Thực hư xuất hiện clip bắt quả tang cô giáo chung phòng với nam sinh

Bích Hà |

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận khẳng định, tính đến nay ngành giáo dục chỉ nhận được lá đơn tố cáo của người chồng, chứ chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về việc nữ giáo viên có quan hệ bất chính với học sinh.

Những ngày qua, thông tin nữ giáo viên bị tố có quan hệ bất chính với học sinh lớp 10 đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo báo chí thông tin, người chồng của một cô giáo ở Bình Thuận đã gửi đơn tố cáo đến Trường THPT N.H (Bình Thuận) và cơ quan chức năng, tố vợ mình bị bắt quả tang chung phòng với nam sinh lớp 10. Một số báo đã đăng tải lời kể của chồng cô giáo nói rằng ông có nhiều hình ảnh, clip về vụ việc. Những bằng chứng này đã được gửi tới cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, chia sẻ với PV Lao Động, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết, tính đến thời điểm này, ngoài lá đơn tố cáo, ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào khác về vụ việc.

Hiện ngành giáo dục vẫn đang chờ kết quả điều tra của công an. Việc chồng cô giáo có gửi chứng cứ cho cơ quan Công an hay không thì phía Sở GDĐT Bình Thuận vẫn chưa nắm được thông tin.

Xác định đây là vụ việc nhạy cảm, nên Sở GDĐT Bình Thuận xác minh một cách thận trọng và sẽ chờ kết luận cuối cùng của cơ quan công an.

Trong thời gian này, Sở cũng chỉ đạo làm công tác tư tưởng, đề nghị nhà trường động viên nam sinh đến lớp. Việc các trang mạng xã hội sưu tầm, rồi đưa hình ảnh nói rằng nam sinh có liên quan đến vụ việc lên các trang mạng cũng gây ảnh hưởng xấu.

Trước đó, đại diện Cục Nhà giáo & Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) thông tin, đơn vị đã yêu cầu Sở GDĐT Bình Thuận phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh thông tin. Cục Nhà giáo cũng nêu quan điểm, đây là vụ việc liên quan đến cán bộ viên chức của ngành nên phải làm thật thận trọng, khách quan, không tạo ra quy chụp, oan sai đối với giáo viên.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, Trường THPT nơi công tác của cô giáo bị chồng tố vào khách sạn với nam sinh lớp 10 đã có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, lãnh đạo nhà trường cho biết vào tháng 1.2019, mẹ của nam sinh lớp  đến trường THPT nơi cô H công tác để phản ánh việc cô giáo này có quan hệ không lành mạnh với con mình. Hiệu trưởng nhà trường đã mời cô H cùng chồng và phụ huynh lên đối chất.

Tại buổi làm việc này, cô H thừa nhận có nhắn tin qua lại quan tâm, có cùng nam học sinh này vào nhà trọ, bị chồng phát hiện, đánh ghen. Sau đó, cô H làm bảng tường trình gửi nhà trường.

Đến ngày 22.2, nhà trường nhận đơn tố cáo của chồng tố cáo vợ mình quan hệ không trong sáng với nam sinh. Ban giám hiệu, tổ công đoàn, đoàn thanh niên cùng các tổ chuyên môn trong trường đã mời cô H cùng chồng lên để tổ chức hòa giải. Tuy nhiên, tại buổi hòa giải, 2 vợ chồng giáo viên kiên quyết ly hôn. Sau đó, chồng cô giáo đã nộp đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo bị tố chung phòng với nam sinh lên tiếng: "Tôi bị vu khống"

Theo Việt Quốc/VOV |

Sáng nay (9.3), cô giáo H - người trong cuộc, lên tiếng về vụ việc bị chồng tố cáo có quan hệ bất chính với nam sinh đang học lớp 10.

Vụ cô giáo bị tố quan hệ bất chính với học trò: Từng cam kết chấm dứt

Huân Cao |

Sở Giáo Dục và Đào tạo Bình Thuận vừa nhận được báo cáo đầy đủ từ hiệu trưởng trường THPT N.H, nơi cô giáo H bị chồng tố cáo có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Diễn biến mới vụ cô giáo chung phòng với nam sinh dưới 16 tuổi

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường THPT N.H (tỉnh Bình Thuận) xác nhận đã tạm đình chỉ công tác với cô H (giáo viên dạy Toán của trường) để chờ kết luận về những tố cáo hành vi vi phạm đạo đức nghề giáo.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cô giáo bị tố chung phòng với nam sinh lên tiếng: "Tôi bị vu khống"

Theo Việt Quốc/VOV |

Sáng nay (9.3), cô giáo H - người trong cuộc, lên tiếng về vụ việc bị chồng tố cáo có quan hệ bất chính với nam sinh đang học lớp 10.

Vụ cô giáo bị tố quan hệ bất chính với học trò: Từng cam kết chấm dứt

Huân Cao |

Sở Giáo Dục và Đào tạo Bình Thuận vừa nhận được báo cáo đầy đủ từ hiệu trưởng trường THPT N.H, nơi cô giáo H bị chồng tố cáo có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Diễn biến mới vụ cô giáo chung phòng với nam sinh dưới 16 tuổi

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường THPT N.H (tỉnh Bình Thuận) xác nhận đã tạm đình chỉ công tác với cô H (giáo viên dạy Toán của trường) để chờ kết luận về những tố cáo hành vi vi phạm đạo đức nghề giáo.