Thương học sinh, giáo viên F0 vẫn miệt mài bám lớp, bám trường

Tường Vân |

Chỉ sau vài tuần học sinh trở lại trường, hàng nghìn giáo viên, học sinh trở thành F0. Để học sinh không bị gián đoạn việc học, nhiều thầy cô giáo dù mắc COVID-19, đang trong quá trình điều trị vẫn miệt mài dạy trực tuyến, kiên trì bám trường, bám lớp.

Không còn đủ giáo viên để dạy thay

Ngay khi nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 2.3, cô Lê Thị Minh - giáo viên THCS tại Hà Nội nhanh chóng thông báo cho phụ huynh trong lớp đón học sinh về.

Lớp cô Minh hiện có tới 31/42 học sinh và nhiều giáo viên bộ môn thuộc diện F0, F1. Trước tình hình này, cả lớp chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Không chỉ lớp cô Minh, toàn trường có tới trên 10 lớp phải dạy học trực tuyến hoàn toàn. Số còn lại kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Mặc dù xuất hiện triệu chứng đau người, mệt mỏi và ho, song cô giáo này vẫn quyết định dạy trực tuyến cho học trò vào buổi học tiếp theo.

Đa số các trường tại Hà Nội kết hợp dạy học trực tiếp - trực tuyến để đảm bảo quyền lợi cho học sinh F0,F1. Ảnh: H.C
Đa số các trường tại Hà Nội kết hợp dạy học trực tiếp - trực tuyến để đảm bảo quyền lợi cho học sinh F0, F1. Ảnh: H.C

"Nhà trường không ép giáo viên F0 phải dạy trực tuyến. Nhưng tôi thấy sức khỏe vẫn có thể đảm đương việc dạy học. Không ai hiểu học trò bằng giáo viên chủ nhiệm, nếu tôi nghỉ lúc này, thời gian về sau, cả thầy và trò sẽ vô cùng vất vả vì phải dạy bù, học bù sao cho kịp chương trình” – cô Minh nói.

Chia sẻ về việc dạy học trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, cô Minh nói, những tuần đầu đến trường, giáo viên F0, F1 không thể đến trường trực tiếp sẽ có các thầy cô giáo khác dạy thay. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đã có gần 50% tổng số giáo viên toàn trường có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên việc dạy thay là điều khó có thể thực hiện.

“Các thầy cô khỏe mạnh dù rất muốn dạy thay cho đồng nghiệp nhưng cũng không còn đủ sức lực và thời gian. Nhiều thầy cô vừa kết thúc tiết học trực tiếp là vội vàng mở máy để dạy học online đối với các lớp học trực tuyến tại nhà” - cô Minh nói.

“Rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng vì học trò”

Cô Phạm Thị Hồng Nhung – giáo viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội) cũng miệt mài lên lớp dù đang là F0. Thành thử, học sinh đến trường nhưng chỉ có thể nhìn và tương tác với cô qua màn hình máy chiếu.

“Rất áp lực và vất vả. Học trò ngồi trên lớp trực tiếp. Có nhóm lại ngồi học online tại nhà. Bản thân cô cũng dạy online tại nhà nên cùng lúc vừa phải giảng dạy, vừa phải quan sát, quản lí các con" - cô Nhung chia sẻ.

Theo cô Nhung, khó khăn không chỉ từ vấn đề liên quan đến sức khỏe mà còn về trang thiết bị, đường truyền. Dù nhà trường đã lắp đặt thiết bị, nâng cấp đường truyền, nhưng không thể tránh được những lúc mạng gián đoạn, chập chờn làm ảnh hưởng đến tiết dạy.

"Có những lúc vào giờ học rồi nhưng vẫn phải đợi các con vào lớp. Rồi vừa dạy online, giáo viên phải vừa phải để ý các con trên lớp ngồi học có nghiêm túc, chú ý lắng nghe không,…

Tôi luôn nhắc nhở học trò vào lớp sớm 5 -10 phút, truy cập vào đường link google form để tiết học diễn đúng tiến độ” - cô Nhung chia sẻ. 

Ở nhà dạy trực tuyến, ngoài thời gian lên lớp, tối đến, cô Hồng Nhung lại tiếp tục ngồi vào bàn, xử lý một "núi" công việc như: soạn bài, chữa bài tập online cho học sinh hay hoàn thành sổ sách để kịp nộp về nhà trường…

“Sức khỏe không ổn định, công việc còn bộn bề, dở dang khiến đôi lúc, tôi cảm thấy bản thân như "đổ gục" vì kiệt sức và áp lực. Không chỉ riêng tôi, mà có lẽ rất nhiều thầy cô cảm thấy mệt mỏi khi vừa phải chống dịch, vừa phải đảm đương việc dạy học.

Thời điểm này, điều duy nhất an ủi tôi chính là lời động viên, thăm hỏi đến từ phía phụ huynh, học sinh. Bên cạnh đó, tôi ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các em học sinh, dù là F0 nhưng các em vẫn cố gượng tham gia đầy đủ các lớp học.

Mong ước của tất cả giáo viên, học sinh là dịch bệnh qua đi, để học sinh có môi trường học tập an toàn, đảm bảo sức khỏe cũng như tiếp thu kiến thức trọn vẹn nhất” – cô Hồng Nhung bày tỏ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm trường học ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến từ 7.3

Tường vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn về việc tổ chức dạy học trong tuần tới. Theo đó, hàng loạt trường học sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 7.3.

"Quay cuồng" với các tiết học on-off, học sinh lớp 12 lo học lực giảm sút

Tường Vân |

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh lớp 12 lo "sốt vó" vì học lực giảm sút khi phải học song hành hai hình thức trực tiếp - trực tuyến.

Hướng dẫn mới: Lớp học có F0, chỉ xét nghiệm học sinh F1

Tường Vân |

Hà Nội - Nếu trong lớp học xuất hiện F0, sẽ chỉ xét nghiệm học sinh F1 và cách li F0, F1 theo quy định. Nếu học sinh không phải là F1 thì đi học bình thường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hàng trăm trường học ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến từ 7.3

Tường vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn về việc tổ chức dạy học trong tuần tới. Theo đó, hàng loạt trường học sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 7.3.

"Quay cuồng" với các tiết học on-off, học sinh lớp 12 lo học lực giảm sút

Tường Vân |

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh lớp 12 lo "sốt vó" vì học lực giảm sút khi phải học song hành hai hình thức trực tiếp - trực tuyến.

Hướng dẫn mới: Lớp học có F0, chỉ xét nghiệm học sinh F1

Tường Vân |

Hà Nội - Nếu trong lớp học xuất hiện F0, sẽ chỉ xét nghiệm học sinh F1 và cách li F0, F1 theo quy định. Nếu học sinh không phải là F1 thì đi học bình thường.