ sở sẽ tổng hợp tình hình thưởng tết cho giáo viên về Công đoàn Giáo dục thành phố trước ngày 17.1.2018.

Theo quy định, ngành giáo dục không có quỹ để chi tiền thưởng tết cho giáo viên. Khoản thưởng hằng năm mà các trường chi cho giáo viên thật ra là khoản kết dư cuối năm.

Tức là ngân sách cho các trường mỗi năm, sau khi chi cho các hoạt động, phong trào, quỹ lương... còn dư thì động viên chút ít cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường. Tùy từng chức vụ, vị trí công việc mà mỗi giáo viên chênh nhau từ 200.000-300.000 đồng.

Được biết, Tết Đinh Dậu 2017, ở TPHCM có 51/97 trường công lập có tiền tết với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng với trên 5.000 người nhận thưởng. Mức thưởng bình quân gần 1,8 triệu đồng/người, cao nhất là 5 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Có 1 đơn vị vốn đầu tư nước ngoài thưởng tết với mức cao nhất là 79 triệu đồng.

Tại Hà Nội, mọi năm, nhiều trường công lập có tiếng cũng chỉ thưởng tết cho giáo viên chưa đến tiền triệu. Ví dụ như Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hàng năm giáo viên trong trường cũng chỉ nhận được khoảng 500.000 đồng tiền tết, kèm theo một bó hoa.

Tương tự, nhiều trường ở ngoại thành Hà Nội, dịp tết, mỗi cán bộ, giáo viên trong trường sẽ có từ 200.000 - 500.000 đồng. 

Ở thành phố đã thế, huống chi các trường ở những nơi có điều kiện khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, tiền tết của giáo viên rất ít, thậm chí có nơi không có.

Năm nay, Tết Nguyên đán đang đến gần, câu chuyện về thưởng tết lại trở thành đề tài "nóng" đối với nhiều ngành nghề, trong đó có nghề giáo. Với không ít giáo viên, đã quen với cảnh tiền tết chỉ mang tính “động viên”, hoặc nhận cân đường, gói mì chính, ít bánh kẹo gọi là có quà tết.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ thưởng tết cao nhất 466 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng

Theo Dân trí |

Lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh Xã hội (LĐ&TBXH) TP Cần Thơ cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn TP Cần Thơ cao nhất là trên 466 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp; mức thấp nhất là 200.000 đồng.

Thưởng tết “tạm thời” nửa tháng lương, hàng trăm công nhân ngừng việc phản đối

MINH CHÂU |

Ngày 19.12, đại diện lãnh đạo LĐLĐ H.Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hàng trăm công nhân ngừng việc do Cty chỉ chi trả 50% tiền thưởng tết và hẹn tới tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% còn lại. Sự việc khiến hàng trăm công nhân bức xúc ngưng việc vào sáng 19.12.

Chủ động trong chăm lo Tết để công nhân an tâm

Lê An Nhiên |

Doanh nghiệp (DN) chủ động thông báo, chi trả lương thưởng Tết sớm cho người lao động (NLĐ). Tổ chức công đoàn (CĐ) đồng hành trong công tác chăm lo Tết với nhiều hoạt động thiết thực, công nhân lao động (NLĐ) cảm thấy an tâm hơn khi Tết Mậu Tuất đến gần.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ thưởng tết cao nhất 466 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng

Theo Dân trí |

Lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh Xã hội (LĐ&TBXH) TP Cần Thơ cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn TP Cần Thơ cao nhất là trên 466 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp; mức thấp nhất là 200.000 đồng.

Thưởng tết “tạm thời” nửa tháng lương, hàng trăm công nhân ngừng việc phản đối

MINH CHÂU |

Ngày 19.12, đại diện lãnh đạo LĐLĐ H.Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hàng trăm công nhân ngừng việc do Cty chỉ chi trả 50% tiền thưởng tết và hẹn tới tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% còn lại. Sự việc khiến hàng trăm công nhân bức xúc ngưng việc vào sáng 19.12.

Chủ động trong chăm lo Tết để công nhân an tâm

Lê An Nhiên |

Doanh nghiệp (DN) chủ động thông báo, chi trả lương thưởng Tết sớm cho người lao động (NLĐ). Tổ chức công đoàn (CĐ) đồng hành trong công tác chăm lo Tết với nhiều hoạt động thiết thực, công nhân lao động (NLĐ) cảm thấy an tâm hơn khi Tết Mậu Tuất đến gần.